Thử nghiệm bom hydro phi hạt nhân đầu tiên nguy hiểm ra sao?
Quả bom mới nặng 2 kg được thiết kế để gây thiệt hại lớn bằng nhiệt độ lên đến 1000 độ C và thời gian lóe sáng kéo dài gấp 15 lần so với thuốc nổ TNT thông thường.
Tuệ Minh (Theo SCMP)
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát triển một loại vũ khí nổ phi hạt nhân mới dựa trên nhiên liệu hydro. Dù không phải vũ khí hạt nhân, quả bom hydro mới nặng 2 kg được thiết kế để gây thiệt hại lớn về nhiệt và lửa trong thời gian dài hơn so với bom dựa trên thuốc nổ TNT truyền thống.
Theo nhóm phát triển tại Viện Nghiên cứu 705 của Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC), bí quyết nằm ở Magie hydride - một loại bột lưu trữ hydro dưới dạng rắn.
Mẫu thử quả bom được kích nổ trong vụ thử nghiệm chỉ có trọng lượng 2kg. Ảnh: SCMP
Vũ khí được kích nổ bằng một chất nổ khởi động tiêu chuẩn để phá vỡ phần tải trọng chính thành các hạt nhỏ li ti, giải phóng khí hydro lưu trữ, Interesting Engineering hôm 20/4 đưa tin.
Khi hoàn tất quá trình, khí hydro dễ dàng bốc cháy, tạo ra quả cầu lửa với nhiệt độ trên 1.000°C. Khác với TNT chỉ lóe sáng trong khoảng 0,12 giây, quả cầu lửa này kéo dài hơn 2 giây, lâu gấp 15 lần.
Điều này tạo ra một quả cầu lửa "nóng trắng", đủ nóng để làm tan chảy kim loại trên diện rộng, tương tự như bom napan hoặc vũ khí nhiệt áp.
"Vụ nổ khí hydro phát nổ với năng lượng đánh lửa tối thiểu, có phạm vi nổ rộng và tạo ra ngọn lửa lan ra mọi phía nhanh chóng. Sự kết hợp như vậy cho phép điều khiển chính xác cường độ nổ, dễ dàng đạt sức phá hủy mục tiêu động nhất trên khu vực rộng lớn", nhóm nghiên cứu đứng đầu nhà khoa học Wang Xuefeng của CSSC, cho biết.
Theo họ, dù không mạnh bằng các loại chất nổ thông thường về áp lực nổ, vũ khí mới có thể tỏa ra nhiều nhiệt hơn và kéo dài lâu hơn hẳn. Dù không thể cung cấp tác động nhanh như bom hóa học thông thường, nó đóng vai trò như ngọn đuốc, cung cấp vụ nổ siêu nóng chậm và bền vững hơn. Một tác dụng phụ khác là quả bom không chỉ phát nổ mà còn hoạt động như một chuỗi phản ứng nhiệt kéo dài cho đến khi hết nhiên liệu.
Không chỉ con người, các phương tiện bằng thép cũng phải tan chảy trước sức mạnh của vụ nổ bom hydro. Ảnh: SCMP
Nhóm nghiên cứu tin rằng thiết kế này rất lý tưởng cho các nhiệm vụ như chống xâm nhập, làm cho khu vực bị ảnh hưởng quá nóng để tiếp cận trong một thời gian. Nó cũng có thể phù hợp để đốt cháy mục tiêu như xe cộ và trang thiết bị khác. Vũ khí cũng có thể dùng để đốt công trình phòng thủ hoặc phá hủy vật thể như cụm drone. Nó cũng có ứng dụng tiềm năng như nguồn nhiên liệu cho tàu ngầm hoặc tàu thủy.
Sản xuất magiê hydrua từng là quá trình đầy thách thức và nguy hiểm, thường chỉ tiến hành theo lượng nhỏ trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, gần đây Trung Quốc đã xây dựng một nhà máy có khả năng sản xuất 150 tấn mỗi năm, sử dụng phương pháp an toàn và rẻ hơn.
Vũ khí này còn có những lợi ích tiềm năng khác ngoài khả năng phá hủy của nó. Ví dụ, do không dựa trên nền tảng hạt nhân, nó có thể phát triển mà không vi phạm các hiệp ước hạt nhân.
Mời độc giả xem thêm video Nga sử dụng hệ thống tên lửa nhiệt áp Tosochka ở Ukraine
Anh có phải là cường quốc hạt nhân hay chỉ là cái bóng của Mỹ?
Kể từ năm 1952, Anh đã trở thành nước thứ ba trên thế giới có sức răn đe hạt nhân chiến lược sau Mỹ và Liên Xô. Tuy nhiên năng lực hạt nhân của đảo quốc này lại phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ.
Sau năm 1945, Anh đã cố gắng đảo ngược sự suy giảm vị thế cường quốc do Chiến tranh thế giới thứ hai gây ra. Nhưng vào đầu những năm 1950, khi hầu hết các thuộc địa của Đế quốc Anh tiến tới độc lập, sự suy tàn của Anh vẫn tiếp tục.
Ảnh tư liệu về truyền thống “tiên quân” của Triều Tiên
(Kiến Thức) - Trong gần 70 năm qua, ban lãnh đạo Triều Tiên qua nhiều thế hệ đã dồn nguồn lực còn hạn hẹp cho quân đội, đặc biệt cho chương trình tên lửa-hạt nhân.
Truyền thống tự lực tự cường và “tiên quân” đã tồn tại qua nhiều thế hệ lãnh đạo Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Il-sung tham dự cuộc diễu binh mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên, tháng 2/1948. Ảnh: KCNA
Bức ảnh chụp hồi tháng 9 năm 1950 này cho thấy quân đội Liên hợp quốc trên chiến lũy ở Seoul. Tòa nhà bên trái vẫn treo chân dung nhà lãnh đạo Liên Xô Josef Stalin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Il-sung. Ảnh: AP
Vào ngày 2 tháng 6 năm 1993, bức ảnh chụp, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Sok Ju (giữa) đến phái bộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, khi các quan chức Mỹ gặp các nhà ngoại giao Triều Tiên thúc giục họ mở cửa các cơ sở hạt nhân cho thanh sát viên quốc tế. Ảnh: AP
Tang lễ Chủ tịch lập quốc Kim Il-sung ở Bình Nhưỡng, ngày 19/7/1994. Ảnh : KCNA
Trong ngày 5 tháng 7 năm 2006, vụ Triều Tiên thử tên lửa được phát sóng trên truyền hình ở Seoul, ngày 5/7/2006. Ảnh: AP
Trong ngày 5 tháng 4 năm 2009, tệp tin được tạo từ video KRT, Một tên lửa rời bệ phóng tại Musudan-ri, Triều Tiên, ngày 5/4/2009. Ảnh: KRT
Tang lễ nhà lãnh đạo Kim Jong-il ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 28/12/2011. Ảnh: KRT
Binh sĩ Triều Tiên hướng về phía lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 60 năm ngày chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) ở Bình Nhưỡng, ngày 27/7/2013. Ảnh: AP
Dân chúng Triều Tiên xem tin tức phát trên một màn hình, sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố tiến hành thử nghiệm thành công bom khinh khí (bom H) ngày 6/1/2016. Ảnh: AP
Trong ngày 24 tháng 8 năm 2016, hình ảnh, màn hình truyền hình ở Seoul cho thấy cảnh quay của tên lửa Triều Tiên mà Bắc Hàn tuyên bố đã phóng từ tàu ngầm. Ảnh: AP
Khán giả xem chương trình truyền hình về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên ở Seoul, ngày 9/9/2016. Ảnh: AP
Triều Tiên thử tên lửa Pukguksong-2 tại một địa điểm không được tiết lộ, ngày 12/2/2017. Ảnh: KCNA
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un kiểm tra việc chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14 (ICBM) ở tây bắc Triều Tiên, ngày 4/7/2017. Ảnh: KCNA
Chủ tịch Kim Il-sung phát biểu ở thủ đô Bình Nhưỡng, ngày 10/10/1980. Ảnh: KCNA
Nhà lãnh đạo Kim Jong-il ở Bình Nhưỡng, ngày 10/10/2010. Ảnh: AP
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng, ngày 15/4/2017. Ảnh: AP
Bật mí “Bom Vua”: Bom khinh khí mạnh nhất thế giới
(Kiến Thức) - “Bom Vua” (Tsar Bomba) - còn có tên "Mẹ của Kuzka” – là bom khinh khí mạnh nhất thế giới do Liên Xô nghiên cứu chế tạo từ năm 1954 đến năm 1961.
"Bom Vua" (Tsar Bomba) là bom khinh khí mạnh nhất thế giới của Liên Xô với sức công phá tương đương 57 triệu tấn thuốc nổ TNT, gấp 10 lần tổng số thuốc nổ đã sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ hai, bao gồm cả hai quả bom nguyên tử “Little Boy” và “Fat Man” tàn phá Hiroshima và Nagasaki. (Nguồn: Wikipedia)
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mới của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Washington đáp ứng một số điều kiện nhất định.
Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.
Tính đến ngày 25/9, mưa lớn do bão Dujuan gây ra tại miền Đông Nhật Bản đã khiến 11 người thiệt mạng, 3 người mất tích. Sáng 25/9, hơn 10.000 hộ gia đình tại tỉnh Chiba và nhiều hộ tại tỉnh Kanagawa vẫn chưa có điện.
Ngày 24/9, Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết Dải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9/10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm nghìn người thất nghiệp.
Ngày 24/9, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ - Trung sẽ tiếp tục được duy trì ổn định dưới sự dẫn dắt của hai bên.
Ngày 24/9, Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thông qua một nghị quyết nhất trí yêu cầu hành động mạnh mẽ hơn đối với mực nước biển dâng cao, mối đe dọa hiện hữu đối với các quốc đảo thấp do sự ấm lên của đại dương và sự tan chảy của các tảng băng và sông băng.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, với tỷ lệ 49 phiếu thuận và 50 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 24/9 đã bác bỏ nghị quyết mang tính biểu tượng, trong đó kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến của Washington với Tehran, vốn đã khiến 19 quân nhân Mỹ thiệt mạng.
Triều Tiên đánh giá việc phát triển loại đạn pháo phản lực tầm bắn mở rộng sẽ tạo ra sự thay đổi đáng kể về khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng pháo binh.
Đến ngày 21/9, có 134 đầu mối, công ty đến từ 32 quốc gia đăng ký tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 với tổng diện trưng bày 7.058 m².