Thời tiết ngày 15/9: Bắc Bộ và nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 15/9, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, cục bộ mưa to, kèm nguy cơ lốc. 

Sáng và đêm 15/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Chiều và đêm, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ xuất hiện mưa rào, dông rải rác, có nơi mưa to 15–30 mm, cá biệt trên 80 mm. Nguy cơ cao xảy ra mưa có cường suất lớn, trên 80 mm/3 giờ.

Đêm qua và sáng sớm 15/9, nhiều nơi đã có mưa lớn. Lượng mưa ghi nhận từ 19 giờ ngày 14/9 đến 3 giờ ngày 15/9: trạm Hải An (Quảng Trị) 78,8 mm, Khe Cạn (Đà Nẵng) 102,4 mm, Sa Sơn (Quảng Ngãi) 83 mm, Đắk Ngo (Lâm Đồng) 95 mm, Thanh Sơn 1 (Đồng Nai) 80,2 mm…

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực dốc, ngập úng tại vùng trũng thấp. Người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.

Bắc Bộ và nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông.
Bắc Bộ và nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông.

Trên biển, hiện nay vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo trong ngày và đêm 15/9, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) tiếp tục có mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 6–7, sóng cao trên 2 m.

Các chuyên gia cảnh báo, tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên cần đặc biệt lưu ý để phòng tránh rủi ro do lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, riêng ven biển có gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc sáng và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, riêng phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thời tiết ngày 14/9: Hà Nội ngày nắng, chiều tối mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. 

Từ sáng sớm đến đêm 14/9 khu vực Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang và từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm. Nguy cơ mưa có cường suất >80mm/3h.

Chiều và đêm 14/9, khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Thời tiết ngày 9/9 Trung du, vùng núi Bắc Bộ mưa lớn, có nơi trên 300 mm

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 7, hiện nay, vùng núi Bắc Bộ đang có mưa dông, lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi mưa to trên 300 mm.

Ngay từ sáng nay (9/9), vùng núi Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn đã có mưa, sau đó đến chiều vùng mưa sẽ mở rộng ra đồng bằng Bắc Bộ, đợt này sẽ kéo dài đến đêm mai. Khu vực mưa to tập trung chủ yếu ở trung du, vùng núi, lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi mưa rất to rên 300 mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn trên 100 mm trong vòng 3 tiếng. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Tin mới nhất cơn bão số 7 Tapah giật cấp 13 trên Biển Đông

Bão số 7 Tapah đang ở giai đoạn mạnh nhất trên Biển Đông, giật cấp 13, dự kiến đi vào Quảng Đông – Quảng Tây (Trung Quốc) và gây sóng lớn, gió mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 8/9, bão số 7 Tapah đang ở thời điểm mạnh nhất. Vùng gần tâm bão có sức gió cấp 10-11 (89-117 km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo 16h ngày 8/9, tâm bão trên đất liền tỉnh Quảng Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng biển nguy hiểm nằm ở phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,5 đến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực phía Tây Bắc Biển Đông.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.