Thông tin chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Tập Cận Bình phủ kín truyền thông Trung Quốc

Trong hai ngày 14 và 15/4, thông tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và quan hệ Việt - Trung phủ kín trên các phương tiện truyền thông của Trung Quốc.

Nhân Dân nhật báo – cơ quan ngôn luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc dành toàn bộ trang nhất, trang 2, một phần trang 3 và toàn bộ trang 5 đưa tin về hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc tại Việt Nam, các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa hai nước và quan hệ Việt - Trung.

Tân Hoa xã đăng tin hội đàm giữa hai Tổng Bí thư dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định: “Trung Quốc sẽ luôn ủng hộ Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện đất nước, tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vào năm 2026, không ngừng tiến tới ‘hai mục tiêu 100 năm’ nhân dịp thành lập Đảng và thành lập nước".

Thong tin chuyen tham Viet Nam cua Chu tich Tap Can Binh phu kin truyen thong Trung Quoc

Tin về hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Việt Nam chiếm trọn trang nhất của Nhân Dân nhật báo. 

Phát biểu tại cuộc hội đàm, ông mong muốn hai bên tiếp nối tình hữu nghị truyền thống “Mối tình thắm thiết Việt - Hoa/Vừa là đồng chí vừa là anh em”, thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện chất lượng cao, bảo đảm việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt tiến vững tiến xa theo mục tiêu chung “6 hơn” và có những đóng góp mới lớn hơn vào việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại.

Ông cũng nhấn mạnh: “Việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa toàn cầu quan trọng”, đồng thời đề xuất 6 biện pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam, như tăng cường tin cậy chiến lược ở cấp độ cao hơn, mở rộng hợp tác cùng có lợi chất lượng cao hơn, củng cố gắn kết dư luận rộng rãi hơn, triển khai hợp tác đa phương chặt chẽ hơn...

Tân Hoa xã cũng cho biết, sau hội đàm, hai Tổng Bí thư đã cùng chứng kiến 45 văn kiện hợp tác song phương giữa hai nước trên các lĩnh vực kết nối, trí tuệ nhân tạo, hải quan và kiểm dịch, thương mại nông sản, văn hóa và thể thao, dân sinh, phát triển nguồn nhân lực và truyền thông.

Bài viết về chuyến thăm 3 nước láng giềng Đông Nam Á của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình trên Chinanews khẳng định, chuyến thăm Việt Nam của ông cho thấy “trong những năm gần đây, việc đến thăm nhà hàng xóm, đến chơi nhà đồng chí đã trở thành bức tranh sống động về mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước”.

Không chỉ đăng nhiều bài viết về chuyến thăm và quan hệ Việt - Trung, các cơ quan báo chí quốc gia chủ lực của Trung Quốc như Chinanews, Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Nhật báo Trung Quốc (China Daily) còn cho phát trên các nền tảng số nhiều phóng sự, video clip về cuộc sống, ẩm thực Hà Nội và danh lam thắng cảnh trên khắp dải đất hình chữ S, giúp người dân Trung Quốc hiểu hơn về quốc gia láng giềng Việt Nam.

Trùm giang hồ khét tiếng Nam “con” và những cuộc ra tay tàn độc

Trùm giang hồ Nam "con" cùng đồng bọn dùng dao và súng liên tiếp gây ra 2 vụ án Cố ý gây thương tích và Giết người trên phố Hà Nội, gây hoang mang dư luận.

Trum giang ho khet tieng Nam

Theo hồ sơ, Đào Xuân Nam (tức Nam "con", SN 1982, trú ở huyện An Lão, Hải Phòng) là một trong số những đệ tử đắc lực của Ngô Văn Long (tức "Long Vàng", giang hồ khét tiếng ở Hà Nội một thời. Những năm thập niên 2000, Long được giới giang hồ nể trọng bởi hoạt động kinh tế ngầm trong việc cho vay lãi nặng và tổ chức đánh bạc. Gần như không trực tiếp tham gia các trận huyết chiến, song Long Vàng luôn có nhiều đệ tử sẵn sàng ra tay theo mệnh lệnh. Một trong số đó là Nam "Con". 

Trum giang ho khet tieng Nam
 Năm 2002, bà Phạm Thúy N. (SN 1952, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) quen biết và có quan hệ làm ăn với ông Trần Quang K. (SN 1966, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khi hai người đang làm ăn kinh doanh ở Nga. Tính đến năm 2006, ông K. còn nợ bà N. 180.000 USD. Bà N. nhiều lần đòi, nhưng ông K. không trả vì cho rằng đã thanh toán hết số tiền này. Đến năm 2007, ông K. về Việt Nam kinh doanh. Bà N. cho rằng ông Khánh trốn nợ không trả nên bức xúc. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung – Việt có ý nghĩa chiến lược

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 đến 15/4/2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi bài đăng trên Báo Nhân Dân. Xin trân trọng giới thiệu nội dung bài viết.

Tiết trời đang độ cuối xuân, sức sống tưng bừng. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam, nhận lời mời của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Lương Cường, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Đây là lần thứ tư tôi đặt chân lên mảnh đất tươi đẹp này từ khi đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, tôi mong cùng với các đồng chí lãnh đạo Việt Nam chia sẻ tình hữu nghị, cùng bàn bạc hợp tác, đưa ra tầm nhìn mới cho việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược trong thời đại mới.

Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa, cùng chung lý tưởng và niềm tin, chia sẻ lợi ích chiến lược rộng rãi. Trong suốt quá trình tìm tòi con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình của mỗi nước cũng như tiến trình thúc đẩy hiện đại hóa, tình hữu nghị sâu sắc giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước đã không ngừng được đơm hoa kết trái và nâng lên tầm cao mới. Việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung – Việt có ý nghĩa chiến lược, phù hợp với lợi ích chung của hai nước, có lợi cho hòa bình ổn định và phát triển phồn vinh của khu vực và thế giới, là sự lựa chọn của lịch sử và sự lựa chọn của nhân dân.

Thủ tướng đề nghị Việt Nam – Trung Quốc ưu tiên hợp tác đường sắt

Tại buổi hội kiến với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng mong muốn hai bên nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, dành ưu tiên cao cho hợp tác đường sắt.

Trong cuộc hội kiến chiều 14/4 với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyến thăm là hoạt động cấp cao quan trọng nhất của quan hệ Việt - Trung trong năm nay, góp phần duy trì truyền thống tốt đẹp giao lưu cấp cao mật thiết giữa hai Đảng, hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin rằng chuyến thăm lần này tiếp tục là dấu mốc lịch sử, góp phần định hướng chiến lược và mang lại động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước.

Đọc nhiều nhất

Tin mới