Tại sao quân đội Mỹ 'giám sát' ông già Noel mỗi dịp Giáng sinh?

Từ một quảng cáo bị in nhầm vào năm 1955, quân đội Mỹ đã duy trì truyền thống "giám sát" ông già Noel mỗi dịp Giáng sinh trong suốt 67 năm.

Theo 19Fortyfive, Bộ tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) là cơ quan có nhiệm vụ theo dõi và đưa ra các cảnh báo, kiểm soát hoạt động hàng không và hàng hải trên khắp Bắc Mỹ. Tuy vậy, vào mỗi dịp Giáng sinh, NORAD còn có một nhiệm vụ khác là "giám sát" hành trình đi phát quà của ông già Noel.

Tai sao quan doi My 'giam sat' ong gia Noel moi dip Giang sinh?

Ông già Noel và tiêm kích F-35 trong một sự kiện Giáng sinh được tổ chức ở căn cứ Hill. Ảnh: USAF

"24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, NORAD bảo vệ vùng trời Bắc Mỹ bằng cách theo dõi mọi máy bay, tên lửa, các vụ phóng vào không gian hay bất kỳ nguy cơ nào khác. Chúng tôi cũng sẵn sàng cho sứ mệnh giám sát ông già Noel năm thứ 67 liên tiếp, chỉ có các sĩ quan tinh nhuệ nhất mới được thực hiện nhiệm vụ đêm Giáng sinh", Đại tá Paul M. Bishop, đại diện NORAD cho biết.

Truyền thống giám sát ông già Noel của NORAD bắt nguồn từ năm 1955. Khi ấy, một tờ báo bang Colorado đã đăng tải một bài quảng cáo của công ty đồ chơi SEARS, nhưng in nhầm số điện thoại của Trung tâm Điều hành Chỉ huy Phòng không Lục địa (tiền thân của NORAD).

Tai sao quan doi My 'giam sat' ong gia Noel moi dip Giang sinh?-Hinh-2

Đoạn quảng cáo tạo ra truyền thông giám sát ông già Noel của NORAD. Ảnh: UCalgary

Đại tá Không quân Harry Shoup - người đứng đầu NORAD thời điểm đó, đã vô cùng bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ một bé gái, hỏi rằng ông có phải "ông già Noel hay không". Đại tá Shoup biết rằng đã có một sự nhầm lẫn, nhưng ông vẫn nhận mình là ông già Noel và trò chuyện với cô bé.

Sau cuộc điện thoại đặc biệt, chỉ huy NORAD đã yêu cầu các sĩ quan tiếp tục trả lời các trẻ em gọi đến số điện thoại này trong tháng 12, tạo ra một truyền thống vẫn đang được duy trì tới ngày nay.

Ở thời điểm hiện tại, trẻ em trên toàn thế giới có thể theo dõi NORAD thực hiện nhiệm vụ giám sát ông già Noel thông qua Facebook, Twitter, Instagram và YouTube chính thức của cơ quan này. "Các cơn bão tuyết năm nay không thành vấn đề, ông già Noel và các chú tuần lộc đã chuẩn bị cẩn thận", đại diện NORAD nói ngày 22/12.

Khả năng của nhóm chiến thuật tiểu đoàn Nga tại Ukraine

Các nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn (BTG) của Nga tham chiến rất năng nổ lại chiến trường Ukraine, nhưng hiệu quả của những đơn vị này lại là một dấu hỏi lớn.

Kha nang cua nhom chien thuat tieu doan Nga tai Ukraine
 

Do thành tích của quân đội Nga trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, việc thành lập nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn (BTG) của quân đội Nga cũng đã gây nhiều tranh cãi.

Những vũ khí phòng không của Nga chưa có mặt tại Ukraine

Nhiều vũ khí phòng không của Nga được hết sức “kỳ vọng”, nhưng chưa tham chiến hoặc đã rút lui khỏi chiến trường Ukraine.

Nhung vu khi phong khong cua Nga chua co mat tai Ukraine

Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài 10 tháng và vẫn chưa thấy hồi kết. Một số lượng lớn vũ khí thuộc các loại, chủng loại, thời kỳ phát triển và sản xuất khác nhau đã tham gia vào cuộc xung đột của cả hai bên.

Nga hạ thủy tàu ngầm tàng hình mang tên lửa hành trình

Nga vừa cho hạ thủy một tàu ngầm chạy bằng diesel – điện mới, có khả năng tàng hình và mang tên lửa hành trình tấn công Kalibr uy lực.

Buổi lễ ra mắt tàu ngầm Velikiye Luki được tổ chức tại thành phố Saint Petersburg, tây bắc Nga hôm 23/12. Đài RT dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu ngầm mới sẽ được tinh chỉnh thêm trước khi tiến hành các cuộc thử nghiệm và cuối cùng là gia nhập lực lượng hải quân nước này.

Nga ha thuy tau ngam tang hinh mang ten lua hanh trinh

Tàu ngầm Velikiye Luki. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Velikiye Luki được chế tạo tại nhà máy Admiralty Shipyards thuộc Tổng công ty đóng tàu thống nhất (USC) quốc doanh. Đây là chiếc thứ 3 thuộc họ tàu ngầm diesel - điện Dự án 677 Lada.

Những loại tàu ngầm này có khả năng triển khai tự động trong tối đa 45 ngày, lặn sâu tới 300 mét và đạt tốc độ ấn tượng gần 39 km/h khi lặn. Chúng được trang bị 8 ống phóng ngư lôi 533 mm, có thể dùng để phóng ngư lôi, rải thủy lôi và bắn tên lửa hành trình Kalibr.

Các tàu ngầm dòng Lada có khả năng tàng hình cực cao nhờ phát ra tiếng ồn thấp cũng như lớp vỏ đặc biệt của thân tàu. Ngoài ra, chúng di chuyển rất mau lẹ nhờ chân vịt lớn, nhiều cánh.

“Các tàu ngầm Dự án 677 Lada thuộc thế hệ tàu ngầm phi hạt nhân mới. Cho đến nay, các thành viên thuộc dự án này được công nhận là những tàu ngầm diesel – điện hiện đại nhất được thiết kế cho Hải quân Nga”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nga Viktor Yevtukhov nhấn mạnh.

Ông Yevtukhov nói thêm, Velikiye Luki được lắp đặt các bộ phận rất hiện đại trong hệ thống điều khiển phần cứng, hệ thống đẩy điện, tổ hợp điều hướng và các thiết bị khác. Admiralty là nhà máy duy nhất đóng các tàu dòng này ở Nga.

Hồi đầu năm nay, Admiralty đã cho hạ thủy 2 tàu ngầm khác cùng loại, lần lượt mang tên Yaroslavl và Vologda. Nhà máy cũng đang đóng tàu ngầm thứ 2 thuộc dòng Kronshtadt, dự kiến sẽ tham gia các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước vào cuối tháng 12.

Đọc nhiều nhất

Tin mới