Tổng thống Nga Putin gọi nhập ngũ thêm 120.000 công dân

Nhà lãnh đạo Nga Putin vừa ký một sắc lệnh cho chiến dịch tuyển quân nghĩa vụ mới theo thông lệ vào mùa thu, trong đó 120.000 công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga nói rằng thông báo mới này "không hề liên quan" đến xung đột Ukraine.

Tong thong Nga Putin goi nhap ngu them 120.000 cong dan
Quân nhân Nga. Ảnh: Defence Talk.

Tất cả nam giới ở Nga trong độ tuổi 18-27 được yêu cầu phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong một năm.

Lệnh gọi nhập ngũ này có khả năng trùng với giai đoạn đầu của chương trình "động viên một phần lực lượng dự bị" tại Nga đưa thêm 300.000 quân ra chiến trường Ukraine.

Theo tin tức mới nhất, quân Nga đã phải rút lui khỏi thành phố Lyman ở vùng Donetsk (Ukraine) để tránh nguy cơ bị bao vây./.

Quân Nga tiến chậm nhưng chắc, Ukraine đề phòng bẫy “tác chiến chiều sâu“

Một sĩ quan tình báo Mỹ nhận định, quân Nga tiến chậm nhưng chắc chắn ở Ukraine. Theo ông này, quân đội Ukraine cần đề phòng nguy cơ sập bẫy "tác chiến chiều sâu" của quân đội Nga.

Quân đội Nga đang đánh chắc tiến chắc

Vừa qua giới tình báo cả quân sự và dân sự của Anh đánh giá rằng đà tiến của quân Nga trên chiến trường Ukraine đang chậm lại sau khi họ chiếm được Severodonetsk và Lysychansk. 

Một quốc gia Baltic muốn tái áp dụng luật nghĩa vụ quân sự

Tổng thống Latvia cho biết, ông ủng hộ việc đưa chế độ nghĩa vụ quân sự quay trở lại ở quốc gia này sau 15 năm bị bãi bỏ.

Mot quoc gia Baltic muon tai ap dung luat nghia vu quan su
 Tờ AP trích lời phát biểu của Tổng thống Latvia hồi tuần trước cho biết, ông ủng hộ việc nước này tái áp dụng luật nghĩa vụ quân sự cho nam giới, và cho phép nữ giới tự nguyện tham gia quân đội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới