Sơn La: Xem gái Mông thi hái mận tại Mộc Châu

(Kiến Thức) - Ngày 25/5, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức “Ngày hội hái quả năm 2019” thu hút hàng nghìn du khách thập phương đổ về thung lũng mận Nà Ka, xã Tân Lập huyện Mộc Châu cùng tham gia tra trải nghiệm ngày hội hái mận, tạo nên 1 bầu không khí sôi động trên cao nguyên.

Ngày hội hái quả 2019 năm nay sẽ bao gồm 9 nội dung chính, như: Thi hái quả, trình bày quả và thưởng thức quả với 6 đội thi; thi giới thiệu và tìm kiểu kiến thức về quả mận hậu Mộc Châu; Vinh danh những người trồng mận tiêu biểu; hoạt động thể thao dân tộc, trò chơi dân gian; thi cắm trại; trưng bày, triển lãm, giới thiệu về quả mận hậu; tham quan du lịch và dịch vụ hái quả…
Son La: Xem gai Mong thi hai man tai Moc Chau
 Du khách từ mọi miền đến với Ngày hội hái quả huyện Mộc Châu năm 2019.
Trong đó, phần thi hái quả yêu cầu quả mận chín to, đều, đẹp, không bị dập, tuyệt đối không được bẻ cành, đập quả, hoặc thực hiện những thao tác làm ảnh hưởng tới cây.
Son La: Xem gai Mong thi hai man tai Moc Chau-Hinh-2
 Đây là hoạt động thường niên nhằm quảng bá và thu hút khách du lịch đến với Mộc Châu
Kết thúc phần thi hái quả, các đội sẽ trình bày 1 mâm quả, gắn với chủ đề cụ thể như chủ đề về tình yêu quê hương đất nước hoặc gắn với hoạt động lao động sản xuất, phát triển du lịch, xây dựng thương hiệu sản phẩm, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc… Đồng thời, để khẳng định quả mận hậu Mộc Châu là sản phẩm sạch, ngon, tốt cho sức khỏe, sau 2 phần thi trên, các đội sẽ thực hiện phần thi ăn mận trong thời gian 90 giây.
Son La: Xem gai Mong thi hai man tai Moc Chau-Hinh-3
 Phần thi hái mận
Ngày hội hái quả là hoạt động thường niên của huyện Mộc Châu, được tổ chức từ năm 2014 trở lại đây, nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm mận hậu Mộc Châu; tôn vinh những người trồng mận; tạo cơ hội để những người trồng mận giao lưu, học hỏi, tìm hiểu, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây mận; tạo ra các sản phẩm có giá trị cao từ quả mận hậu.
Son La: Xem gai Mong thi hai man tai Moc Chau-Hinh-4
 Người dân địa phương háo hức đến với Ngày hội hái quả năm 2019.
Đồng thời, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư; tạo cơ hội hợp tác giữa người trồng mận với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ quả mận hậu, góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động và tăng thu nhập cho người nông dân trồng mận của huyện Mộc Châu.
Son La: Xem gai Mong thi hai man tai Moc Chau-Hinh-5
 Ngày hội thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.
Được biết, mận hậu được trồng tại Mộc Châu từ những năm 1980. Hiện nay, Mộc Châu được xem là vựa mận lớn nhất cả nước, mận được trồng nhiều ở khu vực thị trấn Nông trường và xã Tân Lập. Khí hậu thời tiết, đất đai tại Cao nguyên Mộc Châu là những yếu tố thuận lợi cho cây mận sinh trưởng và phát triển, cho ra những trái mận chất lượng, giòn, thơm và căng mọng so với những khu vực khác. Mận cũng trở thành một trong những cây trồng chủ lực giúp người dân nơi đây xóa đói giảm nghèo.

Lâm Đồng: 3 bà cháu bị hàng xóm giết, phi tang

(Kiến Thức) - 3 bà cháu bà Vượng sang hàng xóm (bà Nhi) chơi, nhưng tại đây giữa 2 bà xảy ra mâu thuẫn, bà Nhi dùng dao đâm chết 3 bà cháu bà Vượng rồi cùng con trai chôn thi thể nạn nhân trong rẫy cà phê.

Sáng 25/5, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an H.Lâm Hà (Lâm Đồng) đến thôn 9, xã Tân Thanh, H.Lâm Hà tiến hành khai quật thi thể 3 bà cháu bị hàng xóm giết hại dã man, sau đó đào đất trong vườn cà phê chôn xác phi tang.

Lam Dong: 3 ba chau bi hang xom giet, phi tang
 Hiện trường vụ án 

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, các nạn nhân vụ án mạng kinh hoàng gồm: bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi) và 2 cháu nội bà Vượng, là Đoàn Đức Tiến (4 tuổi), Đoàn Thị Nguyên Thảo (3 tuổi) đều ngụ thôn 9, xã Tân Thanh, H.Lâm Hà. Hai cháu Tiến và Thảo là con của Bí thư đoàn xã Tân Thanh.

Trước đó, chiều 24/5, người nhà không thấy bà Vượng và 2 cháu Tiến, Thảo. Mọi người gọi điện thoại nhưng bà Vượng không cầm máy. Gia đình báo vụ việc cho công an, đồng thời huy động bà con, họ hàng đi tìm.

2 thi thể vùi trong bê tông: 2 kẻ chủ mưu từng du học, giảng viên đại học

(Kiến Thức) - 4 đối tượng đều là nữ, gây ra vụ giết người, phi tang thi thể vùi trong bêtông đã ký nhận tống đạt quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương về hành vi “giết người”.

Sáng nay 25/5, trao đổi với PV Kiến Thức, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, 4 nữ nghi can gồm Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, mẹ ruột Hà, cùng ngụ quận Tân Phú, TP HCM); Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, ngụ Tân Thới Đông, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, ngụ Gò Vấp, TP HCM) đã ký nhận quyết định khởi tố của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh về quyết định khởi tố bị can để điều tra hành vi “giết người” trong vụ án 2 thi thể vùi trong bêtông xảy ra tại ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
2 thi the vui trong be tong: 2 ke chu muu tung du hoc, giang vien dai hoc
Hai kẻ chủ mưu Hà và Huyên từng du học ở nước ngoài, là giảng viên đại học. 

BOT T2 trên QL91 liên tục xả trạm vì tài xế phản ứng

(Kiến Thức) - Suốt trong ngày 24/5, Trạm BOT T2 trên QL 91 (khu vực phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) liên tục ùn tắc, do nhiều tài xế đi hướng An Giang – QL 80 (xuống Kiên Giang hoặc qua cầu Vàm Cống) kiên quyết không chịu mua vé…

Theo ghi nhận của PV, suốt trong ngày 24/5 rất nhiều tài xế dừng xe phản ứng với nhân viên Trạm T2 vì cho rằng trạm thu phí BOT bất hợp lý.
BOT T2 tren QL91 lien tuc xa tram vi tai xe phan ung
 Tài xế Huỳnh Văn Thạch phản ứng với nhân viên Trạm T2
“Tôi đọc báo thấy ý kiến của Sở GTVT tỉnh An Giang đề xuất các phương tiện qua Trạm T2, nhưng không xuống TP. Cần Thơ chỉ phải trả 2.000 đồng/300m sử dụng QL91. Tôi thấy đề xuất này rất hợp lý. Bây giờ, tôi chỉ trả 2000 đồng thôi vì tôi đi có mấy trăm mét là qua cầu Vàm Cống rồi, sao bắt tôi phải mua vé 50.000 đồng?”, tài xế Huỳnh Văn Thạch, phường Mỹ Thới (TP. Long Xuyên), lái xe khách 16 chỗ, phản ứng.
BOT T2 tren QL91 lien tuc xa tram vi tai xe phan ung-Hinh-2
Dù được CSGT giải thích, vận động, một tài xế vẫn không chịu di chuyển 

Đọc nhiều nhất

Tin mới