Quân đội Ukraine để mất hàng chục tên lửa Igla

(Kiến Thức) - Nhiều hệ thống tên lửa phòng không vác vai đều đã bị đánh cắp khỏi hai căn cứ quân sự của nước này trong thời gian diễn ra biểu tình ở Kiev, Ukraine.

Hãng thông tấn Nga Ria Novosti đã dẫn lại thông tin này từ một quan chức quân đội hàng đầu ở Kiev. Theo đó, hàng chục hệ thống phòng không vác vai 9K38 Igla (NATO thường gọi là SA-18 Grouse) đều đã biến mất bí ẩn.
Theo ông này, sự thiếu hụt được ghi nhận ở Trung đoàn phòng không số 80 (đơn vị sở hữu 54 bộ Igla) và Lữ đoàn phòng không di động số 27 (nắm giữ 90 bộ Iglas).
Hệ thống phòng không vác vai 9K38 Igla.
Hệ thống phòng không vác vai 9K38 Igla.
Nhận thấy tình trạng thiếu hụt này, ban lãnh đạo mới của Bộ Quốc phòng Ukraine đã thực hiện nhiều biện pháp để “ngụy trang cho vụ thất thoát nghiêm trọng này” bằng cách lấy thêm những vũ khí cũ trong kho dự trữ để lắp vào chỗ thiếu đó.
Tên lửa vác vai Igla do Liên Xô thiết kế đđể tấn công các mục tiêu bay ở tầng thấp. Trước lo ngại sẽ dễ dàng rơi vào tay khủng bố, vì thế việc phân phối loại vũ khí này được quy định nghiêm ngặt theo một số điều quy ước quốc tế. Nga và Mỹ đã cùng nhau thảo ra một bản thỏa thuận để phân phối vũ khí nguy hiểm trên.
Một số lượng lớn các vũ khí trên đã được báo cáo bị đánh cắp ra khỏi một căn cứ quân sự ở Benghaxi, Libya hồi năm 2012 sau vụ lật đổ cựu Tổng thống nước này ông Muammar Gaddafi. Sau đó, có một số thông tin cho rằng, các tên lửa của Libya bị đánh cắp này đã lọt vào tay quân nổi dậy chống lại Tổng thống Syria Assad.

Những lần máy bay Boeing 777 từng gặp nạn

(Kiến Thức) - Được đánh giá là một trong những loại máy bay an toàn nhất nhưng Boeing 777-200 vẫn gặp một số sự cố nghiêm trọng.

Trong sự cố mới nhất, hãng hàng không Malaysia Airlines thông báo, chiếc máy bay Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 chở 227 hành khách, trong đó có 2 trẻ sơ sinh thuộc 13 quốc gia khác nhau và 12 thành viên phi hành đoàn từ Kuala Lumpur, Malaysia đến Bắc Kinh, Trung Quốc của hãng này vừa bị mất tích sáng nay. Chiếc máy bay mất tín hiệu vào lúc 2h40 (theo giờ địa phương), khoảng 2 giờ sau khi rời khỏi sân bay quốc tế Kuala Lumpur.
Trong sự cố mới nhất, hãng hàng không Malaysia Airlines thông báo, chiếc máy bay Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 chở 227 hành khách, trong đó có 2 trẻ sơ sinh thuộc 13 quốc gia khác nhau và 12 thành viên phi hành đoàn từ Kuala Lumpur, Malaysia đến Bắc Kinh, Trung Quốc của hãng này vừa bị mất tích sáng nay. Chiếc máy bay mất tín hiệu vào lúc 2h40 (theo giờ địa phương), khoảng 2 giờ sau khi rời khỏi sân bay quốc tế Kuala Lumpur. 
Theo dự kiến, chiếc máy bay phải hạ cánh tại Bắc Kinh vào lúc 6h30 sáng (giờ địa phương). Hãng hàng không Malaysia Airlines cho biết, họ đã thông báo với thân nhân của các hành khách về tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra và đang tích cực hợp tác với các cơ quan chức năng để tìm vị trí chiếc máy bay. Ảnh: máy bay Boeing 777-200 của hãng hàng không Hàn Quốc Asiana Airlines gặp sự cố, bốc cháy tại sân bay ở San Francisco, Mỹ năm ngoái.

 Theo dự kiến, chiếc máy bay phải hạ cánh tại Bắc Kinh vào lúc 6h30 sáng (giờ địa phương). Hãng hàng không Malaysia Airlines cho biết, họ đã thông báo với thân nhân của các hành khách về tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra và đang tích cực hợp tác với các cơ quan chức năng để tìm vị trí chiếc máy bay. 

Ảnh: máy bay Boeing 777-200 của hãng hàng không Hàn Quốc Asiana Airlines gặp sự cố, bốc cháy tại sân bay ở San Francisco, Mỹ năm ngoái.

TP Donetsk, Ukraine tuyên bố “Chính quyền nhân dân”, treo cờ Nga

(Kiến Thức) - Telegraph đưa tin, những người ủng hộ Moscow tại Donetsk, Ukraine đang náo loạn trung tâm thành phố, tuyên bố “chính quyền nhân dân” và treo cờ Nga trên nóc các tòa nhà chính phủ.

Một nhóm ủng hộ Nga ở Donetsk, thành phố lớn ở miền đông Ukraine đã tuyên bố bác bỏ thẩm quyền của chính phủ mới ở Kiev tại đây. Ông Pavel Gubarev dẫn đầu nhóm ủng hộ Nga đã xông vào tiếp quản trụ sở của các cơ quan chính phủ tại Donetsk và bắt đầu họp bàn chương trình nghị sự riêng. Cờ Nga hiện được treo và tung bay trên nóc tòa thị chính của thành phố.
Người biểu tình ủng hộ Nga ở thành phố Donetsk chiếm các tòa nhà chính phủ ngày 1/3.
 Người biểu tình ủng hộ Nga ở thành phố Donetsk chiếm các tòa nhà chính phủ ngày 1/3.

Ukraine triển khai siêu pháo BM-30 sát biên giới Nga

(Kiến Thức) - Trang Turnerradionetwork đưa tin, chính quyền Ukraine mới đây đã triển khai hàng chục hệ thống pháo phản lực hạng nặng BM-30 ở khu vực đông bắc, giáp biên giới với Nga.

Theo đó, vào hôm 7/3, trang tin này tiết lộ rằng, hàng chục bệ phóng pháo phản lực hạng nặng tầm xa BM-30 Smerch đã được nhìn thấy trên một con đường ở phía đông bắc Ukraine, khu vực gần biên giới với Nga.

BM-30 Smerch được thiết kế và triển khai vào cuối thời Liên Xô, tuy vậy tới thời điểm này thì đây vẫn được coi là loại pháo phản lực uy lực hàng đầu thế giới. Smerch được dùng để hủy diệt bộ binh địch, mục tiêu thiết giáp, mục tiêu mềm ở vùng tập trung, khẩu đội pháo, kho tàng, căn cứ chỉ huy…

Đọc nhiều nhất

Tin mới