Quách Bá Hùng và nạn tham nhũng trong Quân đội Trung Quốc

(Kiến Thức) - Việc hai cựu Phó chủ tịch CMC là Quách Bá Hùng và Từ Tài hậu bị truy tố tham nhũng cho thấy vấn nạn nghiêm trọng này trong Quân đội Trung Quốc.

Cuối cùng, Thượng tướng Quách Bá Hùng - cựu  Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC) và cựu ủy viên Bộ Chính trị - đã bị khai trừ  khỏi ĐCS Trung Quốc  vì tội tham nhũng và bị chuyển  giao cho một tòa án quân sự.
Quach Ba Hung va nan tham nhung trong Quan doi Trung Quoc
Bộ Chính trị ĐCS Trung Quốc ngày 30/7 quyết định khai trừ  cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Quách Bá Hùng khỏi đảng và giao cho tòa án quân sự xét xử vì tội nhận hối lộ.
Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc họp ngày  30/7, Bộ Chính trị ĐCS Trung Quốc  xem xét các báo cáo về trường hợp Quách Bá Hùng, quyết định khai trừ  ông ta khỏi đảng và giao cho tòa án quân sự xét xử vì tội nhận hối lộ.
Cùng với Thượng tướng Từ Tài Hậu - cựu Phó chủ tịch CMC và cựu ủy viên Bộ Chính trị đã bị khai trừ khỏi đảng vì tham nhũng, Quách Bá Hùng đã kiểm soát Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) suốt  13 năm -  thay mặt của cựu Chủ tịch nước, cựu Chủ tịch CMC và cựu Tổng Bí thư  ĐCS Trung Quốc Giang Trạch Dân.
Trong thập kỷ đầu tiên trên cương vị Chủ tịch CMC (1989-1999), Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Giang Trạch Dân đã không có quyền lực thực sự trong quân đội. Hồi tháng 9/1999, Chủ tịch Giang Trạch Dân bắt đầu khẳng định quyền lực của mình bằng việc bổ nhiệm hai viên tướng tâm phúc vào Quân ủy Trung ương. Một người là Từ Tài Hậu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, còn người kia là Quách Bá Hùng, Phó Tổng tham mưu trưởng PLA.
Rõ ràng, nếu không có sự giới thiệu của Chủ tịch Giang Trạch Dân, hai viên tướng này đã  không thể lọt vào Quân ủy Trung ương. Thông thường, chỉ có lãnh đạo các tổng cục mới được làm thành viên CMC, chứ không phải cấp phó của họ.
Trong những năm tiếp theo, Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu đã thăng tiến vượt bậc. Tại Đại hội ĐCS Trung Quốc  lần thứ 16 vào tháng 11/2002, Từ Tài Hậu đã trở thành Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và thành viên Ban Bí thư Trung ương ĐCS Trung Quốc. Trong khi đó, Quách Bá Hùng trở thành Ủy viên  Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ hai CMC (sau khi Phó Chủ tịch thứ nhất Hồ Cẩm Đào). Hai năm sau, vào tháng 9/2004, khi ông Hồ Cẩm Đào đảm nhận chức Chủ tịch CMC, Quách Bá Hùng được đề bạt  làm Phó chủ tịch thứ nhất CMC và Từ Tài Hậu làm Phó chủ tịch CMC thứ ba. Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu tiếp tục trung thành với Giang Trạch Dân,  sau khi ông này từ chức Chủ tịch CMC năm 2004.
Việc Chủ tịch Tập Cận Bình quyết định truy tố cả Từ Tài Hậu lẫn Quách Bá Hùng,  sau khi hai nhân vật này về hưu,  phản ánh quyết tâm chấm dứt sự thống trị của cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân trong quân đội.  
 Tuy nhiên, đây mới là sự khởi đầu của chiến dịch chống tham nhũng trong Quân đội Trung Quốc.
Trên cương vị  Phó chủ tịch thứ nhất Quân ủy Trung ương, Quách Bá Hùng được giao quản hai lĩnh vực quan trọng là tham mưu và trang bị. Có tin tố giác rằng muốn được đề bạt từ Thiếu tướng lên Trung tướng phải “cúng” cho Quách Bá Hùng từ 10 đến 30 triệu Nhân dân tệ (30 đến 100 tỷ VND), ai nhiều hơn, người đó được. Ngoài ra thư của “cán bộ, chiến sĩ bộ đội không quân sân bay Tây Giao” gửi lãnh đạo trung ương cũng tố giác Quách Bá Hùng đã đút túi hàng trăm tỷ Nhân dân tệ nhờ bán chức, bán đất quốc phòng và mua sắm vũ khí, đạn dược, trang thiết bị quân sự.
Việc hai trong số các nhà lãnh đạo quân đội cao cấp nhất trong vòng 16 năm qua mắc tội tham nhũng, người ta tự hỏi liệu có mấy ai trong giới tướng lĩnh quân đội Trung Quốc là liêm khiết?

“Thập tự chinh” chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình

(Kiến Thức) -  "Thập tự chinh” chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình  là  “đoạn tuyệt với quá khứ”, chứ không phải là  "thời kỳ bình thường" đối với kinh tế Trung Quốc.

Lịch sử sẽ  ghi nhớ cuộc “thập tự chinh” chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình.
“Thap tu chinh” chong tham nhung cua ong Tap Can Binh
Một quan tham Trung Quốc bị bắt trong chiến dịch "Săn cáo" ở nước ngoài.
Cho đến nay,  Chủ tịch Trung Quốc dường như  tập trung đối phó với vấn nạn tham nhũng hơn là tiến hành cải cách kinh tế. Các chiến dịch chống tham nhũng hiện nay ở Trung Quốc nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của công chúng, nhưng  tác động kinh tế trước mắt của nó vẫn còn gây tranh cãi. Giới quan chức hiện đang lưỡng lự  trong khâu ra quyết định và mức độ tiêu thụ xe sang đã giảm mạnh, những chỉ dấu cho thấy tình trạng suy thoái kinh tế.

Trung Quốc “xử” Quách Bá Hùng để cải tổ quân đội

(Kiến Thức) - Theo mạng Bowenpress, cáo buộc tham nhũng đối với Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC) Quách Bá Hùng sẽ được công bố chậm nhất vào giữa tháng 5/2015.

Mạng Bowenpress, do người Trung Quốc ở nước ngoài điều hành, dẫn lời một nhà phân tích nói rằng việc thông báo truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Quách Bá Hùng (Guo Boxiong) chỉ còn là vấn đề thời gian.
Trung Quoc
Cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương CMC Quách Bá Hùng đã bị quản thúc tại gia gần một năm qua. 
Thông báo này sẽ là một đòn giáng mạnh vào hàng ngũ tướng lĩnh cao cấp của Quân đội Trung Quốc (PLA) và phe cánh vây quanh Quách Bá Hùng.

Trung Quốc: Khó chế ngự “Sói tây bắc” Quách Bá Hùng

(Kiến Thức) -  Chủ tịch Tập Cận Bình có thể khuất phục "Hổ đông bắc” đã chết  Từ Tài Hậu, nhưng khó chế ngự  “Sói tây bắc” Quách Bá Hùng còn sống.

Hành động sai lầm có thể gây hại cho sự thống nhất trong quân đội và gây ra nhiều hậu quả tiêu cực đối với quyền lực chính trị của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương  (CMC) Quách Bá Hùng,  đã bị chính thức 30/7, được cho là có ảnh hưởng nhiều hơn trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) so với cựu Phó chủ tịch CMC Từ Tài Hậu đã qua đời ở tuổi 71 hồi tháng Ba năm nay trong thời gian chuẩn bị ra hầu tòa.  Cả hai viên tướng chóp bu này đều bị cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng”, tham nhũng, lạm dụng quyền lực  để mưu cầu lợi ích cá nhân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới