Thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết tại kỳ họp thứ nhất, QH sẽ xem xét, quyết định các vấn đề tổng thể về tổ chức, bộ máy và các kế hoạch 5 năm của nhiệm kỳ

Bí thư Đảng ủy Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn và Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngày 9-3 đã đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy QH với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất QH khóa XVI.

Tại phiên họp thứ 55 (chiều 2/3), Ủy ban Thường vụ QH đã cho ý kiến và bước đầu thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thứ nhất QH khóa XVI. Theo đó, kỳ họp thứ nhất sẽ khai mạc vào sáng 6/4, dự kiến bế mạc ngày 25/4 và chia thành 2 đợt. Tại kỳ họp, QH sẽ xem xét các vấn đề: Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác lập pháp; một số nội dung về giám sát, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị về nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Ảnh: LÂM HIỂN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị về nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Ảnh: LÂM HIỂN

Qua trao đổi, rà soát tiến độ chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết dự kiến sẽ có 32 hồ sơ được trình QH tại kỳ họp thứ nhất. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện các tài liệu và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ; đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp. "Các tài liệu chuẩn bị cho kỳ họp phải kịp thời và nâng cao chất lượng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với quốc dân, đồng bào, với các công việc của đất nước, của QH và Chính phủ" - Thủ tướng chỉ đạo.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết tại kỳ họp thứ nhất, QH sẽ xem xét, quyết định các vấn đề tổng thể về tổ chức, bộ máy và các kế hoạch 5 năm của nhiệm kỳ. Ngoài ra, QH cũng sẽ xem xét, thông qua một số dự án luật, nghị quyết quan trọng.

TS Vũ Văn Tiến: 'Mỗi phiếu bầu không chỉ là quyền lợi, còn là trách nhiệm với vận mệnh quốc gia'

Theo TS Vũ Văn Tiến, sự kết nối giữa ý chí cử tri và khát vọng của người ứng cử, ngày 15/3/2026 thành một dấu mốc chính trị tràn đầy niềm vui và sự đoàn kết.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 15/3.

TS Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026 mà còn là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ quản trị mới.

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Bước chuẩn bị chiến lược về nhân sự và thể chế

"Mỗi đại biểu phải là một nhân tố rường cột để làm nên một Quốc hội tinh hoa và hành động", TS. Nhị Lê bày tỏ.

Sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới để hiện thực hóa khát vọng phát triển đến năm 2045. Trong bối cảnh đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ là ngày hội của toàn dân mà còn là bước chuẩn bị chiến lược về nhân sự và thể chế.

Báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản để hiểu rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện này.

Nhiều ứng cử viên đại biểu Quốc hội người dân tộc có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ

TP Cần Thơ có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, với tổng cộng 30 người tham gia ứng cử. 

Tại đơn vị bầu cử số 6 có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội.

Trong chương trình hành động, ông Lâm Văn Mẫn cho biết, ông được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khoá 15.

Đọc nhiều nhất

Tin mới