Tiết lộ tờ trình cổ đông của Sacombank

(Kiến Thức) - Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Sacombank cho biết, sẽ sáp nhập với ngân hàng Southern Bank ngay trong năm 2014.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố tờ trình xin ý kiến cổ đông tại Đại hội thường niên diễn ra vào ngày 25/3 tới tại TP HCM. Trong tài liệu gửi các cổ đông đăng tải chiều 10/3, Sacombank chính thức đề cập tới việc sẽ xin ý kiến cổ đông để nhận sáp nhập với Southern Bank.
 
Theo đó, tờ trình thuận chủ trương sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) vào Sacombank và ủy quyền HĐQT triển khai nghiên cứu xây dựng đề án khả thi và thực hiện các thủ tục cần thiết để xin phép các cơ quan chức năng, cũng như quyết định các vấn đề liên quan đến việc sáp nhập này. Sau khi đề án sáp nhập được các cơ quan chức năng chấp thuận nguyên tắc, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.
Thời gian thực hiện sáp nhập giữa hai ngân hàng trên sẽ diễn ra ngay trong năm 2014. Trong năm 2014, Sacombank sẽ tăng vốn điều lệ từ 12.425 tỷ đồng lên 13.481 tỷ đồng.
Hiện tại hai ngân hàng đang chờ Ngân hàng Nhà nước thông qua đề án sáp nhập.

Liên tiếp dính “vận đen”, Sacombank vẫn thu lợi “khủng”

Trong thời gian hơn nửa năm vừa qua, Sacombank liên tiếp dính "vận đen". Vụ cháy tổng kho Sacombank rộng 30.000 m2 nằm trong khu công nghiệp Sóng Thần, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương ngày 12/4 vừa qua, đã gây thiệt hại cho ngân hàng này hàng trăm tỷ đồng.
Cuối tháng 2 vừa qua, công ty chứng khoán của Sacombank cũng đã bị hủy niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM. Trước đó thì công ty này đã phải nộp số tiền phạt 30 triệu đồng vì chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 và Báo cáo tài chính quý I/2012.
Ngân hàng Sacombank đã có thời gian lao đao vì những sóng gió ập tới khi bộ máy lãnh đạo đồng loạt từ nhiệm. Theo đó, toàn bộ đại diện gia đình ông Đặng Văn Thành, nguyên Chủ tịch HĐQT Sacombank rút khỏi ngân hàng chỉ trong vòng 2 tháng gần cuối năm 2012. 
Sau khi gia đình ông Thành từ nhiệm, ban lãnh đạo mới của Sacombank được thành lập. Sóng gió đi qua, lãnh đạo và nhân viên Sacombank vẫn vững tin vào một tương lai phía trước và duy trì sự phát triển của ngân hàng như hôm nay. 

Về tay ông chủ “ngoại”, siêu dự án Park City giờ ra sao?

(Kiến Thức) - Hơn 1 năm sau khi ông chủ "ngoại" thâu tóm, hiện siêu dự án Park City vẫn để cỏ dại mọc nhiều hơn nhà.

Dự án Parkcity nằm trên vị trí đắc địa giao cắt hai tuyến đường lớn là Lê Trọng Tấn và Lê Văn Lương (Hà Đông, Hà Nội) với tổng mức đầu tư lên tới 1.500 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích 77ha với 15 tiểu khu bao gồm 900 nhà biệt thự và khoảng 7.000 căn hộ chung cư.
 Dự án Parkcity nằm trên vị trí đắc địa giao cắt hai tuyến đường lớn là Lê Trọng Tấn và Lê Văn Lương (Hà Đông, Hà Nội)  với tổng mức đầu tư lên tới 1.500 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích 77ha với 15 tiểu khu bao gồm 900 nhà biệt thự và khoảng 7.000 căn hộ chung cư.

Những biệt thự trăm tỷ tai tiếng của các đại gia Việt

Nhiều biệt thự của các đại gia Việt nguy nga, tráng lệ, nhưng trong số đó, nhiều căn vướng tai tiếng, lùm xùm cùng với chủ nhân.

Ngôi biệt thự của ông Lâm Ngọc Khuân, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Thủy sản Phương Nam, người từng gây xôn xao dư luận khi để lại khoản nợ 1.600 tỷ đồng cho 7 ngân hàng và nhiều chủ nợ khác để trốn sang Mỹ cùng gia đình. Ngôi biệt thự được xây dựng trên mảnh đất rộng 10.000m2 với mái vòm mang dáng dấp phong cách Hồi giáo nhưng bên trong lại mang phong cách châu Âu. Biệt thự của đại gia nợ 1.600 tỷ bị ngân hàng Vietcombank siết nợ.
Ngôi biệt thự của ông Lâm Ngọc Khuân, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Thủy sản Phương Nam, người từng gây xôn xao dư luận khi để lại khoản nợ 1.600 tỷ đồng cho 7 ngân hàng và nhiều chủ nợ khác để trốn sang Mỹ cùng gia đình. Ngôi biệt thự được xây dựng trên mảnh đất rộng 10.000m2 với mái vòm mang dáng dấp phong cách Hồi giáo nhưng bên trong lại mang phong cách châu Âu. Biệt thự của đại gia nợ 1.600 tỷ bị ngân hàng Vietcombank siết nợ. 
Ông Trầm Bê, phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank là người sở hữu dinh thự lớn nhất Trà Vinh. Dinh thự của đại gia Trầm Bê có năm chóp, tọa lạc trong một khuôn viên rộng hàng trăm hecta. Xung quanh dinh thự được trang trí bằng nhiều cây kiểng quý có giá hàng tỷ đồng.
Ông Trầm Bê, phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank là người sở hữu dinh thự lớn nhất Trà Vinh. Dinh thự của đại gia Trầm Bê có năm chóp, tọa lạc trong một khuôn viên rộng hàng trăm hecta. Xung quanh dinh thự được trang trí bằng nhiều cây kiểng quý có giá hàng tỷ đồng.
 
Trong khuôn viên có rất nhiền cây kiểng với giá hàng tỷ đồng.
Trong khuôn viên có rất nhiền cây kiểng với giá hàng tỷ đồng. 
Biệt thự đại gia sập hầm mỏ than Vàng Danh. Sau khi ông Nguyễn Văn Trịnh lên làm chủ tịch HĐQT - GĐ Công ty CP Than Vàng Danh – Vinacomin được 2 năm, ông Trịnh đã triển khai xây dựng ngôi nhà hoành tráng giữa TP Uông Bí, Quảng Ninh. Theo đánh giá của những chuyên gia xây dựng, ngôi nhà này chỉ tính tiền xây, chưa bao gồm nội thất đã phải lên đến hàng chục tỷ đồng.
Biệt thự đại gia sập hầm mỏ than Vàng Danh. Sau khi ông Nguyễn Văn Trịnh lên làm chủ tịch HĐQT - GĐ Công ty CP Than Vàng Danh – Vinacomin được 2 năm, ông Trịnh đã triển khai xây dựng ngôi nhà hoành tráng giữa TP Uông Bí, Quảng Ninh. Theo đánh giá của những chuyên gia xây dựng, ngôi nhà này chỉ tính tiền xây, chưa bao gồm nội thất đã phải lên đến hàng chục tỷ đồng.
“Nữ đại gia thủy sản” Diệu Hiền được biết đến từ “siêu đám cưới” cho con trai. Sau đó, “Nữ đại gia thủy sản” này tiếp tục được biết đến với vụ nợ tiền cá lên đến hàng trăm tỷ đồng của bà đã đến hạn nhưng chưa được thanh toán. Mặc dù nợ nần chồng chất như vậy nhưng đại gia Diệu Huyền vẫn thể hiện chất chơi của mình bằng căn biệt thự với nội thất toàn gỗ quý.
“Nữ đại gia thủy sản” Diệu Hiền được biết đến từ “siêu đám cưới” cho con trai. Sau đó, “Nữ đại gia thủy sản” này tiếp tục được biết đến với vụ nợ tiền cá lên đến hàng trăm tỷ đồng của bà đã đến hạn nhưng chưa được thanh toán. Mặc dù nợ nần chồng chất như vậy nhưng đại gia Diệu Huyền vẫn thể hiện chất chơi của mình bằng căn biệt thự với nội thất toàn gỗ quý. 
Nợ hàng trăm tỷ đồng, nhưng biệt thự của đại gia Diệu Hiền vẫn nổi bật bởi nội thất toàn bằng gỗ quý
Nợ hàng trăm tỷ đồng, nhưng biệt thự của đại gia Diệu Hiền vẫn nổi bật bởi nội thất toàn bằng gỗ quý 
Đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu (Hương Sơn, Hà Tĩnh) chứng tỏ chất chơi của mình bằng việc đập biệt thự trị giá 135 tỷ mà bà mua tặng con trai sau đám cưới tại 79 Nguyễn Du - Hà Nội. Không ít người xuýt xoa vì vẻ đẹp của ngôi nhà này, nằm lọt vào giữa các ngôi nhà xung quanh, vẻ đẹp của căn biệt thự này cũng đã đủ gây ấn tượng mạnh với người đi đường bởi kiến trúc khá cầu kỳ, tại con phố “vàng” của Thủ đô. Thế nhưng, đại gia Liễu vẫn quyết phá bỏ để xây dựng theo một kiến trúc hoàn toàn khác biệt.
Đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu (Hương Sơn, Hà Tĩnh) chứng tỏ chất chơi của mình bằng việc đập biệt thự trị giá 135 tỷ mà bà mua tặng con trai sau đám cưới tại 79 Nguyễn Du - Hà Nội. Không ít người xuýt xoa vì vẻ đẹp của ngôi nhà này, nằm lọt vào giữa các ngôi nhà xung quanh, vẻ đẹp của căn biệt thự này cũng đã đủ gây ấn tượng mạnh với người đi đường bởi kiến trúc khá cầu kỳ, tại con phố “vàng” của Thủ đô. Thế nhưng, đại gia Liễu vẫn quyết phá bỏ để xây dựng theo một kiến trúc hoàn toàn khác biệt. 
Ca sỹ Tùng Lâm từng khoe ngôi biệt thự trị giá 5 triệu đô tọa lạc trên 1 con đường vàng thuộc trung tâm quận 1 Tp.HCM. Biệt thự xây theo lối kiến trúc cổ, rất rộng rãi và thoáng mát. Phòng khách được chia làm nhiều khu, phù hợp với nhiều đối tượng. Không chỉ căn biệt thự có giá trị lớn, mà những thứ đồ trang trí trong nhà cũng ước tính lên tới cả trăm tỷ đồng.
Ca sỹ Tùng Lâm từng khoe ngôi biệt thự trị giá 5 triệu đô tọa lạc trên 1 con đường vàng thuộc trung tâm quận 1 Tp.HCM. Biệt thự xây theo lối kiến trúc cổ, rất rộng rãi và thoáng mát. Phòng khách được chia làm nhiều khu, phù hợp với nhiều đối tượng. Không chỉ căn biệt thự có giá trị lớn, mà những thứ đồ trang trí trong nhà cũng ước tính lên tới cả trăm tỷ đồng.  
Tuy nhiên, sau đó, Tùng Lâm lên tiếng đính chính rằng đó là tài sản anh “mượn” của ông bầu.
Tuy nhiên, sau đó, Tùng Lâm lên tiếng đính chính rằng đó là tài sản anh “mượn” của ông bầu.
Dinh thự” của chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Lê Thanh Cung, tọa lạc tại đường ĐX81, phường Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một. Dinh thự này được "phát hiện" ra trong lúc vụ lùm xùm đại gia Huỳnh Uy Dũng đâm đơn kiện chủ tịch tỉnh Bình Dương - ông Lê Thanh Cung với những cáo buộc liên quan đến thủ tịch hành chính. Ngay sân nhà có hàng trăm loại cây kiểng đắt tiền, có cặp kiểng quý, hàng rào phía trước có remote điều khiển từ xa.
Dinh thự” của chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Lê Thanh Cung, tọa lạc tại đường ĐX81, phường Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một. Dinh thự này được "phát hiện" ra trong lúc vụ lùm xùm đại gia Huỳnh Uy Dũng đâm đơn kiện chủ tịch tỉnh Bình Dương - ông Lê Thanh Cung với những cáo buộc liên quan đến thủ tịch hành chính. Ngay sân nhà có hàng trăm loại cây kiểng đắt tiền, có cặp kiểng quý, hàng rào phía trước có remote điều khiển từ xa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới