Sếp HAGL đăng ký bán hơn nửa triệu cổ phiếu HAG

(Kiến Thức) - Giá cổ phiếu biến động mạnh, lãnh đạo tại CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) liền đăng ký bán ra cổ phiếu.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Minh, Thành viên HĐQT đã đăng ký bán ra 550.217 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,28% về còn 0,22% vốn, giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/4-14/5.
Được biết giao dịch này sẽ được thực hiện thông qua khớp lệnh trên sàn, ông Minh cho biết bán cổ phiếu trong giai đoạn hiện nay để xử lý tài chính cá nhân.
Trên thị trường chứng khoán, cặp đôi HAG-HNG đều nổi sóng và thu hút tiền phiên 12/4, kết phiên HAG tím trần tại mức giá 6.230 đồng/cp, tăng 10% trong vòng 1 tuần.
Sep HAGL dang ky ban hon nua trieu co phieu HAG
 Lãnh đạo HAG vừa đăng ký bán cổ phiếu.
Trước đó trong thời gian từ 5-8/2, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HAGL đã hoàn tất bán 21,78 triệu cổ phiếu HAG theo phương thức thoả thuận.
Sau giao dịch, bầu Đức nắm giữ hơn 319,95 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 34,5% vốn điều lệ của HAGL. Hiện ông Đức vẫn là cổ đông lớn nhất của công ty.
Trong phiên 8/2 xuất hiện giao dịch thoả thuận 21,78 triệu cổ phiếu HAG với tổng giá trị 95,8 tỷ đồng. Như vậy, ông Đoàn Nguyên Đức đã bán lượng cổ phiếu trên tại mức giá 4.400 đồng/cp.
Trước đó, trong giai đoạn 13/11-12/12/2020, ông Đức cũng dùng 35 triệu cổ phiếu HAG làm tài sản đảm bảo tái cơ cấu khoản vay, giảm sở hữu từ 40,62% về còn 36,85%.
Đến thời điểm hiện tại, HAGL vẫn chưa công bố tài liệu và kế hoạch cụ thể cho ĐHĐCĐ thường niên 2021. Theo kết quả kinh doanh sau kiểm toán, Công ty nhận thêm khoản lỗ sau thuế tăng 209 tỷ đồng so với báo cáo tự lập đã công bố trước đó. Theo đó, HAG lỗ sau thuế trên 2.380 tỷ đồng trong cả năm 2020.
Sự chênh lệch này được phía HAG cho biết do vào ngày lập BCTC hợp nhất quý 4/2020 (báo cáo tự lập), Công ty chưa có kết quả định giá của CTCP Chăn nuôi Gia Lai từ bên thứ ba nên Ban Tổng Giám đốc đã cập nhật số liệu theo chứng từ định giá trước đây. Trong khi đó, BCTC kiểm toán hợp nhất 2020 đã được trình bày theo cập nhật mới nhất với chứng thư định giá mới.

Dự án điện mặt trời nổi hơn 4.000 tỷ ở Kon Tum về tay đại gia nào?

Dự án điện mặt trời nổi thực hiện trên diện tích hơn 233ha, với tổng vốn đầu tư 4.121 tỷ đồng vừa được UBND tỉnh Kon Tum chấp thuận chủ trương đầu tư.

Mới đây, UBND tỉnh Kon Tum đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời KN Ialy Kon Tum có địa điểm thực hiện tại xã Ya Tăng và xã Ya Ly (huyện Sa Thầy).
Dự án Nhà máy điện mặt trời KN Ialy Kon Tum là của Công ty cổ phần Điện mặt trời Ialy Kon Tum, với diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng là 233,2 ha. Khu vực bố trí tấm pin có diện tích 228 ha. Khu vực quản lý vận hành và TBA 110 KV là 5 ha. Đường vào khu vực quản lý và TBA 110 KV: 0,2 ha.

Bầu Đức liên tục rút vốn khỏi HAGL Agrico

Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục thoái vốn tại HAGL Agrico sau khi chuyển giao quyền sở hữu cho phía Thaco để tái cơ cấu tài chính.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo sẽ bán 80 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) trong thời gian từ 22/3 đến 20/4 cho đối tác chiến lược.

Tạm tính theo thị giá 12.350 đồng của cổ phiếu HAGL Agrico đóng cửa phiên 17/3, khối cổ phần Hoàng Anh Gia Lai muốn bán ra có giá trị thị trường gần 1.000 tỷ đồng.

Thú chơi sưu tầm cá Koi tiền tỷ

Thú chơi cá Koi đã xuất hiện ở Việt Nam từ lâu nhưng tại Đà Nẵng, thú chơi này bắt đầu nở rộ trong khoảng vài năm trở lại đây.

Không ít nhà sưu tầm sẵn sàng bỏ hàng tỉ đồng để mua về đàn cá Koi Nhật Bản thuần chủng, thậm chí còn bỏ hàng nghìn USD để sở hữu một chú cá Koi ưng ý.

Loài cá Koi vốn được mệnh danh là "quốc ngư" của xứ sở Nhật Bản bởi vẻ đẹp độc đáo, giá đắt đỏ và tuổi thọ sống rất cao. Tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, chơi cá Koi cũng bắt đầu xuất hiện và được nhiều người quan tâm, mua bán để thỏa lòng đam mê.

Đọc nhiều nhất

Tin mới