Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng chiến tranh với Nga

Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo, Ukraine sẵn sàng cho chiến tranh nếu lực lượng quân sự Nga đóng quân dọc biên giới giữa hai nước tấn công lãnh thổ nước này.

“Ukraine có muốn chiến tranh không? Không. Ukraine đã sẵn sàng cho chiến tranh không? Chắc chắn là có. Nguyên tắc của chúng tôi rất đơn giản: Ukraine không gây chiến trước, nhưng luôn đánh tới người cuối cùng”, Tổng thống UKraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 20/4, đề cập đến khả năng xảy ra giao chiến giữa Kiev và Matxcơva.
Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra tuyên bố trên khi mà căng thẳng trong quan hệ giữa Ukraine và Nga ngày càng leo thang. Ukraine, các quốc gia phương Tây và NATO cáo buộc Nga triển khai quân "khiêu khích" ở biên giới phía đông Ukraine và ở Crimea. Theo cáo buộc, từ cuối tháng 3, Nga triển khai nhiều khí tài gồm xe tăng, pháo và thiết giáp hạng nặng tới khu vực gần biên giới với Ukraine.
Tong thong Ukraine tuyen bo san sang chien tranh voi Nga
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Getty) 
Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, các hoạt động quân sự của Matxcơva nằm trong lãnh thổ nước này và không đe dọa ai. Đồng thời, Nga cũng tố Mỹ và NATO có "hoạt động khiêu khích" ở khu vực biển Đen.
Trong khi đó, thời gian qua, Kiev và Matxcơva đã đổ lỗi cho nhau trong các cuộc đụng độ ở Donbass, nơi quân đội Ukraine chiến đấu với các lực lượng được cho là do Nga hậu thuẫn kể từ năm 2014.
Trong bối cảnh căng thẳng quan hệ Nga – Ukraine gia tăng, Bộ trưởng Ngoại giao nước này, ông Dmytro Kuleba, kêu gọi các quốc gia phương Tây đưa ra hành động để đảm bảo không có cuộc tấn công quân sự mới của Nga nhằm vào nước này.
Ông Dmytro Kuleba cũng đề nghị Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cung cấp "các phương tiện tác chiến điện tử mạnh mẽ" để chống lại khả năng của Nga trong việc gây nhiễu liên lạc của Ukraine. Đồng thời, ông hối thúc một cuộc họp của các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) để xem xét cấm Nga tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc tế SWIFT.
Trong thông điệp liên bang ngày 21/4, Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây không vượt qua "lằn ranh đỏ" của Nga, cáo buộc các nước phương Tây "cố gắng áp đặt ý chí của họ lên người khác bằng vũ lực". Ông Putin cũng tuyên bố sẽ đáp trả nhanh chóng và gay gắt trước bất kỳ hành động khiêu khích nào.

Chiến lược lấy lại Bán đảo Crimea của Ukraine: Nga nói gì?

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bình luận về thông tin cho rằng Ban Cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky chuẩn bị một chiến lược nhằm lấy lại Bán đảo Crimea, vốn sáp nhập vào Liên bang Nga hồi năm 2014.

Trong một cuộc phỏng vấn với “NSN”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bình luận về thông tin cho rằng Ban Cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky chuẩn bị một chiến lược nhằm lấy lại Bán đảo Crimea, vốn sáp nhập vào Liên bang Nga hồi năm 2014.
Bà Zakharova nhấn mạnh, cư dân của Bán đảo Crimea đã khép lại vấn đề bán đảo này sáp nhập Nga trong một cuộc trưng cầu dân ý năm 2014. Người Crimea đã hành động theo cách không thể tốt hơn.

Sự thật bất ngờ về thủ đô Ấn Độ bị phong tỏa vì COVID-19

(Kiến Thức) - Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã áp đặt lệnh phong tỏa kéo dài 1 tuần, bắt đầu từ tối 19/4. Dưới đây là một số sự thật bất ngờ về thành phố này có thể bạn chưa biết.

Su that bat ngo ve thu do An Do bi phong toa vi COVID-19
 Theo Factcity, New Delhi là thủ đô của Ấn Độ và là thủ phủ của Delhi - Lãnh thổ Thủ đô Quốc gia. Ảnh: Wikipedia.

Su that bat ngo ve thu do An Do bi phong toa vi COVID-19-Hinh-2
Tính đến năm 2021, New Delhi đã trở thành thủ đô của Ấn Độ được 90 năm. Ảnh: Wikipedia.  

Su that bat ngo ve thu do An Do bi phong toa vi COVID-19-Hinh-3
New Delhi là thành phố thương nghiệp lớn nhất tại miền bắc Ấn Độ. Đây cũng là nơi có một trong những hệ thống vận tải xe buýt lớn nhất nước này. Ảnh: FC.  
Su that bat ngo ve thu do An Do bi phong toa vi COVID-19-Hinh-4
 Theo báo cáo của công ty IQAir, New Delhi là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới năm 2020. Ảnh: Wikipedia.  
Su that bat ngo ve thu do An Do bi phong toa vi COVID-19-Hinh-5
 Bảo tàng quốc gia ở New Delhi là một trong những bảo tàng lớn nhất ở Ấn Độ. Ảnh: Wikipedia. 

Su that bat ngo ve thu do An Do bi phong toa vi COVID-19-Hinh-6
 Theo trang BRB, trong năm 2013, thành phố này đã hứng chịu 12 trận động đất. Ảnh: FC. 
 
Su that bat ngo ve thu do An Do bi phong toa vi COVID-19-Hinh-7
Sân bay quốc tế ở New Delhi, được đặt theo tên của Indira Gandhi (cựu Thủ tướng Ấn Độ), được cho là đón hơn 40 triệu lượt hành khách mỗi năm. Ảnh: Wikipedia. 
Su that bat ngo ve thu do An Do bi phong toa vi COVID-19-Hinh-8
 Bảo tàng nhà vệ sinh duy nhất trên thế giới - Bảo tàng nhà vệ sinh quốc tế Sulabh - "tọa lạc" tại New Delhi. Ảnh: BP.

Su that bat ngo ve thu do An Do bi phong toa vi COVID-19-Hinh-9
 Tháp Qutab Minar ở New Delhi được xây hoàn toàn bằng gạch và đá cẩm thạch với chiều cao lên tới 73 mét. Đây là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của thủ đô Ấn Độ. Ảnh: BRB. 

Su that bat ngo ve thu do An Do bi phong toa vi COVID-19-Hinh-10
Một cuộc khảo sát được thực hiện vào năm 2014 cho thấy, hệ thống tàu điện ngầm Delhi xếp thứ hai thế giới. Ảnh: Wikipedia.  

Su that bat ngo ve thu do An Do bi phong toa vi COVID-19-Hinh-11
 Toàn bộ hệ thống giao thông công cộng ở Delhi chạy bằng khí nén tự nhiên (CNG). Ảnh: BRB. 

Su that bat ngo ve thu do An Do bi phong toa vi COVID-19-Hinh-12
 Khari Baoli ở Delhi là chợ gia vị lớn nhất châu Á. Ảnh: Wikipedia. 

Mời độc giả xem thêm video: Phố New York (Mỹ) mùa COVID-19 (Nguồn video: VTV)

Lộ danh tính nghi phạm vụ máy bay MH17 bị bắn rơi?

Các nhà điều tra vụ máy bay chở khách mang số hiệu MH17 bị rơi ở miền Đông Ukraine vào năm 2014 đã công bố danh tính 4 nghi phạm, trong đó có 3 người Nga và 1 người Ukraine.

Danh tính các nghi phạm vụ máy bay MH17 bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine được xác định gồm 3 người Nga là Igor Girkin, Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov và 1 người Ukraine tên Leonid Kharchenko.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.