Tổng thống Putin nêu điều kiện đàm phán chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

Tổng thống Putin nhấn mạnh, bất kỳ giải pháp tiềm năng nào giữa Nga và Ukraine đều phải tính đến lợi ích của Nga trong lĩnh vực an ninh, cũng như thực tế về lãnh thổ và “loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của xung đột”.

Điện Kremlin cho biết, ngày 15/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức đã có cuộc điện đàm trực tiếp đầu tiên trong gần 2 năm qua, trao đổi về vấn đề Ukraine. Cuộc điện đàm do phía Đức đề xuất. Hai nhà lãnh đạo đã có “cuộc trao đổi quan điểm chi tiết và thẳng thắn về tình hình ở Ukraine”.

Lần gần đây nhất 2 nhà lãnh đạo nói chuyện trực tiếp là vào tháng 12/2022.  

Tong thong Putin neu dieu kien dam phan cham dut xung dot Nga-Ukraine

Tổng thống Nga Putin trao đổi thẳng thắn về vấn đề Ukraine trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 15/11. Ảnh: Sputnik

Trong cuộc điện đàm ngày 15/11, Tổng thống Putin nói với Thủ tướng Đức Scholz rằng cuộc khủng hoảng hiện nay là “hậu quả trực tiếp của chính sách gây hấn của NATO nhằm tạo ra một bàn đạp chống Nga trên lãnh thổ Ukraine, trong khi phớt lờ lợi ích của Nga trong lĩnh vực an ninh”, Điện Kremlin cho biết.

Thảo luận về triển vọng giải quyết xung đột bằng chính trị và ngoại giao, Tổng thống Putin cho biết Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán hòa bình với Ukraine và vẫn để ngỏ khả năng tái khởi động các cuộc đàm phán, vốn trước đó đã bị phía Ukraine ngăn cản.

Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh, bất kỳ giải pháp tiềm năng nào giữa Nga và Ukraine đều phải tính đến lợi ích của Nga trong lĩnh vực an ninh, cũng như thực tế về lãnh thổ và “loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của xung đột”.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về quan hệ Nga-Đức. Tổng thống Putin nói rằng quan hệ giữa 2 nước đang giảm xuống mức thấp chưa từng thấy do “chính sách không thân thiện” của Berlin. Trong khi đó, Moscow luôn tuân thủ cả nghĩa vụ theo hiệp ước cũng như hợp đồng trong lĩnh vực năng lượng và vẫn sẵn sàng hợp tác cùng có lợi.

Điện Kremlin cho biết các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về căng thẳng ở Trung Đông và những nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng trong khu vực. Sau cuộc điện đàm, Tổng thống Putin và Thủ tướng Scholz đã đồng ý duy trì lạc.

Phía Đức cũng xác nhận thông tin về cuộc điện đàm, trong đó Thủ tướng, Scholz đã thúc giục Nga chấm dứt xung đột Ukraine.

Theo người phát ngôn của chính phủ Đức Steffen Hebestreit, Thủ tướng Scholz “khẳng định phía Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine để đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài”. 

Những bóng hồng trong cuộc đời Tổng thống Nga Putin?

Ngoài người vợ cũ, Tổng thống Nga Putin không ít lần vướng tin đồn tình ái thất thiệt với những bóng hồng xinh đẹp.

Nhung bong hong trong cuoc doi Tong thong Nga Putin?
 Bà Lyudmila Putina hiện là Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya, là vợ cũ của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Sáng kiến hòa bình của Nga có thể giải quyết xung đột Ukraine"

Sáng kiến hòa bình của Nga có thể chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và thúc đẩy một tiến trình ngoại giao, Tổng thống Vladimir Putin nhận định tại diễn đàn Primakov Readings lần thứ 10 ngày 25/6.

Tổng thống Putin cho biết ông tự tin rằng diễn đàn sẽ tạo ra sự quan tâm thỏa đáng đến "đề xuất của Nga nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine một cách hòa bình".

"Tôi hy vọng khác với nhiều chính trị gia phương Tây thậm chí không muốn nhìn vào bản chất sáng kiến của chúng tôi, những người tham gia diễn đàn này sẽ xem xét nó một cách kỹ lưỡng và phù hợp, cũng như có thể thấy rằng nó thực sự thúc đẩy khả năng ngăn chặn xung đột, đồng thời chuyển sang tiến trình chính trị và ngoại giao", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Tòa Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt Tổng thống Putin, Nga nói 'vô nghĩa'

Hôm 17/3, Tòa hình sự quốc tế (ICC) đã phát lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin, cáo buộc ông phạm "các tội ác chiến tranh" tại Ukraine.

Ngoài Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong lệnh bắt của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) còn có bà Maria Lvova-Belova, ủy viên về quyền trẻ em của Nga, với cùng tội danh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới