Tại sao nhiều công chúa thời cổ đại lại hiếm muộn?

Thời cổ đại Trung Quốc, các công chúa tuy dung mạo diễm lệ, được mọi người kính trọng nhưng đây chỉ là quyền lợi xuất phát từ thân phận vương giả.

Trước khi kết hôn, nàng vẫn là công chúa cao quý, nhưng sau khi kết hôn lại "hạ giá", nghĩa là công chúa hạ mình xuống để lấy chồng. Con rể của vua gọi là phò mã. Hôn sự của công chúa là đại sự quốc gia, không được chọn người mình thích như người thường, họ phải gả cho những ai mà mang lại lợi ích cho hoàng thượng, cho đất nước.

Tai sao nhieu cong chua thoi co dai lai hiem muon?

(Ảnh minh họa)

Thời nhà Hán, nhà Đường, công chúa chủ yếu được gả vào các bộ tộc có hành vi chống đối triều đình, để những bộ tộc này chấp nhận sự cai trị của vương triều hoặc chung sống hòa bình với vương triều. Vì vậy, rất nhiều công chúa đều chết trẻ hoặc cả đời không được chồng sủng ái. Bởi vì, phu quân biết rất rõ mục đích công chúa lấy mình là gì, họ sẽ không đối xử chân thành với nàng, cho nên công chúa sau khi kết hôn thường đi kèm với sự cô đơn và lẻ bóng.

Tai sao nhieu cong chua thoi co dai lai hiem muon?-Hinh-2

(Ảnh minh họa)

Ngoài ra, nam nhân thời xưa thường có năm thê, bảy thiếp. Vì công chúa có địa vị cao quý, những nam nhân này thường không muốn làm gì quá đáng, họ đều giữ khoảng cách với công chúa. Có nhiều thê thiếp bên cạnh nên những nam nhân này thường thích ở bên các thê thiếp chỉ biết ngoan ngoãn phục tùng, hoàn toàn không quan tâm đến công chúa. Rất nhiều công chúa đều không có cái kết viên mãn sau khi kết hôn, cuộc sống của họ tẻ nhạt cho đến khi qua đời.

Tai sao nhieu cong chua thoi co dai lai hiem muon?-Hinh-3

(Ảnh minh họa)

Đã có rất nhiều cuộc khai quật lăng mộ của các công chúa, tuy nhiên khi các chuyên gia giám định hài cốt của các công chúa này, họ nhận thấy một đặc điểm chung ở các công chúa của các triều đại khác nhau, đó là hầu hết các công chúa đều còn trinh, sự thật rất ngỡ ngàng. Kết quả này cho thấy tại sao rất nhiều công chúa bị đồn là hiếm muộn, thực ra không phải công chúa không thể sinh con, mà là hầu hết họ cả đời không được phu quân động chạm vào người, như vậy làm sao sinh được con?

Tai sao nhieu cong chua thoi co dai lai hiem muon?-Hinh-4

(Ảnh minh họa)

Chứng tỏ rất nhiều công chúa đã phải chịu uất ức trong cuộc hôn nhân vì lợi ích, lại còn phải gánh chịu những lời đàm tiếu từ bên ngoài. Dù sao ở thời cổ đại, phụ nữ không sinh được con chính là “tội nhân”, những công chúa này không thể lên tiếng để bảo vệ bản thân và sẽ qua đời trong u uất. Dù có địa vị cao cũng không được hưởng tình yêu của chồng và bầu bạn với con cái, cuộc sống như vậy còn có ý nghĩa gì đây?

3 tiêu chuẩn các hoàng đế Trung Quốc ngày xưa chọn thê thiếp

Trong thời kỳ phong kiến Trung Quốc, nhiều gia đình sẽ gửi con gái của họ vào cung, mong rằng con gái sẽ được hoàng đế sủng ái, từ đó, gia đình đổi đời. Tuy nhiên, để lọt vào “mắt xanh” của hoàng đế là điều không hề dễ dàng.

Đầu tiên, yêu cầu về ngoại hình của phụ nữ

Quốc vương cưới hơn 500 vợ, sinh 888 người con là ai?

Trong lịch sử thế giới có một người đàn ông cưới nhiều vợ nhất tới 500 bà vợ và sinh tới 888 người con. Đó là ai? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Trong lịch sử, quốc vương Sultan Moulay Ismail nổi tiếng tàn bạo và khát máu, vua Maroco ở thế kỷ 17 được mệnh danh là người đàn ông nhiều con nhất trên thế giới từ trước đến nay.

Sultan Moulay Ismaïl (1645-1727) là một trong những nhân vật vĩ đại nhất lịch sử Morocco (Maroc), đất nước nằm ở phía Bắc châu Phi. Ông lên ngôi năm 26 tuổi, khi đó đất nước Morocco đang suy yếu bởi chiến tranh nội bộ giữa các bộ lạc. Nhưng với những chính sách đúng đắn, ông đã nhanh chóng chấn hưng được đất nước.

Tuyên bố chấn động về sự tồn tại của người ngoài hành tinh

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Canada Paul Hellyer tuyên bố nắm trong tay những thông tin rằng các chính phủ đang móc nối với người ngoài hành tinh.

Tuyen bo chan dong ve su ton tai cua nguoi ngoai hanh tinh
Paul Hellyer từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Canada giai đoạn 1963-1967. Ông Hellyer nói có ít nhất 4 loại người ngoài hành tinh đã tới Trái đất trong những thập niên qua và giới chức cấp cao của các nước thường họp bàn với họ. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới