Tìm ra nguyên nhân vụ rơi trực thăng UH-1

(Kiến Thức) - Nguyên nhân chính thức khiến trực thăng UH-1 rơi ở huyện Bình Chánh, TP HCM là do hỏng hóc nghiêm trọng hệ thống điều khiển bay.

Trả lời báo chí về nguyên nhân khiến trực thăng UH-1 rơi ngày 28/1 tại huyện Bình Chánh (TP HCM) làm 4 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 917, Sư đoàn Không quân 370 hy sinh, Trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, nguyên nhân khiến trực thăng UH-1 rơi là do phát sinh hỏng hóc nghiêm trọng liên quan tới hệ thống điều khiển máy bay.
Cũng Trung tướng Võ Văn Tuấn, mặc dù tổ bay đã cố gắng xử lý, nhưng do độ cao quá thấp nên dẫn đến tai nạn nói trên.
Tim ra nguyen nhan vu roi truc thang UH-1
Hiện trường nơi trực thăng rơi - Ảnh chụp từ màn hình TV đài QPVN   
Cũng trong ngày 30/1, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm nguyên nhân, nhận định chung là do lỗi kỹ thuật.
Bộ trưởng Nên cho biết thêm, những ngày qua báo chí đã đặt nhiều dấu hỏi về sự an toàn của những máy bay cũ và có nên ngưng sử dụng không. Tuy nhiên, các thông số của Bộ Quốc phòng cho thấy xét về mặt kỹ thuật, máy bay này hoàn toàn có thể sử dụng được.
Cụ thể, trực thăng UH-1 số hiệu 7912 gặp nạn ngày 28/1 vừa qua sản xuất năm 1970, được sửa chữa lớn lần thứ hai tại Mỹ ngày 1/7/2012. Theo quy định, cách tính tuổi thọ là theo trạng thái máy bay. Máy bay UH-1 số hiệu 7912 đã bay được hơn 4.000 giờ. Về mặt kỹ thuật, động cơ sau sửa chữa máy bay còn bay được 2.400 giờ, trong đó đã sử dụng là 178 giờ, nghĩa là máy bay này còn sử dụng được 2.213 giờ.
“Như vậy, máy bay vẫn còn sử dụng được chứ không phải là máy bay cũ như báo chí lo lắng”, Bộ trưởng Nên thông báo.
Sau sự cố này, Bộ Quốc phòng đã cho dừng tất cả các chuyến bay để rà soát lại toàn bộ các máy bay nhằm đảm bảo an toàn, tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc như vừa qua.

Làm thế nào để sống sót khi trực thăng rơi?

(Kiến Thức) - Khi trực thăng rơi hay gặp nạn ở trên không, để sống sót, điều quan trọng nhất với phi công là phải giữ bình tĩnh, xử lý các tình huống.

Vụ việc trực thăng UH-1 rơi tại huyện Bình Chánh (TP HCM) sáng 28/1 làm 4 chiến sĩ trong tổ lái tử nạn cùng với hàng loạt vụ tai nạn trực thăng trước đó đã khiến dư luận không khỏi xót xa, hoang mang. Từ sự việc này, nhiều người đã đặt ra vấn đề làm thế nào để thoát hiểm, sống sót khi trực thăng, máy bay gặp nạn?

Mảnh vỡ trực thăng UH-1 được đưa khỏi hiện trường?

(Kiến Thức) - Một chiếc ô tô tải chở theo những mảnh vỡ nghi là của chiếc trực thăng UH-1 được đưa ra từ hiện trường nơi chiếc máy bay rơi.

Khoảng 19h30 tối nay (28/1/2015), một chiếc xe tải mang BKS quân đội chở theo những vật dụng nghi là mảnh vỡ của trực thăng UH-1 bị rơi vào sáng nay.
Khoảng 19h30 tối nay (28/1/2015), một chiếc xe tải mang BKS quân đội chở theo những vật dụng nghi là mảnh vỡ của trực thăng UH-1 bị rơi vào sáng nay.
Trên xe có rất nhiều vật dụng và mảnh vỡ.
 Trên xe có rất nhiều vật dụng và mảnh vỡ.

Vụ trực thăng UH-1 rơi: Những người vợ khóc cạn nước mắt

(Kiến Thức) - Những người vợ, người con của các chiến sĩ hy sinh trong vụ trực thăng UH-1 rơi dường như không thể chịu đựng được nỗi đau thương, mất mát quá lớn.

Suốt từ sáng qua, kể từ khi xảy ra vụ tai nạn trực thăng UH-1 rơi ở huyện Bình Chánh khiến 4 sĩ quan tử nạn, cả khu phố nhỏ trên đường Thăng Long, Giải Phóng, phường 4, quận Tân Bình chìm trong đau thương. Đây là khu phố mà gia đình Thượng tá Trần Văn Đức và thượng tá Đỗ Văn Chính - 2 trong 4 chiến sĩ tử nạn trong vụ tai nạn trên, đang sinh sống.
Vu truc thang UH-1 roi: Nhung nguoi vo khoc can nuoc mat
 Người vợ của thượng tá Chính khóc ngất suốt từ sáng qua gọi tên chồng
Trong căn nhà của Thượng tá Chính, vợ ông không chịu nổi trước mất mát quá lớn, liên tục khóc ngất từ hôm qua tới giờ. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.