Tống Chinh Vũ: "Phù thủy" đứng sau tên lửa đẩy Trường Chinh 8A Trung Quốc

Ông Tống Chinh Vũ, kỹ sư trưởng của dự án Trường Chinh 8 cho hay, tên lửa 8A có thể đáp ứng nhu cầu phóng cho các nhiệm vụ quỹ đạo chính trong tương lai.

Trường Chinh 8A - tên lửa đẩy thế hệ mới của Trung Quốc
Ngày 11/2/2025, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh 8A từ Trung tâm Phóng Vũ trụ Văn Xương, đảo Hải Nam, vào lúc 17h30 giờ địa phương (16h30 giờ Hà Nội). Sự kiện này đánh dấu chuyến bay đầu tiên của Trường Chinh 8A, đưa một nhóm vệ tinh quỹ đạo thấp vào không gian thành công.
Tong Chinh Vu:
 Ông Tống Chinh Vũ - kỹ sư trưởng của dự án tên lửa Trường Chinh 8. Ảnh: Baidu.
Trường Chinh 8A là phiên bản nâng cấp của tên lửa Trường Chinh 8, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu phóng các chòm sao vệ tinh quy mô lớn trên quỹ đạo Trái Đất trung bình và thấp. Tên lửa có chiều cao 50,5 mét, trọng lượng cất cánh 371 tấn và lực đẩy cất cánh khoảng 480 tấn, với khả năng đưa tải trọng lên tới 7 tấn vào quỹ đạo đồng bộ Mặt Trời (SSO) ở độ cao 700 km.
Theo Viện Công nghệ Phương tiện Phóng Trung Quốc (CALT), Trường Chinh 8A sẽ là tên lửa đẩy mới thế hệ tiếp theo của Trung Quốc. Hiện, Trường Chinh 8A là thành viên thứ 18 đang hoạt động của dòng tên lửa này (Trường Chinh 8) và là sản phẩm chính trong các chương trình không gian của Trung Quốc.
Hiệu suất động cơ của tên lửa mới so với các tên lửa trong dự án Trường Chinh 8, được cải thiện hơn với khả năng tải trọng lớn và lực đẩy tương đối mạnh. Việc tích hợp các chức năng của cấu trúc hỗ trợ vệ tinh, khung bộ điều hợp và mô-đun thiết bị trong một mô-đun đa chức năng, giúp giảm trọng lượng khoảng 200 kg.
Trong tương lai, Trường Chinh 8A dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các mạng lưới vệ tinh Internet không gian quy mô lớn của Trung Quốc. Tất cả các vụ phóng của tên lửa này sẽ được thực hiện tại Trung tâm Phóng Vũ trụ Văn Xương và Trung tâm Phóng Hàng không Vũ trụ Thương mại Quốc tế Hải Nam.
Việc phóng thành công Trường Chinh 8A không chỉ nâng cao năng lực phóng vệ tinh của Trung Quốc mà còn củng cố vị thế của nước này trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ toàn cầu.
Năm 2025, dự án Trường Chinh 8 dự kiến thực hiện 10 nhiệm vụ phóng, trong đó, Trường Chinh 8A sẽ đảm nhận 5-6 nhiệm vụ.
Nhà khoa học làm nên thành công 
Đóng vai trò then chốt trong sự phát triển và thành công của các dự án tên lửa Trường Chinh Trường Chinh 8 là ông Tống Chinh Vũ - kỹ sư trưởng của dự án. Là nhà thiết kế trưởng tại Viện Công nghệ Phương tiện Phóng Trung Quốc (CALT), ông đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực phóng vệ tinh và khám phá không gian của Trung Quốc.
Tong Chinh Vu:
 Tên lửa Trường Chinh 8 mang theo 22 vệ tinh phóng từ Bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương ở tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc, ngày 27 tháng 2 năm 2022. (Ảnh của Tu Haichao / Tân Hoa xã).
Nhà khoa học Tống Chinh Vũ sinh năm 1970 ở Giang Tô (Trung Quốc). Năm 1988, ông được tuyển thẳng vào lớp tổng hợp của Viện Trúc Khả Trinh thuộc Đại học Chiết Giang (Trung Quốc). Đến năm 1992, sau khi tốt nghiệp đại học, ông học thạc sĩ ngành Điều khiển Tự động Hàng không Vũ trụ thuộc Viện Nghiên cứu Công nghệ Tên lửa đẩy Trung Quốc.
Năm 2004, Tống Chinh Vũ được bổ nhiệm chức vụ phó kỹ sư trưởng dự án tên lửa Trường Chinh 2F. Giai đoạn 2014-2018, ông học tiến sĩ tại Đại học Chiết Giang. Năm 2016, ông được bầu làm Viện sĩ của Viện Du hành Vũ trụ quốc tế.
Từ năm 2017 đến nay, ông đảm nhận chức vụ kỹ sư trưởng dự án tên lửa Trường Chinh 8 tại Viện Công nghệ Phương tiện Phóng Trung Quốc (CALT). Là một trong những nhà khoa học cấp cao về tên lửa ở Trung Quốc, ông Tống Chinh Vũ từng 3 lần nhận được Giải thưởng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ quốc gia.
Tên lửa Trường Chinh 8 đại diện cho bước tiến quan trọng trong công nghệ phóng vũ trụ của Trung Quốc, kết hợp giữa hiệu suất cao, thân thiện với môi trường và khả năng tái sử dụng trong tương lai. Những cải tiến và thành tựu đạt được từ chương trình Trường Chinh 8 không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa mà còn mở ra cơ hội hợp tác và cạnh tranh trên thị trường quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu.
Ngoài Trường Chinh 8, ông Tống Chinh Vũ còn được biết đến là người thiết kế tên lửa Trường Chinh 2F. Tên lửa Trường Chinh 2F, được biết đến như "Thần Châu", là phương tiện phóng có người lái đầu tiên của Trung Quốc. Tháng 9/2008, tàu Thần Châu 7 được phóng lên vũ trụ bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Cam Túc (Trung Quốc). Dưới sự chỉ đạo của Tống Chinh Vũ, dự án này đã đạt được những bước tiến quan trọng, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho các sứ mệnh có người lái.

Mời quý độc giả xem video: Sức công phá khủng khiếp của tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Video do báo Tri thức & Cuộc sống thực hiện. 

GS.BS Nguyễn Thế Hoàng và ca ghép chi thể xúc động ngày Tết

Đúng ngày 30 Tết, GS.TSKH. Nguyễn Thế Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện 108 đã cùng ê kíp thực hiện ca ghép chi thể cho một nam bệnh nhân trẻ tuổi bị cụt cả hai tay, “hồi sinh” cuộc đời cho bệnh nhân.

Ca ghép ngày 30 Tết thay đổi số phận
Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống về ca ghép chi thể đặc biệt đúng ngày 30 Tết, Thiếu tướng, GS.TSKH. thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thế Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn như con vẹn nguyên niềm xúc động.

PGS.TS.AHLĐ Nguyễn Thị Trâm: Người mở đường cho lúa bạc tỷ Việt Nam

PGS.TS.AHLĐ Nguyễn Thị Trâm đã ghi dấu ấn đậm nét với việc nghiên cứu, phát triển giống lúa lai hai dòng TH3-3 - một thành tựu khiến giới khoa học "chấn động".

PGS.TS.AHLĐ Nguyễn Thị Trâm, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là 1 trong 135 nhà khoa học được tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2024 (do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức).
PGS.TS.AHLD Nguyen Thi Tram: Nguoi mo duong cho lua bac ty Viet Nam
 PGS.TS.AHLĐ Nguyễn Thị Trâm trong lễ Tôn vinh Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu. Ảnh: Mai Loan.

Bất ngờ công nghệ đột phá của trợ lý chứng khoán ảo "Make in Vietnam"

Trợ lý chứng khoán ảo Ensa của DNSE là sản phẩm duy nhất trong lĩnh vực tài chính được vinh danh tại AI Awards 2024. Đây là ví dụ điển hình cho thấy sự kết hợp giữa công nghệ và tài chính mang lại nhiều lợi ích.

Trợ lý chứng khoán ảo Ensa của DNSE là giải pháp đột phá trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực tài chính, đặc biệt là trong giao dịch chứng khoán. Ensa không chỉ là một công cụ hỗ trợ giao dịch, mà còn cho thấy các công nghệ tiên tiến ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện trải nghiệm của nhà đầu tư.
Bat ngo cong nghe dot pha cua tro ly chung khoan ao
Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Bùi Thế Duy trao giải thưởng cho Ông Nguyễn Đức Bình, Giám đốc Công nghệ DNSE. Ảnh: Mai Loan.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.