Quan chức bóng đá cấp cao bị bắt, Ukraine hết cửa đăng cai World Cup?

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ukraine cùng một quan chức bóng đá cấp cao khác của nước này bị bắt giữ với cáo buộc biển thủ công quỹ.

Ông Andriy Pavelko, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ukraine, vừa bị bắt giữ (ảnh: Guardian)

Guardian hôm 29/11 đưa tin, cảnh sát Ukraine đã bắt giữ ông Andriy Pavelko, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ukraine, và Yuri Zapisotsky, cấp dưới của ông này với cáo buộc có hành vi biển thủ công quỹ.

Theo cáo buộc từ phía cảnh sát, ông Andriy Pavelko đã “bỏ túi riêng” số tiền hơn 700.000 USD là một phần ngân sách để xây dựng nhà máy sản xuất cỏ cho sân bóng đá. Ông Pavelko, người phủ nhận cáo buộc trên, phải đối mặt với án tù 12 năm.

Tuần trước, khi xuất hiện nhiều thông tin cho rằng ông Pavelko sắp bị bắt giữ, Liên đoàn bóng đá Ukraine đã cáo buộc những người điều tra ông Pavelko có tư tưởng “thân Nga”.

Theo Guardian, ông Pavelko nhiều khả năng sẽ được tại ngoại và chờ xét xử sau khi nộp số tiền bão lãnh 270.000 USD để ra khỏi trại giam.

“Tiền bảo lãnh đã được nộp. Chúng tôi hy vọng ông Pavelko sẽ sớm trở lại văn phòng”, luật sư Denys Bugay của ông Pavelko cho hay.

Vị luật sư này tuyên bố, nhóm pháp của ông Pavelko sẵn sàng làm việc với giới chức cảnh sát và phản đối tất cả cáo buộc.

Ông Pavelko giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ukraine từ năm 2015. Đây là đơn vị tổ chức và quản lý các giải thi đấu bóng đá trong nước ở Ukraine.

Guardian cho hay, ông Pavelko có ảnh hưởng lớn tới giới túc cầu Ukraine và là người thúc đẩy việc Ukraine cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha phối hợp tranh thầu tổ chức World Cup 2030. Nếu ông Pavelko bị kết án, nhiều khả năng Ukraine sẽ mất cơ hội đồng đăng cai sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tháng trước, ông Pavelko (người từng là quan chcức FIFA) đã ca ngợi sự đoàn kết của nền bóng đá châu Âu sau khi Ukraine được Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đồng ý cho vào nhóm tranh thầu đăng cai World Cup 2030.

Hai “đối thủ” của 3 nước này là nhóm bao gồm Ai Cập, Hy Lạp, Ả Rập Saudi và nhóm Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile.

Aleksander Ceferin – Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) – nhận định, nhóm Ukriane, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ thắng thầu. Tuy nhiên, khả năng Ukriane có đủ nguồn lực để đồng đăng cai World Cup 2030 hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã phê chuẩn kế hoạch tranh thầu tổ chức World Cup của nước này, theo Guardian.

Quan tham Trung Quốc nghiện 'nướng' công quỹ vào đỏ đen

Dưới đây là mánh khóe biển thủ hàng chục triệu Nhân dân tệ tiền công quỹ để đánh bạc của cựu quan chức Trung Quốc Lý Hoa Ba.

Theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI), huyện Bà Dương thuộc tỉnh Giang Tây là một trong những huyện nghèo cấp quốc gia. Dù vậy, cựu Cục trưởng Cục Tài chính nơi đây, ông Lý Hoa Ba, vẫn thông đồng với cấp dưới tạo ra nhiều chứng từ, con dấu giả để trộm hơn 94 triệu Nhân dân tệ tiền công quỹ từ năm 2006-2011.

Quan tham Trung Quoc nghien 'nuong' cong quy vao do den
Lý Hoa Ba. Ảnh: CCTV

Cùng thiếu tướng Bùi Bé Tư…những Giám đốc Công an nào bị kỷ luật?

Thiếu tướng Bùi Bé Tư, nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang vừa bị kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Trước đó nhiều giám đốc, phó giám đốc công an đã bị kỷ luật.

Cung thieu tuong Bui Be Tu…nhung Giam doc Cong an nao bi ky luat?

Mới đây, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Bùi Bé Tư, thiếu tướng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đồng bộ, kịp thời với kỷ luật đảng.

Cung thieu tuong Bui Be Tu…nhung Giam doc Cong an nao bi ky luat?-Hinh-2

Theo Ban Bí thư, ông Bùi Bé Tư trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm quy định của Bộ Công an và quy chế làm việc trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hòa Thượng Thích Trí Quảng nói gì khi được suy tôn Pháp chủ giáo hội PGVN?

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhất tâm suy tôn Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN).

Hoa Thuong Thich Tri Quang noi gi khi duoc suy ton Phap chu giao hoi PGVN?

Ngày 29/11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra phiên bế mạc tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội với sự tham dự của 1.091 đại biểu gồm các chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ, phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. Đại hội đã thống nhất biểu quyết và cử hành nghi thức tấn phong giáo phẩm cho 3.341 vị tôn túc, trong đó có: 268 vị lên giáo phẩm Hòa thượng, 1.102 vị lên giáo phẩm Thượng tọa, 391 vị lên giáo phẩm Ni trưởng và 1.571 vị lên giáo phẩm Ni sư.

Hoa Thuong Thich Tri Quang noi gi khi duoc suy ton Phap chu giao hoi PGVN?-Hinh-2

Đồng thời, thông qua dự thảo tu chỉnh Hiến chương GHPGVN gồm 14 chương và 86 điều, nhiều hơn Hiến chương GHPGVN hiện hành 1 chương và 15 điều; giới thiệu, cung thỉnh 112 vị trưởng lão vào Hội đồng Chứng minh; giới thiệu 235 vị tôn đức, tăng ni, cư sĩ có uy tín, khả năng và đạo lực vào Hội đồng Trị sự để tham gia lãnh đạo, điều hành Giáo hội. Trong buổi làm việc cuối cùng, Đại hội đã suy tôn Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, lên ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; tiếp tục suy cử Hòa thượng Thích Thiện Nhơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Đọc nhiều nhất

Tin mới