Tân binh từ chối chiến đấu, chỉ huy Ukraine tiết lộ lý do

Theo các chỉ huy Ukraine, những binh sĩ quá trẻ thường thiếu động lực, mục tiêu chiến đấu và không muốn bị đẩy vào các mặt trận khốc liệt ở Donbass hay Kursk.

Theo Maksim Yukhnevic - một thành viên thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 93 “Kholodny Yar” của Ukraine cho biết, việc hạ thấp độ tuổi nghĩa vụ quân sự chỉ tạo thêm gánh nặng cho tiền tuyến hơn là bổ sung nhân lực.
Yukhnevich chia sẻ rằng, hầu hết các tân binh Ukraine có độ tuổi quá trẻ thường thiếu động lực chiến đấu và các đơn vị ngoài mặt trận không muốn tiếp nhận nhóm binh sĩ này.
“Tôi đã nói chuyện với các binh sĩ và người quen từ các lữ đoàn khác. Đến 90% đều nói rằng họ phản đối việc hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự”, Yukhnevich nói.
Tan binh tu choi chien dau, chi huy Ukraine tiet lo ly do
Hầu hết các tân binh Ukraine có độ tuổi quá trẻ thường thiếu động lực chiến đấu và các đơn vị ngoài mặt trận không muốn tiếp nhận nhóm binh sĩ này. (Ảnh: Anadolu)
Hầu hết những người lính tin rằng những tân binh Ukraine còn quá trẻ thường thiếu ý chí chiến đấu và sẽ không có ích gì khi đẩy họ ra mặt trận.
“Nếu một người không có động lực, thì không thể dạy được gì, không thể làm gì với anh ta”, Yukhnevich giải thích.

Yukhnevich cho biết nhiều thanh niên Ukraine tự nguyện nhập ngũ cũng nhanh chóng mất tinh thần chiến đấu. Thậm chí họ còn đổ lỗi cho chỉ huy yếu kém đẩy họ vào các mặt trận quá khốc liệt.
“Những tân binh này cũng chỉ mới 18-19 tuổi. Khi bạn hỏi anh ta tại sao lại đào ngũ, họ trả lời là vì sợ", Yukhnevich nói.
Chính phủ Ukraine gần đây đã đưa ra một chương trình ân xá cho những người đào ngũ để đổi lấy việc quay trở lại mặt trận, cũng như giảm nhẹ hình phạt cho các binh sĩ đào ngũ nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu hụt quân số.
Những nỗ lực huy động quân một cách bất chấp đối tượng của Kiev đã phải đối mặt với tình trạng trốn nghĩa vụ và đào ngũ ngày càng lan rộng.

Mùa xuân năm ngoái, Ukraine đã hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự từ 27 xuống 25, đơn giản hóa quy trình nghĩa vụ quân sự và trao nhiều quyền hạn hơn cho các trung tâm tuyển quân. Trong những tuần gần đây, Kiev đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ những người ủng hộ phương Tây, đặc biệt là Mỹ, để hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự của nước này xuống còn 18.

Tên lửa siêu thanh Kinzhal giúp định hình sức mạnh của không quân Nga

Bộ Quốc phòng Nga lần đầu tiên xác nhận phòng không nước này đã phóng thành công tên lửa siêu thanh Kinzhal từ tiêm kích bom Su-34 trong một hoạt động quân sự đặc biệt.

Ten lua sieu thanh Kinzhal giup dinh hinh suc manh cua khong quan Nga

Ngày 13/1, các phương tiện truyền thông đưa tin về việc sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO), nhưng sau đó thông tin này đã bị bác bỏ. Ảnh: Kremlin.ru

Dàn vũ khí quân sự hiện đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Quân đội Nhân dân Việt Nam đang dần nâng cấp vũ khí lên tầm cao mới với dàn phương tiện, khí tài hiện đại nhằm đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Dan vu khi quan su hien dai cua Quan doi Nhan dan Viet Nam
  Việt Nam sở hữu các đơn vị tên lửa phòng không S-300PMU1 do Nga chế tạo. Hiện nay S-300 vẫn là một trong những vũ khí phòng không hiện đại nhất trên thế giới. Nguồn ảnh: QĐND
Dan vu khi quan su hien dai cua Quan doi Nhan dan Viet Nam-Hinh-2
 Su-30MK2 là một trong nhiều phiên bản Su-30 được Tập đoàn Sukhoi phát triển. Ở thời điểm hiện tại, nếu chỉ tính riêng phiên bản Su-30MK2, không quân Việt Nam có số lượng máy bay loại này nhiều nhất thế giới.
Dan vu khi quan su hien dai cua Quan doi Nhan dan Viet Nam-Hinh-3
 Tổ hợp pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 cải tiến có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không ở độ cao thấp, tiêu diệt mục tiêu mặt đất, mặt nước ở cự ly gần.
 
Dan vu khi quan su hien dai cua Quan doi Nhan dan Viet Nam-Hinh-4
   Xe tăng T-90 được trang bị hệ thống vũ khí cực mạnh và tự động hóa cao với máy tính đường đạn, các cảm biến quang-ảnh nhiệt, khí tài quan sát, hệ thống tự động bám mục tiêu... cho phép xe tăng tấn công chính xác mục tiêu trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết. Cùng với đó, hệ thống ổn định pháo chính đa trục giúp phương tiện có thể bắn chính xác kể cả khi đang di chuyển.

Phi công F-16 NATO thiệt mạng trong vụ không kích của Nga

Cố vấn quân sự người Đan Mạch tham gia chương trình đào tạo phi công F-16 của Ukraine được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Nga.

Theo hãng thông tấn TASS,  cố vấn quân sự người Đan Mạch Jepp Hansen, người đang tham gia chương trình huấn luyện phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16, được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Ukraine.

TASS dẫn các nguồn tin riêng cho biết, Hansen đã tử vong trong cuộc tấn công vào một trung tâm huấn luyện tại thành phố Krivoy Rog ở Vùng Dnepropetrovsk, miền trung Ukraine.
Phi cong F-16 NATO thiet mang trong vu khong kich cua Nga
Trong năm 2024, Hà Lan và Đan Mạch đã chuyển giao 20 máy bay F-16 cho Ukraine, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục viện trợ thêm cho Kiev trong năm 2025. (Ảnh: Getty)

Trước đó, tờ Gazeta cũng đưa tin lực lượng quân sự Nga đã sử dụng tên lửa Iskander để phá hủy một tòa nhà ở trường đại học đã đóng cửa trong thành phố Krivoy Rog. Địa điểm này được quân đội Ukraine chuyển đổi thành căn cứ quân sự.

Đọc nhiều nhất

Tin mới