Tận mắt ngắm cá dĩa beo da rắn, trắng bạch kim đẹp long lanh

Nhiều giống mới như cá dĩa lam mắt đỏ, cá dĩa đỏ mắt đỏ,… sẽ được giới thiệu tới bà con nông dân trong Hội chợ Giống nông nghiệp TP.HCM lần V.2017.

Triển lãm - Hội chợ Giống nông nghiệp TP.HCM do Sở NNPTNT TP.HCM tổ chức, nhằm giới thiệu, quảng bá những giống cây, giống con chất lượng cao, các kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp của TP.HCM. Chương trình kéo dài từ 22 - 26.6.2017 tại Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM (quận 12, TP.HCM). Đây cũng là nơi sẽ trưng bày đa dạng các sản phẩm công nghệ cao trong ngành công nghệ và thực phẩm chế biến của các tổ chức, doanh nghiệp TP.HCM và các tỉnh, thành trong cả nước.
Tan mat ngam ca dia beo da ran, trang bach kim dep long lanh
Nông dân tham quan các giống hoa mới tại Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM. Ảnh: Thuận Hải. 
Ông Trần Tấn Quý – Phó Giám đốc Sở NNPTNT TP.HCM nhận định, triển lãm hội chợ Giống Nông nghiệp TP.HCM tạo điều kiện cho nông dân, trang trại, doanh nghiệp sản xuất giống trên địa bàn TP.HCM có cơ hội tham gia khảo sát, học tập, tìm hiểu quy trình canh tác các giống mới cho năng suất chất lượng cao để đưa vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân ở khu vực ngoại thành.
Chương trình dự kiến quy tụ khoảng 350 gian hàng trong các lĩnh vực giống hoa, cây kiểng, giống rau, phôi nấm, giống thủy sản và giống chăn nuôi. Ngoài ra, các thành tựu trong lĩnh vực máy móc, thiết bị, công nghệ phục vụ ngành giống và sản xuất nông nghiệp cũng được giới thiệu tại triển lãm.
Tan mat ngam ca dia beo da ran, trang bach kim dep long lanh-Hinh-2
Cá dĩa da rắn. Ảnh minh họa 
Năm 2016, Triển lãm hội chợ Giống Nông nghiệp TP.HCM đã ký kết được 8 hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa các đơn vị tham gia hội chợ và 95 biên bản ghi nhớ về chuyển giao công nghệ, phát triển sản xuất… Năm nay, Ban tổ chức dự kiến cũng sẽ có khoảng 9 hợp đồng chuyển giao công nghệ được ký kết trong suốt chương trình.
TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm giống nông nghiệp công nghệ cao của cả nước, đẩy mạnh phát triển các loại giống nông nghiệp có năng suất, chất lượng cao, cần nhiều chất xám. Tuy nhiên, cũng theo đại diện Sở NNPTNT, đến nay, nhiều nông dân tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao vẫn phải phụ thuộc nguồn giống nhập khẩu. Cụ thể như các giống dưa lưới, giống rau mầm hay một số loại giống nông sản khác.

Cận cảnh săn tôm hùm nhí kiếm vài chục triệu hằng đêm

(Kiến Thức) - Đến mùa khai thác tôm hùm giống, bình quân mỗi ngày ngư dân có thể kiếm được vài chục triệu đồng. Sở dĩ thế vì giá tôm hùm giống rất cao. 

Can canh san tom hum nhi kiem vai chuc trieu hang dem
Nghề  khai thác tôm hùm giống tự nhiên ở biển được biết đến là một trong những nghề mang lại nguồn lợi kinh tế cao cho ngư dân vùng biển Bình Thuận, Quảng Nam... Bởi đến mùa, bình quân mỗi ngày ngư dân có thể kiếm được vài chục triệu đồng mỗi lần ra khơi. Ảnh: Hải sản Phan Thiết. 

Đột nhập biệt thự siêu sang ở Qatar khiến mọi người choáng ngợp

(Kiến Thức) - Căn biệt thự siêu sang ở Qatar nổi bật với nhiều chi tiết chạm khắc bằng vàng cùng nội thất xa hoa nhập khẩu từ châu Âu. 

Dot nhap biet thu sieu sang o Qatar khien moi nguoi choang ngop
Biệt thự sang trọng này có thể coi là một phần minh chứ cho sự giàu có của đất nước Qatar. Ảnh: Home-designing.  

Mướt mắt ngắm 10ha khổ qua rừng “sạch” giữa đồng bằng

Là loại cây mọc hoang ở vùng rừng thưa miền Đông Nam Bộ, khổ qua rừng được một cô gái Cần Thơ đem về quê trồng theo hướng hữu cơ. 

Muot mat ngam 10ha kho qua rung “sach” giua dong bang
 Làm việc trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, chị Nguyễn Thị Kim Thoa (quê  huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) trong một chuyến đi công tác ở Đồng Nai đã được người dân nơi đây giới thiệu về cây khổ qua rừng với nhiều dược liệu quý cho người bị bệnh tim mạch, tiểu đường, mở máu,… được nông dân lấy giống từ rừng đem về trồng ở vườn nhà. Tò mò chị Thoa xin hạt giống về quê trồng thử thì cây giống lên xanh tốt, trái ra đầy cành.

Đọc nhiều nhất

Tin mới