Quốc hội thảo luận về hàng loạt chính sách đột phá phát triển y tế, giáo dục

Hôm nay 2/12, Quốc hội dành một ngày để thảo luận về hàng loạt cơ chế, chính sách đột phá phát triển giáo dục và y tế.

Sáng 2/12, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ dành trọn một ngày làm việc tại hội trường để thảo luận về hàng loạt cơ chế, chính sách mang tính đột phá nhằm phát triển hai lĩnh vực trọng yếu là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Các phiên thảo luận quan trọng này được phát thanh, truyền hình trực tiếp, thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân cả nước.

Buổi sáng, Quốc hội tập trung thảo luận về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác y tế, cùng với đó là Chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

202512011630029089-z.jpg
Quốc hội dành một ngày để thảo luận về hàng loạt cơ chế, chính sách đột phá phát triển giáo dục và y tế. Ảnh: Quochoi.vn

Theo Tờ trình của Chính phủ, tổng kinh phí đề xuất để thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về y tế trong giai đoạn 10 năm này là 125.478 tỉ đồng.

Sau khi các đại biểu nêu ý kiến, Bộ trưởng Bộ Y tế giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Đây là chương trình kéo dài 10 năm, chia làm 2 giai đoạn (2026 - 2030 và 2031 - 2035), nhằm giải quyết các hạn chế, thách thức hiện tại và hoàn thành các mục tiêu chiến lược đặt ra theo Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giải trình, làm rõ thêm về những nội dung mà đại biểu Quốc hội quan tâm.

Trước đó, cả hai chương trình mục tiêu quốc gia này đều đã được các đại biểu thảo luận tại tổ. Dù thống nhất về sự cần thiết phải ban hành các chương trình mục tiêu quốc gia cho y tế và giáo dục, nhiều đại biểu cho rằng cần phải rà soát chặt chẽ để tránh tình trạng chồng chéo, trùng lặp nội dung với các nghị định, chương trình mục tiêu khác đã và đang được triển khai. Bên cạnh đó, việc cân đối các nguồn lực tài chính khổng lồ để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả cho các chương trình cũng là vấn đề được các đại biểu đặc biệt lưu tâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 Quốc khánh Lào và dự Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng, chiều 1/12, tại thủ đô Viêngchăn, Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane bày tỏ vui mừng đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Lào lần đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận Huân chương Vàng Quốc gia Lào, đánh giá cao công lao của Tổng Bí thư trong phát triển quan hệ Lào – Việt Nam có một không hai trên thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Lào gửi lời thăm hỏi đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao kết quả hội đàm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, bao gồm rất nhiều vấn đề trên tinh thần thắm tình đồng chí anh em như trong một gia đình, đây chính là cơ sở triển khai để nâng cao hơn nữa quan hệ giữa hai đảng và nhân dân hai nước ngày càng đơm hoa kết trái.

Quốc hội thảo luận giải pháp tháo gỡ vướng mắc thi hành Luật Đất đai

Quốc hội sẽ thảo luận dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai trong tuần này.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, trong ngày làm việc hôm nay (1/12), Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận ở hội trường về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản và Luật Chuyển đổi số.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai cũng được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến vào chiều cùng ngày. Cuối mỗi phiên thảo luận, các thành viên Chính phủ sẽ giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu Quốc hội nêu ra.

Quốc hội yêu cầu đánh giá công chức theo KPI, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy

Quốc hội yêu cầu thực hiện việc đánh giá công chức theo tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức (KPI).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu được xác định là tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên. GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD.

Đọc nhiều nhất

Tin mới