Nhiều ''bóng hồng'' tham gia hội thao quốc phòng Bộ Tư lệnh TP HCM
Thông qua hội thi, hội thao quốc phòng nhằm phản ánh tình hình huấn luyện chiến đấu và hoạt động thể dục thể thao (TDTT) trong lực lượng vũ trang (LLVT) với tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Yến Thanh
Ngày 9/5, Bộ Tư lệnh TP HCM tổ chức khai mạc hội thi, hội thao quốc phòng, TDTT năm 2024.
Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM phát biểu khai mạc.
Lãnh đạo Thành ủy – UBND – Bộ tư lệnh TP HCM tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi, hội thao quốc phòng, TDTT năm 2024.
Theo Trung tướng Nguyễn Văn Nam, hội thi, hội thao quốc phòng, TDTT là một trong nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương, được tổ chức hằng năm nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực của LLVT TP.
Các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh TP HCM tại lễ khai mạc hội thi, hội thao quốc phòng, TDTT năm 2024.
Bộ đội đặc nhiệm tham gia hội thi, hội thao quốc phòng.
Bộ đội đặc nhiệm diễu hành qua khán đài.
Thông qua hội thi, hội thao còn nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, tổ chức huấn luyện, rèn luyện thể lực cho đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, là cơ sở tuyển chọn đội ngũ vận động viên có chất lượng để huấn luyện nâng cao, sẵn sàng tham gia hội thi, hội thao cấp trên đạt thành tích cao nhất.
Bộ đội Trung đoàn Gia Định biểu diễn võ thuật tại hội thao quốc phòng.
Lực lượng Dân quân tự vệ múa bài võ tự vệ.
Chiến sĩ Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự với màn múa súng.
Nữ Dân quân tự vệ cũng biểu diễn múa súng tại hội thao quốc phòng.
Năm 2024, Bộ Tư lệnh TP HCM tổ chức hội thi, hội thao quốc phòng, TDTT cho 3 khối, gồm: khối đơn vị, khối địa phương và khối tự vệ. Trong đó, khối đơn vị thi đấu 15 nội dung, khối địa phương thi đấu 21 nội dung, khối tự vệ thi đấu 3 nội dung. Nội dung thi đấu khá toàn diện, trong đó có nhiều nội dung mới theo chỉ đạo của Quân khu 7.
Cảnh sát cơ động tham gia diễu hành trong lễ khai mạc hội thi, hội thao quốc phòng, TDTT năm 2024.
Dân quân thường trực tham gia hội thi, hội thao quốc phòng, TDTT năm 2024 với 3 nội dung.
Phát biểu tại lễ khai mạc hội thi, hội thao, TDTT năm 2024, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết: "Hội thi, hội thao quốc phòng, TDTT đã trở thành truyền thống hàng năm của LLVT, qua đó nhằm phản ánh tình hình huấn luyện chiến đấu và hoạt động thể dục thể thao trong LLVT với tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Đội nữ du kích miền Nam tham gia hội thao quốc phòng 2024.
Đội nữ du kích miền Nam diễu hành qua lễ đài.
Đội nữ dân quân tự vệ tham gia hội thao quốc phòng năm 2024.
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và mang tính đặc thù của LLVT, là nhân tố cơ bản nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, trình độ chiến thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, huy động sức mạnh tổng hợp để xây dựng LLVT TP vững mạnh.
Chiến sĩ Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự diễu hành qua lễ đài.
Tân binh cũng tham gia hội thi, hội thao quốc phòng, TDTT năm 2024.
Một động tác trong bài múa súng của chiến sĩ Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự.
Ông Nguyễn Văn Dũng cũng thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP HCM yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, LLVT TP quán triệt nghiêm túc quy chế, quy định đề ra; phải xác định hội thi, hội thao là dịp để LLVT TP cọ xát, tranh tài; đồng thời kiểm chứng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện của LLVT, bảo đảm cho LLVT TP luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.
Bài múa súng của chiến sĩ Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự thuộc Bộ Tư lệnh TP HCM.
Đối với Ban Tổ chức, trọng tài, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) phải lấy mục đích của hội thi, hội thao làm kim chỉ nam cho công tác chỉ đạo, tổ chức và thi đấu. Quá trình tổ chức hội thi, hội thao, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật, chú trọng phát hiện những nhân tố mới, kỷ lục mới để rút ra những kinh nghiệm hay, thiết thực, từ đó xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng trong LLVT.
Bên cạnh đó, phải thực hiện tốt việc khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân HLV, VĐV có thành tích xuất sắc; khen thưởng phải thật sự xứng đáng với thành tích và quá trình tập luyện để kịp thời động viên khuyến khích sự cố gắng của cán bộ, chiến sĩ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Nữ chiến sĩ Việt Nam không ngừng cống hiến cho quân đội nước nhà
(Kiến Thức) - Nhắc đến quân đội ta sẽ nghĩ ngay đến những nam chiến sĩ mạnh mẽ, dũng cảm tuy nhiên không chỉ có vậy, người phụ nữ Việt Nam từ xưa tới nay vẫn đã và đang phục vụ, cống hiến một phần không hề nhỏ cho quân đội để có được ngày hôm nay.
Hôm nay, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chúng ta sẽ cùng nói về những người nữ quân nhân, chiến sĩ đã lặng lẽ, âm thầm góp những chiến công vang dội cho sự nghiệp giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ sự bình yên cho nhân dân cả thời chiến lẫn trong thời bình. Họ dù được cho là phái yếu nhưng lại vô cùng gan dạ, kiên cường, dũng cảm, là một trong những lực lượng vô cùng quan trọng trong thế trận Quốc phòng - an ninh. Ảnh: Khối nữ chiến sĩ huấn luyện diễu binh.
Trận chiến kéo dài hơn một năm giành Pokrovsk giống như một "chu kỳ tử thần" của Nga, đã làm binh lính Ukraine kiệt sức; ý chí khó có thể lấp đầy cho năng lực.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
Trận chiến kéo dài hơn một năm giành Pokrovsk giống như một "chu kỳ tử thần" của Nga, đã làm binh lính Ukraine kiệt sức; ý chí khó có thể lấp đầy cho năng lực.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, chiến sỹ biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.
Sáng 4/12, Vùng 3 Hải quân tổ chức xuất quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” giúp nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại sau mưa lũ.
Đêm trước trận chiến cuối cùng ở Donbass, tuyến phòng thủ “không còn đường lui” của Kiev; quân Ukraine bị bao vây ở Mirnohrad vẫn hy vọng có thể đột phá.
Một cảnh tượng “khó hiểu” diễn ra ở thành phố Pokrovsk, khi 50.000 quân Nga bao vây 2.000 quân Ukraine, nhưng hầu như không bên nào chủ động nổ súng trước.
UAV Geranium-2 của Nga liên tiếp tập kích khu vực cửa khẩu Artemovsky gần Kramatorsk, gây hư hại hạ tầng và buộc không quân Ukraine phải cơ động liên tục.
Người dân ghi lại cảnh một tên lửa rơi và phát nổ ở Yasny, Nga. Nhiều khả năng đó là tên lửa đạn đạo liên lục địa UR-100N với đầu đạn lướt siêu thanh Avangard.
Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) triển khai tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-35S, hộ tống các oanh tạc cơ Tu-22M3 bay đường dài qua biển Baltic.