Thán phục tàu chiến tàng hình Myanmar tự đóng

Thán phục tàu chiến tàng hình Myanmar tự đóng

(Kiến Thức) - Tuy phần thân chưa nuột nà, nhưng nỗ lực tự thiết kế, chế tạo tàu chiến tàng hình của Myanmar là rất đáng khen ngợi.

Nhà máy đóng tàu Hải quân Myanmar (Naval Dockyard) đã hoàn thành việc chế tạo 2 trong số 10 tàu chiến tàng hình FAC-M do công ty này tự thiết kế, chế tạo cho lực lượng hải quân. Căn cứ vào một số hình ảnh được công bố thì các tàu này hiện đã phục vụ trong Hải quân Myanmar. Trong ảnh là chiếc đầu tiên thuộc FAC-M mang số hiệu 491.
Nhà máy đóng tàu Hải quân Myanmar (Naval Dockyard) đã hoàn thành việc chế tạo 2 trong số 10 tàu chiến tàng hình FAC-M do công ty này tự thiết kế, chế tạo cho lực lượng hải quân. Căn cứ vào một số hình ảnh được công bố thì các tàu này hiện đã phục vụ trong Hải quân Myanmar. Trong ảnh là chiếc đầu tiên thuộc FAC-M mang số hiệu 491.
Naval Dockyard sẽ đóng 10 tàu FAC-M cho Hải quân Myanmar. Theo một số nguồn tin, các tàu này đều do Myanmar tự thiết kế, sản xuất.
Naval Dockyard sẽ đóng 10 tàu FAC-M cho Hải quân Myanmar. Theo một số nguồn tin, các tàu này đều do Myanmar tự thiết kế, sản xuất.
Mặc dù các đường nét trên tàu còn chưa “nuột nà”, nhưng việc tự thiết kế các tàu chiến mang dáng dấp các tàu tàng hình hiện đại của thế giới là cố gắng đáng khen ngợi, thán phục của Myanmar.
Mặc dù các đường nét trên tàu còn chưa “nuột nà”, nhưng việc tự thiết kế các tàu chiến mang dáng dấp các tàu tàng hình hiện đại của thế giới là cố gắng đáng khen ngợi, thán phục của Myanmar.
Không rõ kích thước của FAC-M, tuy nhiên căn cứ vào các hình ảnh có thể nó có lượng giãn nước dưới 500 tấn. Trên tàu được trang bị hầu hết các trang bị điện tử, vũ khí do Nga, Trung Quốc sản xuất. Trong ảnh, tháp pháo ở trước thượng tầng khá giống với mẫu pháo cao tốc CIWS 6 nòng 30mm do Trung Quốc sản xuất dựa trên loại AK-630 của Nga.
Không rõ kích thước của FAC-M, tuy nhiên căn cứ vào các hình ảnh có thể nó có lượng giãn nước dưới 500 tấn. Trên tàu được trang bị hầu hết các trang bị điện tử, vũ khí do Nga, Trung Quốc sản xuất. Trong ảnh, tháp pháo ở trước thượng tầng khá giống với mẫu pháo cao tốc CIWS 6 nòng 30mm do Trung Quốc sản xuất dựa trên loại AK-630 của Nga.
Cận cảnh các anten Radar, đèn pha, các thiết bị trinh sát, thiết bị phóng mồi bẫy đặt trên đỉnh thượng tầng tàu FAC-M 491.
Cận cảnh các anten Radar, đèn pha, các thiết bị trinh sát, thiết bị phóng mồi bẫy đặt trên đỉnh thượng tầng tàu FAC-M 491.
Ở đằng sau cột buồm chính đặt 2 bệ súng máy 4 nòng, và ở đuôi tàu đặt 4 tên lửa chống tàu được cho là loại C-802 của Trung Quốc.
Ở đằng sau cột buồm chính đặt 2 bệ súng máy 4 nòng, và ở đuôi tàu đặt 4 tên lửa chống tàu được cho là loại C-802 của Trung Quốc.
Tên lửa chống tàu C-802 nặng 715kg, dài 6,39m, đường kính thân 360mm, lắp đầu nổ nặng 165kg, tầm bắn 120km, tốc độ bay cận âm.
Tên lửa chống tàu C-802 nặng 715kg, dài 6,39m, đường kính thân 360mm, lắp đầu nổ nặng 165kg, tầm bắn 120km, tốc độ bay cận âm.

GALLERY MỚI NHẤT

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Sáng 4/4, hàng nghìn người dân và thanh niên trên khắp cả nước cùng tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh khu phố và thu gom đồ dùng cũ, hưởng ứng lời kêu gọi “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh” do Quỹ Vì Tương lai xanh do Tập đoàn Vingroup phát động. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu mở màn cho chuỗi chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” được Quỹ triển khai xuyên suốt năm 2026 với thông điệp “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”.