Sai lầm nguy hiểm khi dùng bao cao su nhiều quý ông mắc mà chẳng ngờ

Sai lầm cực nguy hiểm khi dùng bao cao su nhiều quý ông mắc mà chẳng ngờ cần bỏ gấp kẻo tới lúc hối chẳng kịp.

Sai lam nguy hiem khi dung bao cao su nhieu quy ong mac ma chang ngo
Ảnh minh họa. 
Đeo bao cao su không đúng thời điểm
Cánh mày râu nên nhớ rằng, thời điểm chuẩn xác nhất để đeo bao cao su là khi “cậu nhỏ” đã “vươn vai” đầy đủ. Nhiều nam giới tỏ ra nóng vội khi “lâm trận”, để rồi khi quan hệ, bao cao không chịu yên vị mà cứ trượt lên tuột xuống, thậm chí chui tọt vào trong âm đạo nữ giới.
Chưa ép hết không khí ra ngoài
Việc đẩy hết lượng không khí còn sót lại trong bao ra bên ngoài trước khi sử dụng sẽ giúp nam giới dễ dàng hơn trong việc mang bao. Ngoài ra việc không khí còn tồn đọng trong “áo mưa” thì khi diễn ra quá trình quan hệ, sự cọ xát liên tục dễ dẫn đến trường hợp rách bao cao su.
Không chừa phần đầu của bao
Chắc hẳn nhiều nam giới, đặc biệt ở độ tuổi dậy thì sẽ không biết công dụng của khoảng trống be bé phần đầu bao cao su dùng để làm gì, và thường cố kéo bao cao su vào sao cho thật khít với “cậu nhỏ”. Thật ra, khoảng không gian nhỏ ấy là để dành chứa “đạn dược” của các anh không bị vương vãi ra lung tung.
Một khi kéo quá sát, các bạn “tinh binh” không có “chốn dung thân” sẽ trào ngược ra bên ngoài, dẫn đến hậu quả không mong muốn cho cả hai.
Bao cao su dùng một lần
Một trong những điều nam giới cần khắc cốt ghi tâm khi sử dụng chính là "áo mưa" là sản phẩm "dùng một lần". Vì thế, nếu muốn cùng nàng thử nghiệm nhiều tư tế, ái ân nhiều lần trong một đêm, bạn hãy chuẩn bị đủ số lượng “áo mưa” cần thiết.
Tránh việc “túng quá làm liều”, dùng cùng một chiếc bao cao su cho hai lần ân ái. Hành động này sẽ khiến vi khuẩn xâm nhập vùng kín của cả hai và gây nên những nguy hiểm tiềm ẩn mà bạn không thể lường trước được.
Cần kiểm tra hạn sử dụng
Khi lâm trận, các quý ông thường rất cao hứng và chẳng còn lòng dạ nào để quan tâm tới hạn sử dụng của chiếc bao cao su. Song đây là một việc rất quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp tới “súng ống” và “khu tam giác” của đối tác.
Bao cao su cũng như các sản phẩm khác, đều có hạn sử dụng. Một khi chiếc “áo mưa” đã “hết date”, chất lượng sẽ không còn được đảm bảo. Chúng có thể không còn đủ độ dai, trở nên dễ bị rách, thủng và đối tác của bạn hoàn toàn có thể mang thai ngoài ý muốn chỉ vì một phút chủ quan của bạn.
Tốt nhất, hãy kiểm tra một lượt chiếc bao cao su trước khi có ý định rủ nàng cùng "yêu".

Chết cười bí mật về chiếc bao cao su đã xé vỏ trong ví chồng

Em nghĩ có lỗi với chồng quá. Mỗi lần nhìn thấy chồng lúi húi lấy bao cao su ra để gần gũi vợ, em lại cười rũ ra vì đã nghi oan chồng với cái bao cao su dạo đó.

Bùi Lệ Th. ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vừa ôm bụng cười, vừa kể: Hôm đó, lão chồng uống rượu say về, lăn ra nền nhà ngủ luôn, không kịp lên phòng, lão còn nhét luôn cái ví xuống kệ ti vi.

Xinh tươi trắng mịn nhờ sử dụng trứng gà theo cách này

Bạn đã biết cách sử dụng trứng gà để chăm sóc da trắng mịn chưa? Nếu chưa hãy tham khảo ngay những gợi ý trong bài viết dưới đây nhé!

Không chỉ được xem là thực phẩm bổ dưỡng đối với cơ thể, lòng trắng và lòng đỏ của trứng gà đều chứa các thành phần dinh dưỡng rất tốt cho da. Vì thế, người ta sử dụng mặt nạ trứng gà từ rất sớm để làm đẹp và chăm sóc làn da.

1. Mặt nạ trứng gà trị mụn se lỗ chân lông
Chuẩn bị:

- 1 lòng trắng trứng gà

- 10ml mật ong

- 2 muỗng nước cốt chanh

Cách làm: Đánh lòng trắng trứng cho thật nhuyễn, sau đó cho mật ong và nước cốt chanh vào trộn đều. Làm sạch mặt rồi thoa đều mặt nạ trứng gà lên da. Nằm thư giãn khoảng 20 phút thì rửa mặt lại bằng nước ấm và lau khô.

Tác dụng: Mật ong và chanh đều có tính kháng khuẩn tự nhiên, kết hợp với trứng gà giúp lỗ chân lông thông thoáng, lấy đi các mụn cám, mụn đầu đen và giảm kích ứng ở mụn bọc.

2. Cách làm trắng da từ trứng gà, mật ong và dầu ô liu
Nếu bạn muốn có cách chăm sóc da mặt hiệu quả từ trứng thì không nên bỏ qua loại mặt nạ giàu dưỡng chất từ trứng gà, mật ong và dầu ô liu.

Với công dụng ngăn ngừa và trị mụn của mật ong, còn có tác dụng kháng viêm kháng khuẩn tốt khi trộn với trứng gà và dầu ô liu sẽ giúp da dưỡng ẩm, và làm trắng hồng rạng rỡ từ sâu bên trong.

Cách dùng: Đánh tan hỗn hợp 1 muỗng cà phê mật ong + 1/2 muỗng cà phê dầu ô liu + 1 lòng đỏ trứng gà. Rửa sạch mặt bằng nước sạch. Sau đó thoa hỗn hợp lên mặt và nằm thư giãn khoảng 15 - 20 phút. Cuối cùng bạn rửa lại bằng nước sạch là được.

3. Cách làm trắng da từ trứng gà và sữa tươi
Đảm bảo với mặt nạ chăm sóc da giàu dưỡng chất này, các cô nàng sẽ nhanh chóng lấy lại làn da trẻ hóa hồng hào sau một tháng áp dụng. Đây được cho là phương pháp làm trắng da cấp tốc thích hợp với mọi loại da và đang được rất nhiều chị em truyền tai nhau sử dụng.
Xinh tuoi trang min nho su dung trung ga theo cach nay
 
Cách dùng: Bạn trộn 1 trứng gà + 2 muỗng cà phê sữa tươi không đường để tạo nên hỗn hợp có độ sệt vừa phải. Nếu như da bạn khô thì có thể bổ sung thêm cho mặt nạ làm đẹp da mặt này 1 muỗng cà phê mật ong để tăng độ dưỡng ẩm.

Còn khi da dầu thì đừng quên vài giọt nước cốt chanh. Sau khi đã rửa mặt sạch, bạn thoa đều lên mặt và ngồi thư giãn 15 - 20 phút. Cuối cùng bạn rửa lại bằng nước ấm là được.

5. Kết hợp chuối và trứng gà
Bạn có thể kết hợp trứng gà với chuối. Chuối cũng là một nguyên liệu làm đẹp tự nhiên vô cùng hữu ích, với lượng vitamin A, B, E và kali có trong chuối; sẽ giúp làm sạch da, xóa vết thâm, se khít lỗ chân lông, chống lão hóa da và đặc biệt là đánh bay mùi tanh của trứng.

Chuẩn bị:

- quả trứng

- 1 quả chuối

Cách thực hiện: Lấy quả chuối thái nhỏ.Xay nhuyễn cùng với cả lòng trắng và lòng đỏ trứng gà. Đắp hỗn hợp này lên da mặt, đợt khoảng 20 phút cho da mặt khô rồi rửa sạch mặt với nước khoáng. Chăm chỉ thực hiện 2-3 lần/tuần để nhận được kết quả tốt nhất bạn nhé!

Những món ăn đại kỵ cực độc với người bị huyết áp cao

Nếu không có chế độ ăn phù hợp, tránh các thực phẩm độc, 'đại kỵ' với bệnh của mình, người cao huyết áp sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ như đột quỵ, mỡ máu cao.

Nhung mon an dai ky cuc doc voi nguoi bi huyet ap cao
Ảnh minh hoạ: Internet 
Theo các chuyên gia y tế, huyết áp cao là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh tim mạch và đột quỵ - nguyên nhân gây tử vong cao thứ 2 trên thế giới. Huyết áp cao còn nguy hiểm ở chỗ nó diễn tiến âm thầm.
Vì vậy, việc phát hiện và kiểm soát bệnh này còn rất hạn chế. Do đó, ngoài việc uống thuốc điều trị, tập luyện, người cao huyết áp cần có chế độ ăn uống hợp lí tránh tình trạng bệnh diễn tiến nặng và gây ra các biến chứng. Dưới đây là những món ăn người cao huyết áp nên hạn chế:
Mỡ động vật, thịt có màu đỏ:
Đây là những loại thức ăn có nguy cơ làm tăng cholesterol. Nếu người cao huyết áp ăn nhiều các món ăn được chế biến từ những loại thực phẩm này sẽ dẫn đến dư thừa cholesterol. Lượng cholesterol dư thừa sẽ tích tụ ở thành mạch máu và màng tế bào gây ra những mảng xơ vữa ở động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch, đột quỵ, mỡ máu, gout.
Nhung mon an dai ky cuc doc voi nguoi bi huyet ap cao-Hinh-2
 
Các thực phẩm đóng hộp như đậu đóng hộp hay cá ngừ đóng hộp đều chứa khá nhiều muối. Nếu ăn nhiều thực phẩm này, cơ thể sẽ dư thừa natri trong máu, do đó làm tăng huyết áp. Ảnh minh hoạ: Internet
Thực phẩm đóng hộp
Các thực phẩm đóng hộp như đậu đóng hộp hay cá ngừ đóng hộp đều chứa khá nhiều muối. Nếu ăn nhiều thực phẩm này, cơ thể sẽ dư thừa natri trong máu, do đó làm tăng huyết áp.
Rượu bia
Rượu và bia cũng làm cho huyết áp của bạn tăng đến mức nguy hiểm. Do vậy, bạn nên hạn chế uống rượu để tránh bị cao huyết áp.
Nhung mon an dai ky cuc doc voi nguoi bi huyet ap cao-Hinh-3
Caffeine trong cà phê gây co thắt các mạch máu, làm tăng áp huyết của bạn. Ảnh minh hoạ: Internet 
Cà phê
Caffeine trong cà phê gây co thắt các mạch máu, làm tăng áp huyết của bạn.
Sữa
Toàn bộ sữa rất giàu chất béo, đặc biệt là sữa bò và dê. Điều này được biết là làm tăng huyết áp. Vì vậy, tốt nhất là nếu bạn hạn chế uống sữa béo.
Nhung mon an dai ky cuc doc voi nguoi bi huyet ap cao-Hinh-4
 Nội tạng đặc biệt có hại cho người bệnh cao huyết áp, mỡ máu, tim mạch, người cao tuổi, bệnh gout, thừa cân béo phì. Ảnh minh hoạ: Internet
Nội tạng
Nội tạng động vật là loại thực phẩm có chứa nhiều đạm, chất béo bão hòa và cholesterol cao hơn nhiều so với các loại thực phẩm khác. Nội tạng đặc biệt có hại cho người bệnh cao huyết áp, mỡ máu, tim mạch, người cao tuổi, bệnh gout, thừa cân béo phì. Do đó, người cao huyết áp nên hạn chế ăn nội tạng động vật.
Pho mát
Pho mát thường được cho thêm muối để cho nó có mùi vị đậm đà. Những người cao huyết áp nên tránh ăn pho mát vị mặn.
Thực phẩm chứa nhiều đường
Đường là nguyên nhân gây tăng cân, béo phì. Vì thế, trong chế độ ăn uống, người cao huyết áp nên hạn chế các sản phẩm chứa nhiều đường. Khi người cao huyết áp ăn nhiều thực phẩm có đường sẽ làm tăng đáng kể huyết áp tâm thu (6,9 mmHg) và huyết áp tâm trương (5,6 mmHg).
Đồ ăn mặn
Theo khuyến cáo của các bác sĩ, Natri có trong muối ăn làm tiết ra nhiều dịch tế bào, khiến tim đập nhanh và làm tăng huyết áp. Do đó, người cao huyết áp không nên đồ ăn chứa nhiều muối. Các món ăn như dưa muối, cà muối, hành muối, kim chi…người cao huyết áp nên kiêng hoặc hạn chế ăn.
Nhung mon an dai ky cuc doc voi nguoi bi huyet ap cao-Hinh-5
 Thịt chế biến không tốt cho người cao huyết áp vì nó chứa nhiều muối và chất bảo quản. Ảnh minh hoạ: Internet
Thịt chế biến

Đọc nhiều nhất

Tin mới