Tổng thống Trump đập bàn, bỏ về trong cuộc gặp với phe Dân chủ

Ông Trump bỏ về sau khi bà Nancy Pelosi, lãnh đạo Dân chủ ở Hạ viện cho biết sẽ không cấp kinh phí xây bức tường biên giới, khiến tình trạng đóng cửa có nguy cơ kéo dài.
 

Theo New York Times, các thành viên đảng Dân chủ có mặt ở Nhà Trắng đã bị sốc và cho rằng Tổng thống Trump "lên cơn giận dữ". Trong khi đó các đồng minh của tổng thống chỉ trích phe Dân chủ vì từ chối thương lượng.
Sau kết thúc bất ngờ, tổng thống Mỹ đăng dòng tweet mô tả cuộc gặp này với ông Chuck Schumer và bà Nancy Pelosi là "hoàn toàn phí thời gian".
Tong thong Trump dap ban, bo ve trong cuoc gap voi phe Dan chu
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó tổng thống Mike Pence có mặt ở điện Capitol vào ngày 9/1 để gặp mặt các lãnh đạo phe Cộng hòa. Ảnh: New York Times. 
Ông Trump chia sẻ: "Tôi đã hỏi điều gì sẽ xảy ra trong 30 ngày sau khi tôi đồng ý mở cửa chính phủ, liệu các vị có chấp thuận kế hoạch an ninh biên giới bao gồm một bức tường chắn bằng thép không? Nancy nói, KHÔNG. Thế là tôi nói bye-bye, không có lựa chọn nào khác đâu!".
Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ thiểu số ở thượng viện, nói với các phóng viên rằng ông Trump đã đập bàn rồi bước ra khỏi phòng họp tại Nhà Trắng.
Cuộc gặp diễn ra sau khi tổng thống Mỹ đã cố gắng trấn an các Thượng nghị sĩ Cộng hòa về chiến lược đóng cửa chính phủ, cho đến khi phe Dân chủ chấp thuận khoản kinh phí 5,7 tỷ USD để xây dựng bức tường biên giới với Mexico của ông.
Trước đó, ông Trump đã có cuộc gặp vào bữa trưa với các nhân vật chủ chốt của phe Cộng hòa và tuyên bố phe này "hoàn toàn thống nhất". Mặc dù có vài câu hỏi dành cho tổng thống về "chiến lược", hầu hết Thượng nghị sĩ Cộng hòa đều ủng hộ ông Trump.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lisa Murkowski của bang Alaska cho biết bà đã nhắc tới những vấn đề mình gặp phải khi chính phủ đóng cửa, bà Murkowski nói rằng ông Trump lắng nghe nhưng kêu gọi phe Cộng hòa "hãy đứng cùng nhau".
"Không có thảo luận về bất cứ vấn đề nào khác ngoài tinh thần đoàn kết", ông Trump cho biết.
Việc ông Trump có được sự ủng hộ của đảng Cộng hòa dẫn tới khả năng tình trạng đóng cửa sẽ tiếp tục kéo dài trong tương lai gần. Phe Dân chủ cũng có bài phát biểu vào ngày 9/1, yêu cầu tổng thống chấm dứt tình trạng này trước khi thỏa thuận vấn đề biên giới.
Việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đã ảnh hưởng tới hơn 800.000 viên chức nhà nước.
Trump: Nước Mỹ 'khủng hoảng trong trái tim, khủng hoảng trong tâm hồn'
Trong lần đầu phát biểu truyền hình trực tiếp từ Phòng Bầu dục, ông Trump nói đang có "cuộc khủng hoảng nhân đạo và an ninh" ở biên giới Mỹ - Mexico.

Cha bắn súng chỉ thiên, đạn bay trúng con trai 8 tuổi thiệt mạng

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một người đàn ông 42 tuổi hôm 6-1 về cáo buộc bắn chết cậu con trai 8 tuổi.

Hãng tin PTI cho biết vụ việc xảy ra ở New Usmanpur, Đông Bắc thủ đô New Delhi. Người đàn ông nói trên - được xác định là Yasin - lấy súng bắn vào không khí trong một bữa tiệc ăn mừng.

“Tứ giác tình yêu” oái oăm của 4 nhân viên cùng sở cảnh sát New York

“Tình tay 4” giữa các nhân viên sở cảnh sát đã khiến sở Cảnh sát Thành phố New York phải ra tay để ổn định mặt nhân sự.

Theo tờ The Post, mới đây, các giám đốc sở Cảnh sát Thành phố New York đã phải ra quyết định tước súng của tất cả 4 nhân viên trong sở có quan hệ tình cảm với nhau để tránh tình huống xấu xảy ra.

“Nối gót” Anh, Italy sắp mở lại Đại sứ quán tại Syria?

(Kiến Thức) - Hãng tin al-Nashrah của Lebanon dẫn nguồn tin cho biết Italy đang cho tu sửa Đại sứ quán của họ ở thủ đô Damascus, Syria, và sẽ mở cửa trở lại tòa nhà này trong tương lai gần.

Theo South Front, hãng tin al-Nushrah của Lebanon dẫn lời một phóng viên của tờ báo này tại Syria cho biết, Italy đang cho tu sửa Đại sứ quán của nước này ở Damascus để mở cửa trở lại trong tương lai gần.
“Trong hai tuần qua, nhiều nguồn tin thân của lực lượng ủng hộ chính phủ Syria tiết lộ Italy đang chuẩn bị mở lại đại sứ quán của họ tại Damascus nhằm khôi phục một phần trong mối quan hệ của Syria với Liên minh Châu Âu (EU). Được biết, EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt đối với quốc gia Trung Đông này từ cuối năm 2011”, nguồn tin cho hay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới