Các bản kết xuất mới cho thấy rõ các chi tiết như nút chỉnh âm lượng và phím nguồn (có chức năng máy quét dấu vân tay) ở bên phải, cùng một nút bí ẩn bên trái, có thể là phím tắt cho Moto AI hoặc tùy chỉnh.
Mẫu Razr 60 Ultra được trang trí với các tông màu nổi bật như xanh lá cây đậm, đỏ và mocha, đi kèm với RAM lên đến 18GB, bộ nhớ lưu trữ 1TB (có tùy chọn 2TB) và pin 4.500 mAh.
Trong khi đó, phiên bản Razr 60 tiêu chuẩn có màn hình nhỏ hơn (giống như năm ngoái) và có các tùy chọn màu sắc như xanh lam, xanh bạc hà và trắng. Mẫu này được trang bị chip Dimensity 7400X tầm trung, vẫn giữ RAM 18GB và bộ nhớ 1TB, cùng pin 4.500 mAh, tăng từ 4.200 mAh của Razr 50.
Trong khi Razr 60 Ultra tập trung vào các thông số kỹ thuật hàng đầu, Razr 60 lại cân bằng giữa hiệu suất và thiết kế.
Mặc dù Motorola vẫn chưa công bố ngày ra mắt chính thức, những thông tin rò rỉ gần đây cho thấy một thông báo có thể sẽ diễn ra trong thời gian tới, có thể trùng với các sự kiện ra mắt vào tháng 6 trước đó.
Theo danh sách Geekbench, mẫu điện thoại mới sẽ được gọi là Motorola Razr Ultra 2025, thay vì Razr 60 Ultra như dự đoán trước đó. Điều này đánh dấu một sự thay đổi trong quy ước đặt tên của Motorola, khi mà phiên bản toàn cầu sẽ mang tên Razr Ultra, trong khi phiên bản Bắc Mỹ sẽ được gọi là Razr+ 2025.
Với bộ đôi Razr 60, Motorola hứa hẹn mang đến sức mạnh, phong cách và một chút bí ẩn với nút bấm mới. Mặc dù danh sách vẫn còn thiếu nhiều thông tin chi tiết, nhưng việc đổi tên và nâng cấp chipset cho thấy Motorola đang chuẩn bị mang đến những bất ngờ thú vị cho mẫu flagship màn hình gập tiếp theo của mình.
