Tổng thống Nga Putin tiết lộ thời điểm trang bị siêu tên lửa Sarmat RS-28

(Kiến Thức) - Theo Bộ Quốc phòng Nga việc bàn giao tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thế hệ thứ năm Sarmat RS-28 cho quân đội nước này dự kiến diễn ra vào năm 2020 sau khi các chương trình thử nghiệm kết thúc.

Theo Army Recognition, trong cuộc họp gần đây với các quan chức quốc phòng hàng đầu của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, việc bàn giao tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thế hệ thứ năm Sarmat RS-28 (NATO định danh là SS-X-30) cho quân đội nước này dự kiến diễn ra vào năm 2020.
Các tổ hợp tên lửa Sarmat sẽ được bàn giao cho quân đội vào năm 2020. Trong khi đó, hệ thống Avangard dự kiến sẽ được đưa vào phục vụ vào năm 2019 và nhiều hệ thống vũ khí mới khác đang trong quá trình thử nghiệm ban đầu”, ông chủ Điện Kremlin thông báo.
Siêu tên lửa Sarmat RS-28 dự kiến sẽ được trang bị cho Quân đội Nga vào năm 2020. Ảnh: AR.
Siêu tên lửa Sarmat RS-28 dự kiến sẽ được trang bị cho Quân đội Nga vào năm 2020. Ảnh: AR.
Nguồn tin cho hay, tên lửa RS-28 Sarmat đang được Nga phát triển sẽ thay thế tên lửa R-36M (SS-18 Satan) có từ thời Liên Xô. Vụ phóng thử đầu tiên RS-28 Sarmat đã diễn ra thành công vào hồi cuối tháng 12/2017 tại Plesetsk Cosmodrome.
Với tầm bắn 18.000 km, Sarmat hứa hẹn sẽ mạnh hơn bất cứ tên lửa nào trên thế giới hiện nay. Nó có sức công phá lên tới 750 kiloton và được dự báo sẽ trở thành vũ khí tấn công chiến lược mạnh nhất của Quân đội Nga trong giai đoạn 2020-2035.

Mời độc giả xem thêm video: Nga đưa tàu ngầm mới vào thử nghiệm (Nguồn: VTV1)

Tổng thống Putin nói thêm việc duy trì ưu điểm truyền thống của vũ khí Nga, chẳng hạn như độ tin cậy, hiệu quả và dễ vận hành,...là điều quan trọng trong quá trình phát triển và sản xuất các loại vũ khí mới.
Nhà lãnh đạo Nga cho hay nhiều hệ thống tiên tiến đang được đưa vào hoạt động, trong đó có tên lửa siêu thanh phóng từ trên không Kinzhal. Ngoài ra, tổ hợp laser mới nhất đã được triển khai cho Quân khu miền Nam có trụ sở tại Rostov trên sông Đông.

Nga chi 24 tỷ USD sắm thêm vũ khí mới trong năm 2018

(Kiến Thức) - Trong cuộc họp với các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng và lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng, Tổng thống Putin cho biết Bộ Quốc phòng Nga vừa giải ngân 1,5 nghìn tỷ rúp cho các hợp đồng mua sắm vũ khí năm 2018.

Theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống  Nga Vladimir Putin cho biết Bộ Quốc phòng Nga vừa giải ngân 1,5 nghìn tỷ rúp (tương đương 24 tỷ USD) cho các hợp đồng quốc phòng trong năm 2018.
“Bộ Quốc phòng Nga đã phân bổ gần 1,5 nghìn tỷ rúp cho các hợp đồng quốc phòng năm nay. Đây là một con số ấn tượng. Khoản tiền này cần được sử dụng một cách hợp lý nhất. Hầu hết các hợp đồng đã được hoàn thành”, ông chủ Điện Kremlin thông báo.

Nga bắn thử siêu tên lửa Sarmat trong 18-24 tháng tới

(Kiến Thức) - Quân đội Nga sắp tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat trong 18-24 tháng tới.

Cố vấn Bộ Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, ông Igor Denisov hôm 21/7 cho biết, việc thiết kế và phát triển tên lửa đạn đạo Sarmat đang ở giai đoạn ba. Trong vòng 18-24 tháng tới, quân đội nước này sẽ thử nghiệm tên lửa đạn đạo Sarmat thế hệ mới trên.
Nga ban thu sieu ten lua Sarmat trong 18-24 thang toi
 Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M tham gia buổi diễn tập cho lễ duyệt binh ở thao trường Alabino gần Moscow năm 2008.
“Tính cho tới lúc này, giai đoạn ba của công tác thiết kế và phát triển tên lửa đạn đạo Sarmat đang diễn ra. Tôi tin rằng, chúng tôi sẽ bước sang giai đoạn thử nghiệm tên lửa trên trong vòng 18-24 tháng”, ông Igor Denisov nói.

Siêu tên lửa BrahMos áp sát Tây Tạng, Trung Quốc "rùng mình"

(Kiến Thức) - Quân đội Ấn Độ dự kiến sẽ triển khai ba trung đoàn tên lửa hành trình Brahmos giáp phía nam khu tự trị Tây Tạng trong thời gian sắp tới.

Sieu ten lua BrahMos ap sat Tay Tang, Trung Quoc
 Truyền thông Ấn Độ mới đây công bố nước này sẽ triển khai ít nhất 3 trung đoàn tên lửa hành trình BrahMos ở phía nam khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc trong thời gian tới. Nguồn ảnh: Sina.
Sieu ten lua BrahMos ap sat Tay Tang, Trung Quoc
 Sự việc này báo hiệu quan hệ ngoại giao Trung-Ấn sắp bước vào giai đoạn căng thẳng mới vì khu vực Tây Tạng đang là điểm rất nhạy cảm trong quan hệ giữa hai nước này từ suốt những năm 50 của thế kỷ trước tới nay. Nguồn ảnh: Sina.

Đọc nhiều nhất

Tin mới