Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng 2-3 lần

Thành phố cũng ghi nhận thêm 8 ổ dịch sốt xuất huyết mới trong tuần qua. May mắn chưa trường hợp nào tử vong.

Theo báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội tuần qua (hết ngày 5/8), số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng của địa phương này đều tăng so với tuần trước.

Cụ thể, thành phố ghi nhận thêm 149 ca mắc sốt xuất huyết trong 7 ngày qua, không có trường hợp tử vong. Con số này tăng gấp 2-3 lần so với tuần trước đó.

So ca mac sot xuat huyet tai Ha Noi tang 2-3 lan

Nhiều trẻ tại Hà Nội phải nhập viện do sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm mùa trong thời gian qua. Ảnh: Thạch Thảo.

Các bệnh nhân tập trung chủ yếu tại một số quận, huyện như: Ba Đình (19 ca), Đống Đa (16), Thường Tín (14), Thanh Oai (10), Thanh Xuân (10)…

Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã có tổng cộng 608 ca mắc sốt xuất huyết, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Số người mắc sốt xuất huyết cũng tăng so với cùng kỳ năm 2021 (359 ca).

Các bệnh nhân phân bố tại toàn bộ 30 quận, huyện; 240/579 xã, phường, thị trấn. Type virus Dengue được ghi nhận ở các bệnh nhân là DENV1 và DENV2.

Đáng chú ý, trong tuần qua, thành phố ghi nhận thêm 8 ổ dịch mới tại Đống Đa (2), Thanh Oai (2), Thường Tín (2), Long Biên (1), Hoài Đức (1). Cộng dồn từ đầu năm, Hà Nội đã có tổng cộng 55 ổ dịch tại 19 quận, huyện, 45 xã, phường. Trong số này, 13 ổ dịch vẫn đang hoạt động.

Về các dịch bệnh khác, CDC Hà Nội thông tin trong tuần vừa qua, thành phố ghi nhận 32 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 9 ca so với tuần trước. Cộng dồn năm 2022, thành phố có tổng cộng 1.183 ca mắc tay chân miệng; không có ca tử vong. Số lượng bệnh nhân cũng tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Với bệnh cúm mùa, trong tháng 7, toàn thành phố ghi nhận 828 trường hợp mắc, giảm nhẹ so với tháng 6 (887). Cộng dồn năm 2022, Hà Nội đã ghi nhận 3.433 ca mắc, chưa có trường hợp tử vong.

CDC Hà Nội dự báo số ca mắc sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Nguyên nhân là đang trong cao điểm mùa dịch. Kết quả giám sát tại nhiều điểm có chỉ số muỗi, bọ gậy cao vượt ngưỡng.

Thanh niên 17 tuổi mắc sốt xuất huyết tử vong: Cách điều trị nào chuẩn?

(Kiến Thức) - Ngày 24/8, BV Bạch Mai cho biết, cách đây 1 tuần Khoa Cấp cứu A9 đã tiếp nhận nam thanh niên 17 tuổi mắc sốt xuất huyết bị ngừng tim do sốc khi truyền dịch tại nhà. Đây là căn bệnh nguy hiểm với nguy cơ biến chứng rất cao.

Bệnh nhân 17 tuổi được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết và truyền dịch tại nhà mà không vào viện điều trị.

TP HCM: 16 ca tử vong vì sốt xuất huyết, lăng quăng vẫn còn

BSCKII Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết, năm nay, toàn TP HCM có 16 ca tử vong do sốt xuất huyết. Nhiều nơi chưa xử lý lăng quăng triệt để.

Sáng 27/7, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP HCM có buổi khảo sát đối với Sở Y tế TP HCM, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.

TP HCM: 16 ca tu vong vi sot xuat huyet, lang quang van con

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM trong buổi kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và điểm nguy cơ tại 2 quận Bình Tân và Bình Chánh. Ảnh: HCDC

BSCKII Nguyễn Hữu Hưng cho hay, tính đến nay, TP HCM lũy kế có hơn 32.000 ca mắc sốt xuất huyết, số ca tử vong là 16 trường hợp. Trong đó, huyện Củ Chi có 4 ca tử vong do sốt xuất huyết, cao nhất so với các quận huyện còn lại.

Những triệu chứng thường gặp nhưng dễ gây nhầm lẫn với sốt xuất huyết

Một số triệu chứng thường gặp nhưng dễ gây nhầm lẫn giữa các bệnh khác và sốt xuất huyết.

Đang là mùa cao điểm lưu hành sốt xuất huyết ở các tỉnh miền Trung và miền Nam. Số lượng bệnh nhân tăng nhanh khiến tình trạng quá tải thường xuyên xảy ra tại các bệnh viện. Nếu nắm rõ về bệnh sốt xuất huyết, các dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân gây ra bệnh, cách chẩn đoán và biện pháp phòng ngừa dịch sốt xuất huyết… sẽ giúp bạn và gia đình phòng bệnh tốt hơn. 

Sốt

Đọc nhiều nhất

Tin mới