Tổng thống Tanzania John Magufuli biến mất bí ẩn

Tổng thống Tanzania John Magufuli đã không xuất hiện trước công chúng trong hai tuần. Phe đối lập cho rằng ông đang trong tình trạng nguy kịch do mắc Covid-19.

Sự biến mất của Tổng thống Tanzania John Magufuli làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo, khi ông vốn là người thường xuyên có các bài phát biểu trước công chúng và xuất hiện vài lần mỗi tuần trên truyền hình quốc gia, theo Guardian.
Lần gần nhất ông Magufuli xuất hiện trước công chúng là vào ngày 27/2, khi ông tham dự một buổi lễ tại Dar es Salaam - thành phố lớn nhất Tanzania.
Tong thong Tanzania John Magufuli bien mat bi an
Tổng thống Tanzania John Magufuli. Ảnh: Getty. 
Lãnh đạo phe đối lập Tundu Lissu nói với BBC rằng ông Magufuli đang trong tình trạng nguy kịch do mắc Covid-19 và đã được đưa đến một bệnh viện ở Nairobi, Kenya, để điều trị. Tuyên bố trên hiện chưa được kiểm chứng.
Một chính trị gia khác cho biết ông đã nói chuyện với những người thân cận với tổng thống và được xác nhận ông Magufuli hiện ốm nặng và phải nhập viện.
Hôm 10/3, tờ báo hàng đầu của Kenya, The Nation, dẫn các nguồn giấu tên cho biết một lãnh đạo châu Phi đã nhập viện ở Nairobi.
Chính phủ Tanzania hiện chưa trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tình hình sức khỏe cũng như nơi ở của Tổng thống Magufuli.
Ông Magufuli gây nhiều tranh cãi vì nhiều lần phủ nhận việc dịch Covid-19 đang lây lan tại quốc gia Đông Phi này. Vị lãnh đạo quốc gia Đông Phi từng phát biểu rằng việc cầu nguyện và sử dụng thảo mộc có tác dụng hơn các loại vaccine "nguy hiểm" nước ngoài.
Bất chấp các yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới, Tanzania đã không công bố số liệu ca nhiễm virus corona kể từ tháng 5. Quốc gia này cũng không có chương trình xét nghiệm nào, và các quan chức y tế bị cấm đề cập đến dịch Covid-19.

Ông Joe Biden chỉ trích Tổng thống Trump về cách ứng phó với COVID-19

Ông Biden nói không muốn công kích Tổng thống Donald Trump, khi tổng thống đang phải điều trị vì mắc COVID-19 nhưng vẫn chỉ trích cách ứng phó của tổng thống với đại dịch.

Tiếp tục chiến dịch tranh cử, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, ông Joe Biden ngày 3/10 tuyên bố, ông không muốn công kích Tổng thống Donald Trump, khi tổng thống đang phải điều trị vì mắc COVID-19  nhưng vẫn chỉ trích cách ứng phó của tổng thống với đại dịch.

Tổng thống Trump từ chối tham gia cuộc tranh luận thứ hai với ông Biden

Ủy ban về Các cuộc tranh luận của tổng thống Mỹ (CPD) hôm 8-10 thông báo cuộc tranh luận thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden sẽ diễn ra trực tuyến.

Ủy ban về Các cuộc tranh luận của tổng thống Mỹ (CPD) hôm 8/10 thông báo cuộc tranh luận thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden sẽ diễn ra trực tuyến.
Đài ABC News dẫn lời CDP cho biết để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của tất cả những người liên quan, Tổng thống Trump (ứng viên đảng Cộng hòa) và ông Biden (ứng viên đảng Dân chủ) sẽ tham gia cuộc tranh luận thứ hai – tổ chức vào ngày 15-10 – từ các địa điểm riêng biệt.
Những người đặt câu hỏi vẫn sẽ ở cùng người điều hành Steve Scully tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Adrienne Arsht ở TP Miami, bang Florida – Mỹ như đã lên kế hoạch trước đó.
Thông báo trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump chẩn đoán dương tính với COVID-19  vào tuần trước, khiến ông phải nhập viện ở Trung tâm Y tế Quân đội Walter Reed. Nhà lãnh đạo Mỹ trở lại Nhà Trắng hôm 5-10.
Tong thong Trump tu choi tham gia cuoc tranh luan thu hai voi ong Biden
Tổng thống Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden trong cuộc tranh luận đầu tiên. Ảnh: AP 
Ngay sau khi sự thay đổi này được công bố, Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ từ chối tham gia cuộc tranh luận với đài FOX Business.
"Tôi sẽ không thực hiện một cuộc tranh luận trực tuyến. Không, tôi sẽ không lãng phí thời gian của mình. Đó không phải là tranh luận. Bạn ngồi trước máy tính và thực hiện một cuộc tranh luận. Thật nực cười. Họ có thể cắt ngang bạn bất cứ khi nào họ muốn" - Tổng thống Trump tuyên bố.
Còn ban quản lý chiến dịch tranh cử của ông Biden sáng 8/10 xác nhận cựu phó tổng thống sẽ tham gia cuộc tranh luận thứ hai.
"Cựu phó tổng thống Biden muốn nói chuyện trực tiếp với người dân Mỹ và so sánh kế hoạch đoàn kết, tái thiết đất nước với sự lãnh đạo thất bại của Tổng thống Trump về đại dịch COVID-19  vốn đẩy nền kinh tế mạnh mẽ của Mỹ vào thời kỳ suy thoái tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái" – đại diện ban quản lý chiến dịch tranh cử của ông Biden nói.

Chính trị gia Myanmar vừa tử vong sau khi bị bắt giữ là ai?

(Kiến Thức) - Ông Zaw Myat Linn, một quan chức thuộc Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ Myanmar (NLD) của bà Aung San Suu Kyi, đã tử vong khi đang bị giam giữ.

Chinh tri gia Myanmar vua tu vong sau khi bi bat giu la ai?
Trang ABC.net.au dẫn lời một cựu nghị sĩ cho biết, ông Zaw Myat Linn, một quan chức thuộc Đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi, đã tử vong sau khi bị lực lượng an ninh Myanmar bắt giữ vào rạng sáng ngày 9/3. Ảnh: Reuters.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới