Tìm thấy thiên hà mới sáng gấp 1000 lần thiên hà Milky Way
(Kiến Thức) - Thêm một thiên hà mới vừa được phát hiện được cho là sáng gấp cả ngàn lần thiên hà Milky Way.
Huỳnh Dũng (theo Phys)
Được biết, thiên hà mới vừa được phát hiện có tên là thiên hà submillimetre. Nó bản chất là một thiên hà hồng ngoại cực tím có độ sáng phát ra mãnh liệt.
Nguồn ảnh: Phys.
Nguồn ảnh: Phys.
Không những thế, các nhà nghiên cứu đã sử dụng kính Gran Telescopio Canarias (GTC) tại Đài quan sát Roque de los Muchachos (Garafía, La Palma) ở Tây Ban Nha và phát hiện ra rằng, nó có độ sáng gấp 1000 lần so với thiên hà Milky Way.
Ngoài ra, thiên hà này đang có tốc độ hình thành cực cao, tốc độ này cao tới mức đạt tương đương gấp 1000 lần khối lượng của Mặt Trời mỗi năm.
Hiện các nhà khoa học tại Đài quan sát đang tiếp tục lên kế hoạch nghiên cứu cấu trúc phân tử trong thiên hà quái lạ này.
Top hiện tượng thiên nhiên kỳ bí gần đây gây xôn xao
(Kiến Thức) - Đây là những hiện tượng thiên nhiên kỳ bí xuất hiện gây xôn xao trong thời gian gần đây.
Thỉnh thoảng, trên bầu trời xuất hiện các hiện tượng thiên nhiên bí ẩn, khó hiểu nhưng thực ra, chúng có thể là các hiện tượng hiếm gặp chúng ta chưa thể hiểu hết theo lý giải của các nhà khoa học.
Đây là hiện tượng một khối màu đỏ hồng, hình chữ nhật ngang nhiên xuất hiện trên mặt biển Maine. Nguồn ảnh: ufosightingshotspot.
Hóa ra đây chính là những thiên hà quyến rũ nhất vũ trụ
(Kiến Thức) - Đừng bỏ lỡ cơ hội ngắm những thiên hà được cho là quyến rũ nhất vũ trụ này nhé!
Thiên hà NGC 1512
Thiên hà xoắn ốc với dạng kẻ sọc này có vị trí cách 30 triệu năm ánh sáng hướng về chòm sao Horologium. Thiên hà NGC 1512 chói sáng đến mức dù nhìn qua kính thiên văn bình thường bạn cũng có thể thấy rõ nó. Khoảng cách của nó vào khoảng 70,000 năm ánh sáng , có kích thước tương đương dải ngân hà của chúng ta. Tâm của dải ngân hà được chú ý bởi (nhóm, tập hợp) vành đai sao nổ tung "quanh hạt nhân", đây là một tập hợp của những ngôi sao trẻ có độ dài 2400 năm ánh sáng.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.