Sáng nay (17/10), khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ lần X

Sáng 17/10, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ diễn ra phiên khai mạc trọng thể.

Sang nay (17/10), khai mac Dai hoi dai bieu toan quoc MTTQ lan X
 Toàn cảnh phiên Trù bị Đại hội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Tham dự phiên làm việc có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; các Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX và 1.052 đại biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận các cấp.
Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội diễn ra từ ngày 16-18/10, có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đề ra phương hướng, mục tiêu và các chương trình hành động của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới.
Tại phiên làm việc, Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 55 vị; trong đó hiệp thương 51 vị và 4 vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước được mời tham gia Đoàn Chủ tịch gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường.
Đồng thời, Đại hội tiến hành hiệp thương cử Đoàn Thư ký Đại hội gồm 5 vị; báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội; thảo luận, thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
Sang nay (17/10), khai mac Dai hoi dai bieu toan quoc MTTQ lan X-Hinh-2
 Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Đại hội cũng thảo luận, xem xét nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Mặt trận…
Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nguyễn Hữu Dũng cho biết, tổng số đại biểu chính thức 1.052 người. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 337 người, là các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; đại biểu do Đại hội cấp tỉnh và các tổ chức thành viên chọn cử là 583 người (91 đại biểu do các tổ chức thành viên ở Trung ương cử và 492 đại biểu của các địa phương do Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố hiệp thương cử).
Về cơ cấu đại biểu là nữ 324 vị (đạt 30,7%); đại biểu là người ngoài Đảng: 492 vị (46,7%); đại biểu là dân tộc thiểu số: 267 vị (25,3%); đại biểu tôn giáo: 209 vị (19,9%); đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài: 21 vị (1,9%); đại biểu ở các doanh nghiệp: 152 vị (14,4%); đại biểu là cán bộ Mặt trận chuyên trách: 271 vị (25,7%).
Đại biểu trẻ tuổi nhất là Bà Thị Hà, sinh năm 2004, là cá nhân tiêu biểu dân tộc S’Tiêng, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Đại biểu cao tuổi nhất sinh năm 1929 là Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.
Theo dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, nhiệm kỳ qua, Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực đã bám sát chủ trương, đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề nhân dân quan tâm, những vấn đề phát sinh, thực tiễn đặt ra; bám sát Luật, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX và các Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hằng năm, đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật, trong đó có nhiều nhiệm vụ mang tính sáng tạo, mới, khó, chưa có tiền lệ, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực luôn quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; xác định rõ nội dung, phương thức hoạt động, giải pháp để thực hiện bảo đảm vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận. Quá trình triển khai luôn chú trọng thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vai trò chủ trì, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, phân công trách nhiệm cụ thể, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao để phát huy thế mạnh của từng tổ chức trong triển khai công tác Mặt trận.
Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực duy trì nghiêm túc, đầy đủ và đổi mới chế độ hội nghị, họp chuyên nghiệp, hiệu quả. Tại các hội nghị, diễn đàn của Mặt trận, các Ủy viên Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực đã tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, thảo luận, nhiệt huyết trên tinh thần xây dựng. Các vị Ủy viên Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực luôn kiên định, vững vàng về chính trị, giữ vững nguyên tắc, trách nhiệm, thực hành dân chủ, phát huy trí tuệ, ứng xử linh hoạt và có giải pháp kịp thời, phù hợp với diễn biến của tình hình mới. Việc lấy ý kiến các vị trong Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực được triển khai linh hoạt, hiệu quả, kịp thời với nhiều hình thức đa dạng, trong đó tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực.
Sang nay (17/10), khai mac Dai hoi dai bieu toan quoc MTTQ lan X-Hinh-3
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN 
Sáng 17/10, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ diễn ra phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Buổi chiều, Đại hội sẽ chia tổ thảo luận và tiến hành hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ngày 12/12, tổ chức "Diễn đàn Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng"

"Diễn đàn Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng" sẽ được tổ chức vào sáng 12/12, tại Hà Nội.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tới nay, dấu ấn lãnh đạo kinh tế của Đảng được thể hiện rõ nét qua việc thực hiện Văn kiện chính thức của Đại hội cũng như các Nghị quyết chuyên đề cụ thể hóa các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra.
Ngay 12/12, to chuc
 
Ngay từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đất nước ta đứng trước rất nhiều khó khăn, có những khó khăn chưa có tiền lệ. Trong bối cảnh đó, với ý chí, quyết tâm cao và tinh thần “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Cụ thể, Đảng ta tổ chức nhiều hội nghị quan trọng, có tính chất chiến lược. Điểm nhấn quan trọng chính là 6 hội nghị toàn quốc về 6 lĩnh vực đã được tổ chức ngay trong năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ngay sau đó, lần đầu tiên Bộ Chính trị đã ban hành 6 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng chiến lược trên cả nước với thông điệp rất rõ nét...
Để làm rõ hơn vấn đề này nhằm đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về kinh tế, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức “Diễn đàn Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng”.
Đến nay, BTC Diễn đàn đã nhận được gần 50 bài tham luận của các nhà quản lý, lãnh đạo, nhà khoa học đến từ các ban, bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, qua đó đã tập trung phân tích, luận giải, làm rõ hơn nhiều vấn đề quan trọng về những kết quả đạt được trong việc thực hiện các Nghị quyết về Kinh tế qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng trên từng lĩnh vực cụ thể. Các tham luận cũng nêu lên những khó khăn, trở ngại trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp từ đầu nhiệm kỳ tới nay, đồng thời cũng rút ra những bài học kinh nghiệm, nêu lên những giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Thời tiết ngày 17/10: Bắc Bộ mưa rào, Nam Bộ mưa to cục bộ

Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, có nơi trên 80mm...

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 17/10 Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm 17/10 khu vực Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối); cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>80mm/6h).
Thoi tiet ngay 17/10: Bac Bo mua rao, Nam Bo mua to cuc bo

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)

Cử tri kiến nghị bỏ thi tốt nghiệp THPT

Cử tri tỉnh An Giang, Bộ GD&ĐT nên tổ chức xét tốt nghiệp cho học sinh trên toàn quốc thay cho hình thức tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT như hiện nay, Bộ trưởng GD&ĐT nói gì?

Mới đây, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã có trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về đề nghị tổ chức xét tốt nghiệp cho học sinh THPT trên toàn quốc thay cho hình thức tổ chức thi tốt nghiệp THPT quốc gia hiện nay.
Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, Khoản 3 Điều 34, Luật Giáo dục 2019 quy định, khi học sinh học hết chương trình THPT đủ điều kiện theo quy định sẽ dự thi để được cấp bằng tốt nghiệp THPT. Còn những học sinh học hết chương trình THPT mà không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình phổ thông.
Cu tri kien nghi bo thi tot nghiep THPT
Ảnh minh hoạ. Nguồn xaydungchinhsach.chinhphu.vn
Kỳ thi phục vụ mục đích lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và là một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy, học của cơ sở giáo dục phổ thông và công tác chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục, đồng thời, cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khẳng định, việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT là nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục, được xã hội quan tâm. Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết liên quan về công tác thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT, như: Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết 88/2014/QH13, ngày 28/11/2014 của Quốc hội; Nghị quyết 144/NQ-CP, ngày 10/9/2023 của Chính phủ. Bộ GD&ĐT luôn đưa ra phương án thi bảo đảm gọn nhẹ, giảm áp lực và không gây tốn kém cho xã hội.
Trước đó, năm 2023 cử tri tỉnh Lâm Đồng cũng phản ánh, việc thi tốt nghiệp THPT hiện nay với tỷ lệ đạt rất cao, nên việc tổ chức thi liệu có cần thiết nữa hay không? Và việc lấy kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển vào đại học, chưa thật sự đảm bảo chất lượng đầu vào cho bậc học đại học; đặc biệt là các ngành có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, sức khỏe của người dân và phát triển xã hội lâu dài của đất nước như các ngành an ninh, quốc phòng, giáo dục, y tế, kỹ thuật, nghiên cứu khoa học…
Trả lời vấn đề trên, Bộ GD&ĐT cũng đã trích dẫn khoản 3 Điều 34 Luật Giáo dục 2019. Theo đó, Luật Giáo dục yêu cầu cần phải thi và đáp ứng chuẩn đầu ra sẽ được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tỷ lệ này có thể cao tùy theo chất lượng, mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra của học sinh các địa phương, các nhà trường, tương ứng với điều kiện kinh tế xã hội và điều kiện giáo dục của từng vùng miền.

Đọc nhiều nhất

Tin mới