Tiêm đủ liều vắc xin, giảm nguy cơ mắc bệnh và lây cho người khác
(Kiến Thức) - Kết quả một nghiên cứu mới của Anh cho thấy, người tiêm đủ hai liều vắc xin có nguy cơ mắc COVID-19 thấp hơn 3 lần so với người chưa được tiêm chủng, cũng như có nguy cơ lây truyền virus cho người khác thấp hơn.
An An
Theo Imperial.ac.uk, chương trình theo dõi COVID-19 REACT-1, do Đại học Hoàng gia London phối hợp với công ty Ipsos MORI dẫn đầu, đã tiến hành một nghiên cứu trên gần 100.000 người ở Anh trong khoảng thời gian từ ngày 24/6 đến 12/7.
Kết quả nghiên cứu mới cho thấy, những người được tiêm đủ hai mũi vắc xin có nguy cơ dương tính với COVID-19 thấp hơn 3 lần so với người chưa được tiêm chủng.
"Kết quả này xác nhận dữ liệu trước đây của chúng tôi chỉ ra rằng việc tiêm đủ hai liều vắc xin ngừa COVID-19 tạo ra khả năng bảo vệ tốt trước nguy cơ nhiễm bệnh", giáo sư Paul Elliott đến từ Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Hoàng gia London, cho hay.
Nghiên cứu mới của Anh cho thấy rằng người tiêm đủ hai mũi vắc xin ngừa COVID-19 có nguy cơ mắc bệnh thấp hơn 3 lần so với người chưa được tiêm chủng. Ảnh: Imperial.ac.uk.
Các phân tích của nghiên cứu về kết quả xét nghiệm PCR cũng cho thấy rằng những người tiêm đủ hai mũi vắc xin ngừa COVID-19 ít có khả năng lây truyền virus cho người khác hơn, do có tải lượng virus nhỏ hơn nên khả năng phát tán virus cũng ít hơn.
Mặc dù vậy, giáo sư Paul Elliott cảnh báo người tiêm đủ liều vắc xin vẫn có nguy cơ lây nhiễm. Chính vì vậy, mọi người vẫn cần tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh.
Mời độc giả xem thêm video: Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới (Nguồn video: THĐT)
"Những phát hiện này cho thấy hai liều vắc xin tạo ra lớp bảo vệ tốt trước nguy cơ nhiễm bệnh. Tuy nhiên, một số người tiêm đủ liều vẫn có nguy cơ mắc bệnh, vì không có vắc xin nào hiệu quả 100%. Vì vậy, ngay cả khi nới lỏng các biện pháp hạn chế, chúng ta vẫn nên tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh để giúp bảo vệ lẫn nhau và hạn chế tỷ lệ lây nhiễm", giáo sư Paul Elliott, giám đốc chương trình REACT-1, nói.
Quân đội Syria trừng phạt nhóm khủng bố vi phạm lệnh ngừng bắn
(Kiến Thức) - Lực lượng chính phủ Syria dồn dập nã pháo vào nhiều khu vực ở Aleppo và Idlib nhằm đáp trả các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn gần đây của nhóm phiến quân.
Theo South Front, Quân đội Syria đã nã pháo dồn dập vào các ngôi làng Kafr Amma, Teqad, và Kfar Ta’al, phía tây Aleppo, cùng thị trấn Fatira và Sufuhun ở núi Zawiya, phía nam Idlib. Động thái này nhằm đáp trả hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của các tay súng phiến quân ở vùng Greater Idlib.
Nguồn tin cho hay, phiến quân HTS và đồng minh của chúng gần đây liên tục pháo kích các khu vực do chính phủ Syria nắm quyền kiểm soát ở Nam Idlib, Bắc Latakia, Tây Bắc Hama và Tây Aleppo.
Chuyên gia nói gì về hiệu quả của vắc xin Sinopharm với biến thể Delta?
(Kiến Thức) - Nghiên cứu của trường Đại học Sri Jayewardenepura ở Sri Lanka chỉ ra rằng, vắc xin ngừa COVID-19 Sinopharm của Trung Quốc có hiệu quả cao trong việc bảo vệ người được tiêm chủng chống lại biến thể Delta.
Tân Hoa Xã đưa tin, một nghiên cứu của trường Đại học Sri Jayewardenepura ở Sri Lanka được công bố hồi tháng 7/2021 cho thấy, vắc xin Sinopharm của Trung Quốc có hiệu quả cao trong việc bảo vệ người được tiêm chủng chống lại biến thể Delta.
"Vắc xin (Sinopharm) được phát hiện rất hiệu quả khi chống lại biến thể Delta. Những phản ứng của kháng thể đối với biến thể Delta tương tự với mức độ sau khi lây nhiễm tự nhiên", trích báo cáo của nhóm nghiên cứu được đăng trên trang web của Sri Jayewardenepura, một trong những trường đại học hàng đầu của Sri Lanka.
Vai trò vắc xin Trung Quốc trong cuộc chiến chống COVID-19 tại Thái Lan
(Kiến Thức) - Vắc xin Sinovac và Sinopharm do Trung Quốc sản xuất được cho là đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại Thái Lan.
Tân Hoa Xã đưa tin, hàng triệu người dân ở Thái Lan đã được tiêm một mũi vắc xin ngừa COVID-19 Sinovac hoặc Sinopharm. Hai loại vắc xin do Trung Quốc sản xuất này đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19 và các biến thể của virus SARS-CoV-2 tại Thái Lan.
Vắc xin Sinovac, loại vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên được đưa vào Thái Lan, đã giúp quốc gia Đông Nam Á này khởi động chương trình tiêm chủng toàn quốc. Đây cũng là loại vắc xin chính trong đợt triển khai chương trình tiêm chủng quốc gia tại Thái Lan.
Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” trên cao tốc Mai Sơn - QL45 đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa.
Đây là bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa công tác quản lý, góp phần giữ vững trật tự, mỹ quan Thủ đô trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Đức đã cho nhiều người vay tiền dưới hình thức với lãi suất 'cắt cổ'. Bước đầu xác định số tiền Đức thu lợi bất chính của người vay trên 250.000.000 đồng.
Công an TP HCM đang điều tra mở rộng vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm quy mô lớn, dùng thịt lợn sề "phù phép" thành thịt nhím, nai, dê Úc...
Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” trên cao tốc Mai Sơn - QL45 đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa.
Đức đã cho nhiều người vay tiền dưới hình thức với lãi suất 'cắt cổ'. Bước đầu xác định số tiền Đức thu lợi bất chính của người vay trên 250.000.000 đồng.
Kiểm tra hành chính phòng 902, khách sạn Westlake, công an Phú Thọ phát hiện nhóm 8 nam, nữ có biểu hiện nghi vấn tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.
Đây là bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa công tác quản lý, góp phần giữ vững trật tự, mỹ quan Thủ đô trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.