Rơi trực thăng: 3 sĩ quan Ấn Độ thiệt mạng

(Kiến Thức) - Một máy bay trực thăng Cheetah của Quân đội Ấn Độ vừa rơi ở Bareilly ngày 1/10 khiến 3 sĩ quan trên trực thăng đều thiệt mạng. 

Chiếc trực thăng rơi cách căn cứ không quân Bareilly khoảng 1km vào lúc 7h45 sáng theo giờ địa phương. Theo nguồn tin của tờ Indian Express, nguyên nhân của vụ rơi là do lỗi bảo trì, tuy nhiên các quan chức Quân đội Ấn Độ cho rằng còn quá sớm để đưa ra nguyên nhân cụ thể.
Hiện trường vụ rơi máy bay trực thăng của Quân đội Ấn Độ.
Hiện trường vụ rơi máy bay trực thăng của Quân đội Ấn Độ.
Trực thăng Cheetah- Alouette II là một mẫu trực thăng hạng nhẹ được Pháp sản xuất. Loại trực thăng này hay được Ấn Độ sử dụng ở khu vực dãy Himalayas cũng như Siachen nhờ khả năng hoạt động tốt ở độ cao trên 6.000m. Trực thăng Cheetah- Alouette II được coi là xương sống trong lực lượng trực thăng chiến lược của Quân đội Ấn Độ, Loại trực thăng này được hãng HAL tiếp tục sản xuất với tên gọi SA-315B Cheetah.
Quân đội Ấn Độ từ lâu đã tìm loại máy bay để thay thế những chiếc máy bay trực thăng sử dụng công nghệ từ những năm 1960, không đủ đáp ứng nhu cầu của lực lượng này. Tuy nhiên, những đề án thay thế loại trực thăng này vẫn chưa được duyệt.

Hàng chục thi thể trong hố chôn tập thể đông Ukraine

(Kiến Thức) - Khoảng 40 thi thể được tìm thấy ở một trong ba hố chôn tập thể, Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) cho phóng viên biết vào ngày 25/9.

“Cho đến nay, ba mồ chôn đã được tìm thấy. Chúng tôi phát hiện 40 thi thể của dân thường ở một trong số các hố chôn đó. Hai hố chôn còn lại chứa thi thể của các thành viên dân quân và binh sĩ Kiev bị bắt giữ”, Thủ tướng Alexander Zakharchenko nói với phóng viên đài phát thanh News Service của Nga.
Các dân quân khiêng các thi thể bị chôn vùi dưới hố tập thể lên để tiến hành điều tra.
 Các dân quân khiêng các thi thể bị chôn vùi dưới hố tập thể lên để tiến hành điều tra.
Cùng với đó, theo lời ông này, lực lượng dân quân của họ tiếp tục phát hiện thêm một hố chôn mới, nhưng họ chưa nắm rõ là có bao nhiêu nạn nhân bị chôn vùi ở đó.

Đánh bom hàng loạt ở Trung Quốc, 50 người thiệt mạng

(Kiến Thức) - Ít nhất 50 người thiệt mạng sau khi hàng loạt vụ nổ xảy ra tại huyện Luân Đài thuộc khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Tân Cương.
Hiện trường một vụ đánh bom ở Tân Cương.
Phương tiện truyền thông Trung Quốc ngày 25/9 đưa tin hàng loạt vụ nổ đã xảy ra tại huyện Luân Đài thuộc khu tự trị Tân Cương vào ngày 21/9, khiến 50 người thiệt mạng, bao gồm 40 kẻ nổi loạn, 6 dân thường và 4 cảnh sát. Hai kẻ nổi loạn khác đã bị cảnh sát bắt giữ.

Trực thăng Mi-171 gây bao nhiêu tai nạn thảm khốc nhất?

(Kiến Thức) - Mi-171 được sử dụng phổ biến, nhưng nhiều năm lại đây, là trực thăng gặp nạn thảm khốc nhất thế giới.

Chiếc trực thăng Mi-171 chở 11 người gồm các vị quan chức cao cấp của Nga đã rơi xuống dãy núi ở Nam Siberia vào tháng 1/2009. 4 người được cứu sống sau vụ tai nạn. Được biết, máy bay này thuộc quyền sở hữu của Gazpromavia, công ty con của tập đoàn dầu khí Gazprom.
 Chiếc trực thăng Mi-171 chở 11 người gồm các vị quan chức cao cấp của Nga đã rơi xuống dãy núi ở Nam Siberia vào tháng 1/2009. 4 người được cứu sống sau vụ tai nạn. Được biết, máy bay này thuộc quyền sở hữu của Gazpromavia, công ty con của tập đoàn dầu khí Gazprom.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.