Tổng thống Trump khiến cả thế giới chống lại Mỹ

128 quốc gia trong tổng số 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ rút lại quyết định về Jerusalem của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Quyết định của ông Trump hứng chịu sự phản đối mạnh mẽ từ các nước thành viên Liên Hợp Quốc.
 Quyết định của ông Trump hứng chịu sự phản đối mạnh mẽ từ các nước thành viên Liên Hợp Quốc.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 21.12 đã thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ rút lại quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
Nghị quyết được 128 nước bỏ phiếu thuận, 9 phiếu chống, 35 phiếu trắng và 21 thành viên còn lại không bỏ phiếu.
Nghị quyết tuyên bố quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là “không có hiệu lực”.
Các quốc gia phản đối nghị quyết đa phần là những nước nhỏ, phụ thuộc vào nguồn viện trợ của Mỹ. Nhiều đồng minh của Mỹ như Anh, Pháp nằm trong số 128 quốc gia ủng hộ nghị quyết.
John Kirby, cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, hiện là chuyên gia phân tích an ninh quốc gia của CNN nhận định: “Kết quả bỏ phiếu là thất bại nặng nề về uy tín của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, tuy nhiên tình hình thực tế sẽ không thay đổi nhiều”.
Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chỉ là một nghị quyết phản đối quan điểm của Mỹ, chủ yếu mang ý nghĩa biểu tượng và không mang tính ràng buộc
Số lượng đông đảo quốc gia bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết cho thấy nỗi bất an của thế giới đối với quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Trump, ông Kirby nhận định.
128 quốc gia phản đối Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.
 128 quốc gia phản đối Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.
Phái bộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc còn cho rằng đây là một thắng lợi với Washington vì có tới 35 đại diện bỏ phiếu trắng, cùng với 21 đại diện không bỏ phiếu.
"Rõ ràng nhiều nước ưu tiên quan hệ với Mỹ hơn nỗ lực vô ích nhằm cô lập chúng tôi vì một quyết định mà quốc gia chủ quyền như chúng tôi có quyền đưa ra", tuyên bố của phái bộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh.
David Harris, giám đốc Ủy ban Do Thái Mỹ, cho rằng ông cảm thấy sốc trước "sự ủng hộ áp đảo của các thành viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Jerusalem”.
Sự lên án quyết liệt của cộng đồng quốc tế đối với động thái của Mỹ thông qua cuộc bỏ phiếu này được coi là một bước lùi lớn đối với ông Trump. Tổng thống Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm các thành tựu đối ngoại lớn sau một năm cầm quyền.
"Tôi cho rằng đây là một vết thương lớn mà Mỹ tự gây ra cho mình và cũng là một động thái ngoại giao vụng về, không cần thiết", Steward M. Patrick, chuyên gia phân tích đối ngoại nhận định.
Jerusalem được coi là Vùng đất Thánh vì sự giao thoa giữa các tôn giáo trong lịch sử hàng ngàn năm ở khu vực này.
 Jerusalem được coi là Vùng đất Thánh vì sự giao thoa giữa các tôn giáo trong lịch sử hàng ngàn năm ở khu vực này.
Ông Kirby cho rằng cuộc bỏ phiếu cũng cho thấy tình trạng ngày càng bị cô lập của Mỹ trên trường quốc tế, trong bối cảnh Trump luôn đề cao khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết".
Chuyên gia của kênh CNN nói ông Trump khó có thể cắt viện trợ để trả đũa 128 nước đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, bởi Washington hiểu rõ các gói hỗ trợ, viện trợ phần lớn đều chỉ phục vụ lợi ích quốc gia Mỹ.
Viện trợ nước ngoài không phải là hoạt động từ thiện của Mỹ, nó đóng vai trò quan trọng trong an ninh của Washington và các nước đồng minh, đối tác.
Các hoạt động viện trợ này còn góp phần đáng kể cải thiện hình ảnh và quyền lực toàn cầu của Mỹ.
Tuy nhiên, quyền lực toàn cầu đó không cho phép Mỹ có quyền áp đặt hay bắt nạt các nước khác, ông Kirby nói.
Quyền lực đó cần phải được thể hiện qua những hành động khuôn mẫu. Nhưng cách Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel hay gây sức ép với các nước tại Liên Hợp Quốc không phải là hành động khuôn mẫu như vậy, ông Kirby kết luận.

Mexico: Thách trùm ma túy giết, hôm sau bị bắn 18 phát

Một phút giây không làm chủ bản thân đã khiến ngôi sao Youtube phải trả cái giá quá đắt bởi việc thách thức trùm ma túy nguy hiểm.

Juan Luis Lagunas, 17 tuổi, sống tại Mexico, là một ngôi sao trên mạng Youtube. Cậu có hơn 1 triệu người hâm mộ trên Facebook và 300.000 người quan tâm trên Instagram.

Nhà cửa tan hoang ở vùng chiến sự miền Đông Ukraine

(Kiến Thức) - Các cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine vẫn diễn ra ác liệt trong những tháng qua, phá hủy nhiều nhà cửa và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn người.

Theo Reuters, xung đột ở miền Đông Ukraine đã leo thang tới mức cao nhất trong những tháng qua, các cuộc đấu pháo của hai bên cũng phá hủy nhiều nhà cửa của dân thường ở vùng chiến sự. Ảnh: Một người phụ nữ Ukraine dọn dẹp đống đổ nát gần ngôi nhà bị hư hại của mình tại thị trấn Yasynuvata do lực lượng ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine ngày 21/12/2017. Ảnh: Reuters.
 Theo Reuters, xung đột ở miền Đông Ukraine đã leo thang tới mức cao nhất trong những tháng qua, các cuộc đấu pháo của hai bên cũng phá hủy nhiều nhà cửa của dân thường ở vùng chiến sự. Ảnh: Một người phụ nữ Ukraine dọn dẹp đống đổ nát gần ngôi nhà bị hư hại của mình tại thị trấn Yasynuvata do lực lượng ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine ngày 21/12/2017. Ảnh: Reuters. 

Người dân dọn ban công tại một khu chung cư ở thị trấn Yasynuvata với kính cửa sổ hầu như đã bể do các cuộc giao tranh ngày. Ảnh: Reuters.
 Người dân dọn ban công tại một khu chung cư ở thị trấn Yasynuvata với kính cửa sổ hầu như đã bể do các cuộc giao tranh ngày. Ảnh: Reuters. 

Bên trong một ngôi nhà bị đạn pháo phá hủy ở ngôi làng Novoluhanske do chính phủ Ukraine kiểm soát ngày 19/12. Ảnh: Reuters.
 Bên trong một ngôi nhà bị đạn pháo phá hủy ở ngôi làng Novoluhanske do chính phủ Ukraine kiểm soát ngày 19/12. Ảnh: Reuters. 

Một người phụ nữ đứng nhìn tòa nhà chung cư bị hư hại qua cửa sổ ở thị trấn Yasynuvata hôm 21/12. Ảnh: Reuters.
Một người phụ nữ đứng nhìn tòa nhà chung cư bị hư hại qua cửa sổ ở thị trấn Yasynuvata hôm 21/12. Ảnh: Reuters. 

Người đàn ông vứt mảnh vỡ ra khỏi căn hộ ở tòa chung cư tại thị trấn Yasynuvata ngày 21/12. Ảnh: Reuters.
Người đàn ông vứt mảnh vỡ ra khỏi căn hộ ở tòa chung cư tại thị trấn Yasynuvata ngày 21/12. Ảnh: Reuters. 

Các sĩ quân quân đội Nga và Ukraine làm việc tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung (JCCC) ở thị trấn Soledar, Ukraine, ngày 17/12. Ảnh: Reuters.
 Các sĩ quân quân đội Nga và Ukraine làm việc tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung (JCCC) ở thị trấn Soledar, Ukraine, ngày 17/12. Ảnh: Reuters. 

Người đàn ông đứng trước ngôi nhà bị hư hại của anh ở làng Novoluhanske ngày 19/12. Ảnh: Reuters.
Người đàn ông đứng trước ngôi nhà bị hư hại của anh ở làng Novoluhanske ngày 19/12. Ảnh: Reuters. 

Nhiều người dân tập trung gần tòa chung cư từng trúng đạn pháo gần đây ở thị trấn Yasynuvata. Ảnh: Reuters.
Nhiều người dân tập trung gần tòa chung cư từng trúng đạn pháo gần đây ở thị trấn Yasynuvata. Ảnh: Reuters. 

Người phụ nữ bật khóc sau khi ngôi nhà của cô bị phá hủy ở làng Novoluhanske ngày 19/12. Ảnh: Reuters.
Người phụ nữ bật khóc sau khi ngôi nhà của cô bị phá hủy ở làng Novoluhanske ngày 19/12. Ảnh: Reuters. 

Phần vỏ rocket còn lại ở ngôi làng Novoluhanske ngày 19/12. Ảnh: Reuters.
Phần vỏ rocket còn lại ở ngôi làng Novoluhanske ngày 19/12. Ảnh: Reuters. 

Các sĩ quan quân đội Ukraine tuần tra ở ngôi làng Novoluhanske do chính phủ kiểm soát hôm 19/12. Ảnh: Reuters.
 Các sĩ quan quân đội Ukraine tuần tra ở ngôi làng Novoluhanske do chính phủ kiểm soát hôm 19/12. Ảnh: Reuters. 

Ngôi nhà của người đàn ông này gần như bị phá hủy hoàn toàn trong những trận “mưa bom bão đạn” ở miền Đông Ukraine. Ảnh: Reuters.
Ngôi nhà của người đàn ông này gần như bị phá hủy hoàn toàn trong những trận “mưa bom bão đạn” ở miền Đông Ukraine. Ảnh: Reuters. 

Hàn Quốc hạ giọng sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon cho biết, Hàn Quốc để ngỏ việc đàm phán với Triều Tiên về các vấn đề quan tâm mà không cần điều kiện tiên quyết.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon hôm 22/12 cho biết, Hàn Quốc để ngỏ việc đàm phán với Triều Tiên về các vấn đề quan tâm mà không cần điều kiện tiên quyết, nhằm hàn gắn quan hệ giữa hai quốc gia này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.