Tây Ban Nha công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez công bố kế hoạch phê duyệt gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 615 triệu euro cho Ukraine trong vòng một tháng.

Theo Pravda, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 18/11 đã công bố kế hoạch phê duyệt gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 615 triệu euro (712,2 triệu USD) cho Ukraine trong vòng một tháng.

Thủ tướng Pedro Sanchez đưa ra thông báo này sau cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Madrid khi nhà lãnh đạo Ukraine đang có chuyến thăm Tây Ban Nha.

taybannha.png
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Xinhua News.

"Tôi đã nói với Tổng thống Zelensky rằng trong vòng một tháng, Tây Ban Nha sẽ phê duyệt gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 615 triệu euro", Thủ tướng Pedro Sanchez nói.

Ông Sanchez cho biết 300 triệu euro trong gói viện trợ này được dành để thực hiện thỏa thuận an ninh, trong đó Tây Ban Nha đã đồng ý phân bổ 1 tỷ euro trong một năm để hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

100 triệu euro sẽ được viện trợ theo sáng kiến ​​PURL, cho phép các quốc gia thành viên NATO mua vũ khí cho Ukraine từ Mỹ.

215 triệu euro bổ sung sẽ được chuyển thông qua công cụ tài chính SAFE của Liên minh Châu Âu (EU). Công cụ này sẽ tài trợ cho việc mua sắm thiết bị chống máy bay không người lái, radar và các hệ thống khác, bao gồm cả thiết bị do các công ty Tây Ban Nha sản xuất.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga và Mỹ đồng thuận tìm giải pháp hòa bình cho Ukraine

Nguồn video: THĐT

Nga - Mỹ tích cực đối thoại để giải quyết cuộc xung đột Ukraine

Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yury Ushakov, cho biết Moscow và Washington đang tiếp tục đối thoại về việc giải quyết xung đột Ukraine.

Theo RT ngày 16/11, Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yury Ushakov, cho biết Moscow và Washington vẫn "tích cực đối thoại" về việc giải quyết cuộc xung đột Ukraine theo những gì đã được thống nhất trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Alaska hồi tháng 8/2025.

Mặc dù hội nghị thượng đỉnh khi đó không đạt được đột phá, Moscow vẫn ca ngợi cái mà họ gọi là thiện chí làm trung gian và xem xét nguyên nhân cơ bản của cuộc xung đột của Washington.

Thủ tướng Hungary nói xung đột Ukraine hủy hoại nền kinh tế EU

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng việc tiếp tục tài trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga đang hủy hoại nền kinh tế của Liên minh Châu Âu (EU).

Theo RT, ngày 16/11, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng EU phải tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine vì việc tiếp tục tài trợ cho Kiev đang hủy hoại nền kinh tế của khối này.

"Thật điên rồ khi tiếp tục gửi thêm tiền cho Ukraine sau khi EU đã 'đốt' 185 tỷ euro để hỗ trợ chính quyền Ukraine kể từ khi cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev leo thang vào tháng 2/2022", Thủ tướng Orban nhấn mạnh.

Ông Trump nói về thời điểm xung đột Nga - Ukraine có thể kết thúc

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine có thể sẽ được giải quyết trong thời gian ngắn, khoảng vài tháng nữa.

RBC-Ukraine đưa tin ngày 3/11, trong cuộc phỏng vấn với CBS News, Tổng thống Trump bày tỏ niềm tin rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine có thể sẽ được giải quyết trong thời gian ngắn, khoảng vài tháng nữa.

Khi được hỏi liệu ông có thực sự tin rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể kết thúc “trong vòng vài tháng” hay không, Tổng thống Trump trả lời: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm được thôi”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới