Tinh túy nghề chạm bạc Đồng Xâm

Nghề chạm bạc xuất hiện ở làng Đồng Xâm (huyện Kiến Xương, Thái Bình) từ thế kỷ 15. Đến nay, những người con nơi đây vẫn yêu và gìn giữ tinh hoa nghề Tổ.

Qua nhiều thăng trầm, nghề chạm bạc Đồng Xâm vẫn giữ được những tinh hoa truyền thống của làng nghề. So với nhiều nghề truyền thống khác, nghề chạm bạc không ngừng phát triển về quy mô và chất lượng.

Tuy nhiên, công việc này cũng bị mai một do chịu tác động của nền kinh tế đang thay đổi từng ngày như hiện nay, lớp thanh niên trẻ lớn lên có quá nhiều công việc với thu nhập cao để lựa chọn.

Tinh túy nghề chạm bạc Đồng Xâm ảnh 1

Nghề chạm bạc xuất hiện ở làng Đồng Xâm (Kiến Xương, Thái Bình)

Nghệ nhân Đinh Quang Thắng, sinh ra và lớn lên tại xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương (Thái Bình), gia đình ông Thắng đã có ba đời làm nghề và đến ông là đời thứ tư. Từ thuở nhỏ, ông đã theo ông nội và bố để học nghề. Sau khoảng thời gian dài tham gia thanh niên xung phong rồi đi nghĩa vụ quân sự, ông Thắng lại trở về làng tiếp tục giữ “lửa nghề” của cha ông cho đến ngày hôm nay.

Với những đồ chạm khắc thủ công mỹ nghệ tinh xảo trên chất liệu bạc, đồng, thậm chí cả vàng, tại Việt Nam ông Thắng được coi là một trong những nghệ nhân đứng đầu bảng.

Ngừng tay tiếp lời phóng viên giữa những thanh âm của búa, đục, máy tiện leng keng, ông Thắng cho biết, hiện trong nhà đồ trang sức, đồng hồ cổ, đồ thờ cúng,… đang rất nhiều. Đó là những sản phẩm khách đặt hàng đang chờ hoàn thiện cho dịp Tết.

Một điểm chung là sản phẩm nào cũng cần trải qua các công đoạn gò, xi, chạm khắc, ghép, nướng, làm nguội, hàn vành... Không phải người thợ nào cũng giỏi để thực hiện hết các công đoạn bởi có người giỏi công đoạn ghép, người giỏi công đoạn chạm khắc. Tuy nhiên, một người thợ giỏi thì điều cần nhất là phải có năng khiếu, trước khi nói đến đam mê, sự tỉ mỉ, mới có thể chạm khắc ra những sản phẩm nhìn có “hồn cốt”.

Tinh túy nghề chạm bạc Đồng Xâm ảnh 2

Tuy nhiều doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng nghề chạm bạc dường như đứng ngoài cuộc

“Có những sản phẩm khách đặt, nhưng qua hàng tháng trời thậm chí lâu hơn nữa mới có thể hoàn thiện. Công việc này không thể vội vàng cũng không phải ai cũng có thể làm được. Nó đòi hỏi người thợ phải tỉ mỉ, kiên nhẫn, đặc biệt người thợ phải có năng khiếu và yêu nghề mới có thể theo nghề.” – ông Thắng chia sẻ.

Ông Thắng cho biết thêm, sản phẩm của xưởng thường chỉ làm theo đơn đặt hàng, trong nước có, nước ngoài có, có sản phẩm giá hàng chục đến hàng trăm triệu đồng tùy vào độ tinh xảo, công sức, nguyên liệu bỏ ra.

Thực tế, những nghệ nhân về chạm bạc không có nhiều, bởi lẽ, đây là công việc yêu cầu sự công phu, tỉ mỉ, chính xác hoàn hảo, đòi hỏi trình độ tay nghề người thợ rất cao.

Tinh túy nghề chạm bạc Đồng Xâm ảnh 3

Ông Đinh Quang Thắng - một trong những nghệ nhân tại làng Đồng Xâm, Thái Bình

Để làm ra một sản phẩm chạm bạc hoàn chỉnh, cần tới 10 công đoạn khác nhau. Trong đó quan trọng nhất là các công đoạn: Trơn (cắt xẻ nguyên liệu, đấu là hàn các chi tiết), đậu (chạm những họa tiết hoa văn) và chạm (kĩ thuật quyết định sự tinh xảo hay không của sản phẩm).

Là công việc không phải ai cũng làm được, nhưng theo ông Thắng, nếu chỉ làm nghề này cũng không thể giàu bởi có thể hiểu ngắn gọn đây là một nghề chân chính, không phải là kinh doanh. Hiện, xưởng của ông Thắng luôn duy trì 12-15 lao động lành nghề làm việc với mức lương trung bình 5 triệu đồng/tháng.

“Đây là nghề của cụ Tổ để lại, con cháu như chúng tôi làm là một hình thức duy trì nghề tổ. Công việc này cũng giúp mang lại thu nhập, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội. Song, so với nhiều công việc khác hiện nay thì nghề chạm bạc không sánh được. Do đó, ngoài duy trì công việc, những người làm thợ tại làng vẫn kết hợp làm thêm nông nghiệp, các công việc đồng áng ở quê” – ông Thắng trải lòng.

Trong những năm gần đây, để “bắt nhịp” cùng thời đại công nghiệp 4.0, những người thợ Đồng Xâm đã nắm bắt và linh hoạt giữa việc sản xuất các mặt hàng xuất khẩu được làm theo yêu cầu của khách hàng với sản xuất các mặt hàng phục vụ đời sống, trang trí nội thất cho các đình, chùa… Nhờ đó, công việc và đơn đặt hàng nhiều hơn, thu nhập của mỗi người thợ của làng Đồng Xâm cũng khá hơn và điều quan trọng nhất là “tiếng vang” của làng nghề chạm bạc Đồng Xâm sẽ vang xa hơn nữa.

Rửa xe Tết giá 10K, khách xếp hàng chủ làm không ngơi tay

Trưng biển rửa xe giá 10K, một cơ sở trên đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội thu hút lượng khách lớn nhưng thực hư đằng sau là gì?

Rua xe Tet gia 10K, khach xep hang chu lam khong ngoi tay
 Giá rửa xe dịp Tết là điều được nhiều người nhắc tới những ngày này bên cạnh câu chuyện sắm sửa, dọn dẹp nhà của dịp cuối năm.

Vô giá bộ ba “tam bảo vĩnh hằng”, trả 15 tỷ không bán

Người chủ “tam bảo vĩnh hằng” từ chối bán vì cho rằng đó là những món đồ vô giá, không thể có bộ thứ 2.

Vo gia bo ba “tam bao vinh hang”, tra 15 ty khong ban
Tam bảo vĩnh hằng” là tên của 3 tác phẩm được chế tác từ đá tự nhiên gồm một bộ lư hương và đôi lọ hoa trạm khắc tinh xảo. Ông Trần Nhật Minh (Hoàng Mai, Hà Nội) chủ nhân của “tam bảo vĩnh hằng” cho biết, cách đây vài năm, từng có một đại gia người Trung Quốc đến trả giá tới 15 tỷ đồng. Tuy nhiên ông Minh nhất quyết không bán. 

Thái Bình: Cty Phương Anh, Phú Hưng-Lam Sơn, Phát Triển Đô Thị và Xây Dựng 379...sai phạm nghiêm trọng

(Kiến Thức) - Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra tại Thái Bình đã điểm mặt hàng loạt dự án sai phạm, ngoài ra, còn có các sai phạm trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng...

Mới đây, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh vừa ký thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng (thời kỳ từ năm 2011-2016) và đất đai, môi trường (thời kỳ từ năm 2006-2016).
Hàng loạt dự án… sai phạm
Trong kết luận thanh tra, TTCP cũng chỉ ra hàng loạt vi phạm tại Thái Bình khi triển khai thực hiện các dự án.
Cụ thể, tại dự án Khu đô thị Tây Quốc lộ 10 (huyện Đông Hưng), theo các hợp đồng vay vốn và thanh toán cho nhà thầu thi công thì UBND huyện Đông Hưng đã huy động số tiền 50,33 tỷ đồng, tương ứng với diện tích 40.762 m2 đất phải bàn giao cho các công ty đã ứng vốn.
Việc giao đất không thông qua đấu giá là vi phạm Điều 62 Nghị định 181/2004 của Chính phủ và Điều 58 Luật Đất đai 2003.
Thanh tra Chính phủ đề nghị tiếp tục kiểm tra, làm rõ việc quản lý, sử dụng số tiền 50,33 tỷ đồng của huyện Đông Hưng nhận từ các công ty góp vốn và nhà thầu thi công liên quan quá trình thực hiện dự án.
Đến thời điểm thanh tra, phần diện tích 12,789 ha đất còn lại của dự án, UBND tỉnh Thái Bình chưa giao cho chủ đầu tư là liên danh Công ty Phú Hưng-Lam Sơn để hoàn chỉnh hạ tầng, dẫn đến chậm tiến độ đầu tư của dự án.
Tại dự án nhà ở xã hội do Công ty TNHH Phát triển đô thị và xây dựng 379 làm chủ đầu tư, Thanh tra Chính phủ phát hiện việc UBND tỉnh Thái Bình đưa cả diện tích bãi đỗ xe và diện tích đất ở thương mại để tính 20% diện tích đất thương mại được miễn tiền sử dụng đất là không đúng quy định của pháp luật. Chủ đầu tư được giao đất tư năm 2009, nhưng đến năm 2017 cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình mới xác định tiền sử dụng đất của dự án phải nộp là vi phạm Thông tư 76/2014 của Bộ Tài chính.
Tại dự án đầu tư xây dựng công trình đường Thái Bình, Hà Nam nối với đường cao tốc Cầu Giẽ, Ninh Bình do Công ty Phương Anh làm chủ đầu tư, có tổng diện tích 266.256,2m2, thi công từ năm 2010 đến năm 2017, tuy nhiên đến nay chưa có quyết định giao đất của UBND tỉnh. Công ty Phương Anh cũng được cấp giấy phép khai thác cát trên diện tích 7,5ha tại Khu bãi bồi thuộc địa phận xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà. Công ty đã khai thác cát nhưng không thực hiện các thủ tục và nghĩa vụ tài chính về đất đai.
UBND huyện Hưng Hà và huyện Quỳnh Phụ đã thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân và bàn giao cho Công ty Phương Anh sử dụng với tổng diện tích 80.416,64m2 để làm bãi tập kết vật liệu phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng công trình đường Thái Hà nhưng chưa thực hiện các thủ tục về đất đai.
Tại dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng chợ Kỳ Bá (TP Thái Bình) đến thời điểm thanh tra chưa thực hiện các thủ tục về đất đai, chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai, chưa thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, chưa có giấy phép xây dựng, nhưng thực tế đã thi công xong phần hạ tầng kỹ thuật, xây thô xong phần shophouse và các ki-ốt.
Tại dự án đầu tư xây dựng cụm dân cư và Trung tâm thương mại Tổ 34, phường Trần Lãm, TP Thái Bình do Công ty cổ phần Phát triển đầu tư Hà Nội làm chủ đầu tư, ký hợp đồng bán nhà cho khách hàng khi chưa làm các thủ tục về đất đai, chưa thực hiện các nghĩa vụ về tài chính với nhà nước.
Công ty có quyết định giao đất và đã ký hợp đồng bán nhà cho khách hàng từ năm 2005, nhưng không thực hiện các nghĩa vụ tài chính với nhà nước tại năm 2005. Đến năm 2010, UBND tỉnh Thái Bình cho phép đơn vị thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai với giá tiền sử dụng đất đã xác định từ năm 2005 là vi phạm Luật Đất đai 2003.
Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Thái Bình (HUD2) tại TP Thái Bình, TTCP cũng chỉ rõ, diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội là 1.561m2 nhưng tỉnh cho miễn tiền sử dụng đất với diện tích 879m2 là không đúng quy định.
Đáng chú ý, tại dự án nâng bãi ổn định Đê biển số 8 từ Km 26+700 đến Km 31+700 huyện Thái Thuỵ, kết hợp tạo mặt bằng để phát triển công nghiệp và dịch vụ và Dự án nắn tuyến đê biển số 8 từ Km26+700 đến Km 31+700 kết hợp giao thông huyện Thái Thuỵ, UBND tỉnh Thái Bình đã giao triển khai thực hiện các dự án, ứng vốn cho các nhà thầu thi công, trong khi chưa thực hiện đầy đủ thủ tục về đất đai theo quy định.
Cụ thể, chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi trên 149 ha rừng phòng hộ, chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất thực hiện dự án, chưa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chưa phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với đất nuôi trồng thuỷ sản của các hộ dân, diện tích trên 170 ha.

Đọc nhiều nhất

Tin mới