Quân đội Nga trang bị hàng loạt “kẻ hủy diệt” BMPT-72

(Kiến Thức) - Nhà sản xuất xe tăng lớn nhất thế giới của Nga Uralvagonzavod cho biết, lô hàng đầu tiên xe chiến đấu hộ vệ tăng BMPT-72 Terminator-2 mang biệt danh “Kẻ hủy diệt” đã được bàn giao cho lực lượng Quân đội Nga.

Trang Army Recognition dẫn thông tin từ Công ty quốc phòng Uralvagonzavod ngày 20/4 cho hay, Bộ Quốc phòng Nga đã chấp nhận đưa dòng xe chiến đấu hộ vệ tăng BMPT-72 vào phục vụ trong quân đội nước này.
“Xe chiến đấu hộ vệ tăng BMPT-72 đã được cho phép biên chế trong Quân đội Nga. Lô hàng BMPT-72 đầu tiên đã được bàn giao”, Công ty Uralvagonzavod thông báo.
Xe chiến đấu hộ vệ tăng BMPT-72 mang biệt danh "Kẻ hủy diệt". Ảnh: Army Recognition.
Xe chiến đấu hộ vệ tăng BMPT-72 mang biệt danh "Kẻ hủy diệt". Ảnh: Army Recognition.
Trước đó, tại diễn đàn kỹ thuật-quân sự quốc tế Army-2017, Quân đội Nga đã bày tỏ sự quan tâm đến xe chiến đấu hộ vệ tăng Terminator do UKBTM, công ty con thuộc Tập đoàn nghiên cứu và sản xuất Uralvagonzavod (UVZ) của Rostec, chế tạo và hợp đồng về BMPT với UVZ đã được ký kết.
BMPT-72 (Terminator-2) được phát triển dựa trên khung gầm của xe tăng chiến đấu chủ lực T-72. Theo thông số của tập đoàn UVZ, nó có trọng lượng tổng thể không quá 44 tấn, chiều rộng 3,6 mét, dài 7,2 mét và chiều cao 3,2 mét. Kíp lái của BMPT-72 gồm ba người.
Tốc độ tối đa của BMPT-72 là 60km/h. Xe được trang bị hai khẩu pháo tự động đồng trục 2A42 cỡ nòng 30 mm với 850 viên đạn, hệ thống tên lửa dẫn đường bán tự động với 4 tên lửa dẫn đường trực phóng cùng súng máy Kalashnikov PKTM 7,62 mm.

Mời độc giả xem thêm video: Việt Nam có thể mua xe tăng T-90 của Nga hồi năm 2014? (Nguồn: VTC14)

BMPT-72 hay BMPT "Terminator"  được thiết kế như một phương tiện chiến đấu đa năng với tên lửa chống tăng dẫn đường (ATGM) cùng hệ thống hỏa lực hỗ trợ cho phép nó có thể vô hiệu hóa xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT), xe chiến đấu bộ binh (IFV), các loại xe bọc thép hạng nhẹ, trực thăng hay phương tiện bay tầm thấp.
Theo một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga, 10 chiếc Terminator-2 đã được bàn giao cho Quân đội Nga và những “kẻ hủy diệt” này sẽ tham gia vào lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 sắp tới trên Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moscow.

Video: Uy lực "Kẻ hủy diệt" BMPT-72 của Nga ở Syria

(Kiến Thức) - Không chỉ tiêu diệt tốt xe tăng, "Kẻ hủy diệt" BMPT-72 còn là khắc tính đối với bộ binh với dàn hỏa lực cực khủng mà nó được trang bị.

>>> Mời độc giả xem clip: Uy lực Kẻ hủy diệt BMPT-72 của Nga

Súng trường tấn công AK sẽ được sản xuất tại Ấn Độ

(Kiến Thức) - Theo thông tin được TASS đăng tải, Ấn Độ và Nga đã đi tới thỏa thuận về việc xây dựng nhà máy sản xuất súng lớn nhất của Nga ở nước ngoài tại Ấn Độ.

Theo thông tin được TASS đăng tải hôm 25/4 vừa qua, tập đoàn xuất khẩu vũ khí của Nga là Rosoboronexport cho biết, hãng này sẽ hỗ trợ Ấn Độ xây dựng các nhà máy sản xuất súng trường tấn công Kalashnikov trong tương lai sớm nhất có thể.
Rosoboronexport tiết lộ, thỏa thuận này giữa hai nước đã đạt được bên lề chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ ông Apurva Chandra tới khu công nghiệp Izhevsk của tập đoàn sản xuất vũ khí Kalashnikov, Nga hồi đầu tháng vừa rồi.

Nga đắn đo cung cấp tổ hợp phòng không S-300 cho Syria

(Kiến Thức) - Trong lần trả lời cánh báo chí, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga hiện vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có nên cung cấp tổ hợp phòng không S-300 cho Syria hay không.

Hôm 22/4 vừa qua, trong lần trả lời truyền thông ở Bắc Kinh, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavorv cho biết, việc Nga cung cấp tổ hợp phòng không S-300 cho Syria hiện vẫn chưa được giải quyết.
"Tôi không thể nói rằng câu hỏi đó (việc Nga cung cấp S-300 cho Syria) đã được quyết định. Chúng ta cũng biết Tổng thống Putin đã thảo luận những vấn đề như vậy với một quan chức Bộ Quốc phòng về việc ngăn chặn một tình huống mà ở đó Syria có thể chuẩn bị không đầy đủ nhằm đối phó với các cuộc tấn công dữ dội giống như vụ xảy ra ngày 14/4. Tuy nhiên, quyết định vẫn phải dựa trên sự nhất trí giữa lãnh đạp Nga và các quan chức Syria. Rõ ràng, không có bí mật nào ở đây cả. Tất cả mọi thứ liên quan tới việc này có thể được công bố", Ngoại trưởng Lavrov nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới