Sĩ quan Thái Lan bị cách chức vì video check-in của vợ mình

Dù không có nhiệm vụ, người vợ của trung tá Akkarapol Yeekoh vẫn có mặt trên chiếc trực thăng của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và thoải mái tạo dáng, quay clip ghi lại chuyến bay.

Hôm 19/4, Pitsanu Unhaseri, người đứng đầu Sở Cảnh sát thành phố Udon Thani, cho biết đã ký đơn thuyên chuyển trung tá Akkarapol Yeekoh đến đơn vị khác - một phần của án phạt do sai phạm, theo Coconut Bangkok.

Trước đó, người được cho là vợ của viên cảnh sát này đăng tải video trên TikTok, khoe chuyến đi của mình trên chiếc trực thăng dòng Bell 429 ghi chữ "Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan".

Si quan Thai Lan bi cach chuc vi video check-in cua vo minh

Sĩ quan cảnh sát nhận án kỷ luật sau khi dẫn vợ lên "sống ảo" tại trực thăng thuộc về Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Ảnh: Coconut Bangkok.

Trong video, người phụ nữ với gương mặt trang điểm đậm, tươi cười tạo dáng với ống kính, chụp ảnh selfie với sĩ quan Akkarapol Yeekoh đang ngồi bên cạnh.

Đoạn video sau đó đã bị chủ nhân xóa khỏi nền tảng nhưng những người dùng khác đã lưu lại và truyền tay nhau trên các diễn đàn.

Người xem bày tỏ thái độ bất bình khi trung tá Akkarapol Yeekoh đã lợi dụng vị trí công việc hiện tại của mình để cho vợ tự ý sử dụng tài sản công và chia sẻ lên mạng.

Trả lời về vụ việc, ông Unhaseri xác nhận chiếc trực thăng Bell 429 xuất hiện trong clip thuộc sở hữu của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Ông Unhaseri cho biết một ủy ban điều tra đã được thiết lập để xác minh vụ việc, "nhằm bảo vệ hình ảnh lực lượng cảnh sát hoàng gia và ngăn chặn thiệt hại cho cơ quan chính phủ".

Giới trẻ Anh "mất trinh" muộn hơn nhiều so với thế hệ trước

Các nhà tâm lý học nghi ngờ nỗi sợ gần gũi và áp lực từ mạng xã hội là nguyên nhân.

Giới trẻ phương Tây ngày nay uống ít rượu hơn, chụp nhiều ảnh “tự sướng” hơn… Rõ ràng, họ làm nhiều điều khác biệt hơn so với cha ông ngày trước.

Bí kíp sống ảo bá đạo với bìa sách của giới trẻ

Những con người rảnh rỗi không biết làm gì nên mang bìa sách ra “sống ảo“ cho thêm phần bá đạo.

Bi kip song ao ba dao voi bia sach cua gioi tre

Cẩn thận nhìn nhầm nha các thím.

Bi kip song ao ba dao voi bia sach cua gioi tre-Hinh-2

Quanh năm bán sách cũng phải tranh thủ sống ảo tí chứ.

Bi kip song ao ba dao voi bia sach cua gioi tre-Hinh-3

Muốn đạp tôi xuống không dễ đâu.

Bi kip song ao ba dao voi bia sach cua gioi tre-Hinh-4

Cũng giống nhau đấy chứ.

Bi kip song ao ba dao voi bia sach cua gioi tre-Hinh-5

Chỉ là bìa sách thôi mà làm gì ghê vậy.

Bi kip song ao ba dao voi bia sach cua gioi tre-Hinh-6

Mắt to nhìn mới rõ nhé các thím.

Bi kip song ao ba dao voi bia sach cua gioi tre-Hinh-7

Thực ra mặt tôi không hiền được như vậy đâu.

Bi kip song ao ba dao voi bia sach cua gioi tre-Hinh-8

Chắc bụng ở ngoài cũng gần được như thế rồi.

Bi kip song ao ba dao voi bia sach cua gioi tre-Hinh-9

Nhìn ngầu hơn hẳn nhỉ các thím.

Bi kip song ao ba dao voi bia sach cua gioi tre-Hinh-10

Chỉ cần gương mặt xinh đẹp như bìa sách kia là đủ.

Bi kip song ao ba dao voi bia sach cua gioi tre-Hinh-11

Sao mặt lại buốn quá vậy?

Bi kip song ao ba dao voi bia sach cua gioi tre-Hinh-12

Rạng rỡ luôn nha chị em.

Bi kip song ao ba dao voi bia sach cua gioi tre-Hinh-13

Hình ảnh với người thật khá hợp nhau.

Bi kip song ao ba dao voi bia sach cua gioi tre-Hinh-14

Cũng khá là nghiêm túc đấychứ.

Bi kip song ao ba dao voi bia sach cua gioi tre-Hinh-15

Ăn miếng táo thôi có gì đâu cơ chứ.

Giới trẻ châu Á 'tiêu tiền như người Mỹ' và gánh nặng nợ ngập đầu

"Với giới trẻ ngày nay, tiền là thứ để tiêu. Chúng tôi không có tiền tiết kiệm và cũng không bận tâm về điều đó".

Zing.vn trích dịch bài viết trên Wall Street Journal, Nikkei và Foreign Policy về lối sống không nghĩ đến chuyện tiết kiệm, sẵn sàng vay mượn để tiêu xài thoải mái của giới trẻ châu Á.

Đọc nhiều nhất

Tin mới