![]() |
| Dự án Shophouse 24h Vạn Phúc. |
![]() |
| Xuất hiện nhiều vũng nước lớn, mùi hôi thối nồng nặc trong thời gian dài. Ảnh: Reatimes.vn. |
![]() |
| Dự án Shophouse 24h Vạn Phúc. |
![]() |
| Xuất hiện nhiều vũng nước lớn, mùi hôi thối nồng nặc trong thời gian dài. Ảnh: Reatimes.vn. |
![]() |
| Một góc dự án Shophouse. Ảnh minh họa: BĐS Hải Phát. |
Như Kiến Thức đã đưa tin trước đó, dự án Shophouse 24h Vạn Phúc (tên thương mại là Khu nhà phố thương mại 24h - có địa điểm tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) do Công ty Cổ phần đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư bị nghi ngờ mập mờ pháp lý về nguồn gốc sử dụng đất. Không những thế, theo tìm hiểu của Kiến Thức, dự án này còn có dấu hiệu bị "thổi giá".
![]() |
| Dự án Shophouse 24h Vạn Phúc. |
![]() |
| Mức giá trong hợp đồng với khách hàng đang được CĐT Shophouse 24h để ở mức 145 triệu đồng/m2, chênh lệch khá xa so với giá thực tế mà nhân viên chào bán với khách. |
Một điều đáng "ngờ" nữa là khoản chênh lệch này không hề được nhắc đến trong hợp đồng mua bán, cũng không có hóa đơn, chứng từ nào chứng minh. Do đó, không ít người cho rằng đây là hành vi "thổi giá" nhằm "trốn thuế" của CĐT dự án Shophouse 24h Vạn Phúc.
Mời quý độc giả xem video "Hà Nội: Căn hộ chung cư diện tích lớn ế ẩm". Nguồn: VTV1:
Khách hàng lo ngại
Trao đổi với Kiến Thức về vấn đề chênh lệch hợp đồng, chị Lê Tuyết Mai (Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) - một khách hàng đang tìm hiểu về dự án đặt câu hỏi: “Nếu khách hàng phải bỏ ra 150 - 165 triệu đồng để mua một mét vuông đất trong khi trong hợp đồng chỉ ghi 75 - 150 triệu đồng/m2 thì tự dưng sẽ bị mất một số tiền không hề nhỏ. Số tiền sẽ đi về đâu và do ai quản lý. Nếu trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, khách hàng không muốn mua nữa mà muốn lấy lại tiền thì có thể đòi lại được số tiền bên ngoài hợp đồng hay không?”.
Bên cạnh đó, băn khoăn với việc bỏ ra một số tiền lớn nhưng chỉ được sử dụng trong thời hạn nhất định, chị Nguyễn Vân ở Linh Đàm đặt vấn đề: “Hết 50 năm liệu khách hàng có thể sử dụng tiếp không? Khách hàng có thể xin chuyển đổi không? Nếu chuyển đổi thì chuyển đổi như thế nào, đóng tiền sử dụng đất ra sao? Trường hợp không thể chuyển thành đất ở lâu dài, khách hàng sẽ phải làm thế nào?”
Đồng quan điểm với chị Vân, anh Nguyễn Ngọc Long (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Sau 50 năm, căn hộ tại dự án vẫn được tiếp tục sử dụng thì cư dân có phải đóng thêm tiền sử dụng đất đai không? Trường hợp căn hộ đã xuống cấp cần xây dựng lại thì chủ đầu tư giải quyết chỗ ở và bồi hoàn như thế nào? Nếu bồi hoàn căn hộ có cùng diện tích thì cư dân có phải đóng tiếp tiền sử dụng đất đai mới hay không phải đóng thêm gì? Chủ đầu tư có hoạt động đến sau 50 năm? Trong trường hợp doanh nghiệp chủ đầu tư giải thể/ngưng hoạt động thì luật giải quyết thế nào cho các căn hộ dự án sau 50 năm?
Còn theo quan điểm của chị Thu Hằng: “Ở các nước, sau 50 năm, công trình hết tuổi thọ và sẽ bị phá bỏ. Khi đó thì các cư dân sẽ mất toàn bộ quyền sở hữu về công trình cũng như đất đai. Điều này là tất yếu. Vậy khách hàng mua căn hộ ở Shophouse 24h Vạn Phúc có bị mất toàn bộ quyền sở hữu công trình sau 50 năm không?”
Như vậy, câu hỏi về khoản thu chênh lệch không nhỏ từ những hợp đồng đã và sẽ ký kết của Hải Phát với khách hàng tại dự án Shophouse 24h sẽ rơi vào tay ai đã được đặt ra. Kiến Thức đã nhiều lần liên lạc để chuyển câu hỏi này đến chủ đầu tư Hải Phát, nhằm rộng đường dư luận. Song sau nhiều ngày chờ đợi, đến giờ Kiến Thức vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ chủ đầu tư này.
Vậy dưới góc nhìn của giới luật sư, khách hàng nguy cơ gặp rủi ro gì khi mua dự án Shophouse 24h? Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong bài sau…
Cử tri lo ngại về nguy cơ mất an toàn PCCC, tình trạng ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng mỹ quan đô thị tại chợ Nhà Xanh (phường Cầu Giấy, Hà Nội).
Vụ án lừa đảo liên quan đến hợp đồng nghỉ dưỡng đang được điều tra, với số tiền thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng, liên quan nhiều luật sư.
Học sinh có thể tra cứu điểm thi qua mạng, với quy định rõ ràng về xét tuyển dựa trên điểm thi, nguyện vọng và chương trình tiếng Anh tích hợp.
Điểm chuẩn cao nhất là lớp chuyên Tiếng Anh với 22,4 điểm, trong khi lớp Tin thấp nhất với 13,5 điểm, thu hút gần 7.500 hồ sơ.
Nguyễn Thiên Hương bị cáo buộc đã sử dụng tài khoản TikTok mang tên "Hà My" đăng tải 9 video có nội dung là bịa đặt, vu khống và kích động.
Học sinh trúng tuyển lớp 10 tại Hà Nội cần xác nhận nhập học qua mạng hoặc trực tiếp trong thời gian từ 25 đến 27/6 để chính thức nhập trường.
Ghi nhận tại các chợ Hà Nội, nhu cầu mua sắm đồ lễ Tết Đoan Ngọ tăng cao, từ rượu nếp, bánh tro đến hoa quả đa dạng, phục vụ ngày lễ truyền thống.
Hà Nội vừa công bố điểm thi, điểm trúng tuyển vào lớp 10 Hà Nội các trường THPT công lập và THPT chuyên năm học 2026 - 2027. Cách tra cứu điểm thi thế nào?
Khi đánh bạc tại casino, đối tượng người Trung Quốc thấy nữ quản lý có nhiều tài sản nên lên kịch bản để cướp. Đối tượng sử dụng các vật dụng...
Buôn lậu hàng chục ngàn tấn chân gà đông lạnh rồi bán ra tiêu thụ tại các quán ăn, Nguyễn Thị Tố Loan cùng đồng phạm bị khởi tố.
Đang vận chuyển lượng lớn ma tuý đi giao cho khách, Phạm Xuân Thanh đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.
Hơn 1,2 triệu thí sinh thi môn Toán, đáp án chính thức đã được Bộ GD&ĐT công bố. Đây là môn thi thứ hai Kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi trắc nghiệm.
Tối muộn ngày 19/6, Bộ GD&ĐT công bố đáp án chính thức môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Hà Nội vừa công bố điểm thi, điểm trúng tuyển vào lớp 10 Hà Nội các trường THPT công lập và THPT chuyên năm học 2026 - 2027. Cách tra cứu điểm thi thế nào?
Chiều tối ngày 19/6, Bộ GD&ĐT công bố đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm 2026. Đây là môn thi nhận nhiều ý kiến bình luận trái chiều.
Học sinh trúng tuyển lớp 10 tại Hà Nội cần xác nhận nhập học qua mạng hoặc trực tiếp trong thời gian từ 25 đến 27/6 để chính thức nhập trường.
Điểm chuẩn cao nhất là lớp chuyên Tiếng Anh với 22,4 điểm, trong khi lớp Tin thấp nhất với 13,5 điểm, thu hút gần 7.500 hồ sơ.
Học sinh có thể tra cứu điểm thi qua mạng, với quy định rõ ràng về xét tuyển dựa trên điểm thi, nguyện vọng và chương trình tiếng Anh tích hợp.
Cử tri lo ngại về nguy cơ mất an toàn PCCC, tình trạng ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng mỹ quan đô thị tại chợ Nhà Xanh (phường Cầu Giấy, Hà Nội).
Vụ án lừa đảo liên quan đến hợp đồng nghỉ dưỡng đang được điều tra, với số tiền thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng, liên quan nhiều luật sư.
Sáng 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh chính thức công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027.
Ghi nhận tại các chợ Hà Nội, nhu cầu mua sắm đồ lễ Tết Đoan Ngọ tăng cao, từ rượu nếp, bánh tro đến hoa quả đa dạng, phục vụ ngày lễ truyền thống.
Nguyễn Thiên Hương bị cáo buộc đã sử dụng tài khoản TikTok mang tên "Hà My" đăng tải 9 video có nội dung là bịa đặt, vu khống và kích động.
Buôn lậu hàng chục ngàn tấn chân gà đông lạnh rồi bán ra tiêu thụ tại các quán ăn, Nguyễn Thị Tố Loan cùng đồng phạm bị khởi tố.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo Bộ Tài chính sửa đổi quy định về xuất cảnh, giúp người nộp thuế dễ dàng tuân thủ pháp luật.
Khi đánh bạc tại casino, đối tượng người Trung Quốc thấy nữ quản lý có nhiều tài sản nên lên kịch bản để cướp. Đối tượng sử dụng các vật dụng...
Lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện và tạm giữ hàng chục nghìn thiết bị định vị nhái nhãn hiệu Apple trị giá gần 880 triệu đồng.
Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán gói nghỉ dưỡng, du lịch, dư luận đặt câu hỏi các bị hại có đòi lại được tiền?
Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để giăng bẫy chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền là hơn 181 tỷ đồng.