Số điện thoại kết thúc bằng số 1. Chủ nhân của số điện thoại này có tài vận vô cùng đen đủi. Xui xẻo có thể ập đến với người đó bất cứ lúc nào mà không kịp trở tay.
Số điện thoại kết thúc bằng số 2. Trong các con số, số 2 ở cuối cùng được đánh giá là con số kém may mắn, phần lớn những người sở hữu số điện thoại có đuôi là 2 thường vô cùng vất cả, làm ăn thu lỗ, dễ bị lừa gạt, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng.
Số điện thoại kết thúc bằng số 4. Số 4 luôn là số mà nhiều người kiêng kỵ bởi phát âm của số 4 gần giống với chữ “tử” nghĩa là chết. Số 4 ứng với thứ tự cuối cùng trong vòng tròn cuộc sống “Sinh – Lão – Bệnh – Tử”. Nên con số này mang ý nghĩa chết chóc.
Số điện thoại kết thúc bằng số 7. Theo quan niệm dân gian, số 7 là số không may mắn. Các cụ ngày xưa đã có câu “Chớ đi ngày 7, chớ về ngày 3” hay “Tháng 7 là tháng cô hồn” nhằm ám chỉ những điều xui xẻo, không may dễ xảy ra vào ngày, tháng 7.
Số điện thoại kết thúc bằng số 78. Trong phong thủy học về tướng số thì con số 78 phát âm gần giống với từ thất bát, chính vì vậy có rất nhiều người không thích con số này
