Tận mắt đàn cá Koi "đẳng cấp, độc nhất" trên đất Đà Lạt

Hồ cá Koi được thiết kế 3 tầng, dung tích khoảng 120m3 nước được xem là điểm du lịch mới, độc đáo mang phong cách Nhật Bản độc nhất tại Đà Lạt (Lâm Đồng).

Nằm ngay trung tâm TP. Đà Lạt, hồ cá Koi của anh Võ Minh Nhật (37 tuổi) tọa lạc trong khuôn viên của quán cà phê Xuân Hương Garden (số 1, Trần Quốc Toản, phường 10) đã mang lại cảm giác mới mẻ cho khách đến uống cà phê.
Anh Nhật cho biết: "Hồ cá được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, với ba tầng, thể tích nước khoảng 120 khối, hồ nuôi cá Koi công cộng được xem là lớn nhất tại Đà Lạt. Toàn bộ 60 con cá của tôi đều được nhập từ Nhật Bản về thông qua một đơn vị trung gian tại TP. Hồ Chí Minh. Những con cá này có size từ 40 – 70cm”.
Tan mat dan ca Koi
Những chú cá Koi có màu sắc và body đẹp thì giá sẽ cao hơn. Ảnh: Văn Long. 
Anh Nhật cho hay, giống cá Koi này cực kì khó chăm sóc và điều kiện nước, độ pH, nhiệt độ nước có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh trưởng, phát triển của cá. Theo đó nhiệt độ từ 0 – 35 độ C cá đều có thể sống và phát triển, tuy nhiên tốt nhất nên cho cá sống trong khoảng từ 20 – 26 độ C.
Tan mat dan ca Koi
Yếu tố quan trọng nhất khi nuôi cá là nước phải sạch và đảm bảo. Ảnh: Văn Long. 
Anh Nhật cho biết, đối với độ pH của nước thích hợp nhất từ 4 – 10, chỉ số này không được thay đổi đột ngột nếu không cá sẽ bị sốc pH và ảnh ảnh hưởng đến hệ vi sinh của hồ.
Hàng ngày, ngoài việc anh Nhật cho cá ăn hai lần, thì những khách đến uống cà phê có thể mua cám để cho cá ăn và chơi đùa với chúng. Anh Nhật cũng cho biết thêm, cám dùng cho cá Koi là những loại cám của Nhật, Việt Nam hay Trung Quốc sản xuất ra chỉ dành riêng cho loại cá này.
Tan mat dan ca Koi
Những du khách nhí tham gia cho cá ăn ngay tại hồ. Ảnh: Văn Long. 
“Cá Koi là loại cá rất khó chăm sóc. Vào mùa mưa, lượng nước mưa xuống hồ sẽ rất nhiều, tạo ra một lượng axít lớn nên sẽ làm thay đổi môi trường vì vậy cá sẽ bị ngứa, mẩn đỏ bên ngoài làm cá khó chịu. Vì vậy, người nuôi cần sử dụng thuốc tím hay muối hột để chữa bệnh cho cá”, chủ nhân của hồ cá thông tin thêm.
Được biết, hồ cá của anh Nhật được thi công cách đây 10 tháng trước, hồ được anh thuê thợ từ Đà Nẵng vào thi công, với hệ thống thổi luồng để đẩy rác thải hay lá cây về một khu vực sau đó có hệ thống lọc xử lý, hệ thống lọc này tự động hóa toàn toàn.
Hồ cá có đầy đủ các loại màu, tiêu biểu như: Kohaku (màu đỏ trắng), Taisho Sanke (màu trắng đỏ đen), Showa Sanshoku, Utsuri, Bekko hay Asagi… Chủ nhân của hồ cá cũng cho biết thêm, hiện nay, có khoảng trên dưới 200 tên các loại cá Koi với những đặc điểm màu khác nhau. Giá trị của từng chú cá dựa vào màu sắc và thân hình của cá.

Choáng váng cá Koi trăm triệu bị rán giòn cho đại gia nhậu

(Kiến Thức) - Một bà nội trợ ở Đài Loan khiến cư dân thế giới choáng váng khi mang cá Koi giá trăm triệu đồng đi rán giòn cho cả nhà ăn. 

Choang vang ca Koi tram trieu bi ran gion cho dai gia nhau
Cá Koi được biết đến là một trong những loại cá cảnh siêu đắt đỏ bởi nó có ý nghĩa về phong thủy. Đặc biệt, ở Nhật Bản loại cá này được coi như một linh vật mang lại hạnh phúc cho mỗi người. Ở Việt Nam, cá Koi rất được giới đại gia ưa chuộng nuôi làm cảnh. 

Chiêm ngưỡng những hồ cá Koi bạc tỷ của đại gia Việt

(Kiến Thức) - Với hàng chục con quý hiếm, có giá hàng nghìn USD, những hồ cá Koi của đại gia Việt khiến nhiều người thật sự ngưỡng mộ. 































 












 

















Chiem nguong nhung ho ca Koi bac ty cua dai gia Viet
 Hồ cá Koi đẳng cấp nhất Việt Nam hiện nay thuộc sở hữu của một đại gia bất động sản ở quận 2, TP HCM. Ảnh: Dân Việt.

Khu đô thị Thịnh Liệt “sa lầy” thế nào mà Locogi vẫn kêu “giải cứu“?

(Kiến Thức) - Khu đô thị Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) - dự án nguy cơ bị thu hồi vì bỏ hoang - đang có khả năng được “cứu” khi Tổng công ty xây dựng Licogi kêu gọi huy động 4.000 tỷ đồng để triển khai.

Mới đây, Tổng công ty Licogi vừa xin ý kiến cổ đông bằng văn bản kế hoạch phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu của công ty con Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi để đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, dự kiến được phát hành trong một hoặc nhiều đợt trong năm 2018 và có thể sang năm 2019 tuỳ thuộc tình hình thị trường. Kỳ hạn trái phiếu trên 1 năm, được thế chấp bởi toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của Công ty Nhà ở và Đô thị Licogi tại dự án Thịnh Liệt. Tổng công ty Licogi cũng sẽ thế chấp 100% phần vốn tại Công ty Nhà ở và Đô thị Licogi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới