Phụ huynh ở TP.HCM sẵn sàng cho con trở lại trường sau Tết

Theo nhiều phụ huynh, việc trở lại trường vào thời điểm sau Tết Nguyên đán là hợp lý và rất cần thiết với trẻ.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh lớp 6, tiểu học, mầm non sẽ trở lại trường. Khác với khối đã trở lại trường trước đó, đây là những học sinh trong lứa tuổi chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Nhiều phụ huynh cho biết họ không quá lo lắng vấn đề trẻ có thể nhiễm bệnh ở trường. Các quận cũng ghi nhận tỷ lệ phụ huynh đồng thuận cao với phương án trở lại trường sau Tết.

Phu huynh o TP.HCM san sang cho con tro lai truong sau Tet

Các trường chuẩn bị hoạt động chào đón học sinh trở lại lớp sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Y Kiện.

Quay lại trường học là chuyện cấp bách

Thời gian qua, chị Lê Thị Trang (Thủ Đức, TP.HCM) nóng lòng chờ quyết định cho trẻ đi học của thành phố, bởi thời gian dài học online khiên con chị nảy sinh nhiều vấn đề.

Đầu năm học, chị Trang gửi con trai lớn (lớp 4, trường Tiểu học Lê Văn Việt, Thủ Đức) về quê ngoại học online vì vợ chồng phải đi làm, không có thời gian quản lý. Thời gian đầu, bé học tốt nhưng gần đây, người thân phát hiện bé mở phim hoạt hình xem ngay trong giờ học online, mắt cũng có biểu hiện yếu đi.

“Nghe người thân ở quê báo tình hình, tôi rất nóng ruột, mong sớm đón con vào đi học. Tôi vừa về quê ăn Tết vừa để đón con lên thành phố. Lớp của bé cũng có hơn 90% phụ huynh đồng ý cho con đi học lại", chị Trang nói.

Nữ phụ huynh cho hay trước đây con trai học tốt môn Tiếng Anh. Nhưng gần đây đến cả môn sở trường, con cũng không còn hứng thú; Toán, Tiếng Việt lại càng tệ hơn.

"Tôi thấy việc mất hứng thú học tập là vấn đề nghiêm trọng. Từ một bạn năng nổ, thường xuyên đặt câu hỏi ngoài lề mở rộng bài học, con bị cô giáo nhận xét trầm, không còn hứng thú học nên mong đón bé về rồi 'gò' lại theo nề nếp", nữ phụ huynh chia sẻ.

Chị Trang còn con gái út 5 tuổi, thời gian qua gửi người quen là bảo mẫu của trường tiểu học. Từ ngày 7/2, các cô cũng phải đi làm lại nên chắc chắn chị phải cho con đến trường.

Là người bỏ phiếu đồng ý cho con học lớp 3 trở lại trường từ sớm, chị Phạm Thu Thảo (quận Bình Thạnh) mong ngóng từng ngày. Con đầu của chị Thảo học lớp 3, hai bé sau lần lượt 5 tuổi và 2 tuổi. Sau kỳ nghỉ Tết, chị sẽ cho cả 3 con đến trường, lớp giữ trẻ.

"Vừa qua, bé 2 tuổi trở thành F0, thấy con cũng 'lướt' qua rất nhanh nên mình không quá lo sợ về vấn đề dịch bệnh hay nguy cơ lây nhiễm. Hơn nữa, thời gian qua, khi có các ca F0, các trường đều xử lý an toàn, không có lây nhiễm trong trường học nên mình cũng yên tâm phần nào", chị Thảo nói.

Con lớn học lớp 3 được chị đánh giá cần phải kèm thêm nhiều. “Đợt các trường khảo sát ý kiến phụ huynh để cho con đi học từ ngày 13/12/2021, chỉ 1/3 lớp đồng ý. Tôi nằm trong nhóm đồng ý cho con đi học vì học online ở nhà quá lâu rồi, sợ con hổng kiến thức", chị chia sẻ.

Thời gian trường học đóng cửa, con nhỏ 2 tuổi được chị gửi cô giáo mầm non gần nhà với chi phí 4 triệu đồng/tháng. Nếu con đi học lại, học phí mỗi tháng khoảng 2-2,5 triệu đồng. Gia đình chị sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí.

Chị Lương Định (quận Tân Phú) cho biết chị và gia đình đang phân vân tìm trường mầm non để gửi bé 14 tháng tuổi sau Tết.

"Cho bé đi học và chấp nhận nguy cơ lây bệnh từ bạn cũng tương tự mình đi làm, tiếp xúc nhiều người, có thể mắc Covid-19 và lây cho con. Hiện tại, TP.HCM là vùng xanh và mọi người đều đã tiêm vaccine nên mình không quá lo lắng. Thêm nữa, nếu chẳng may bé mắc bệnh, cơ thể sẽ xây dựng được hệ miễn dịch tốt hơn", chị chia sẻ về quyết định của mình.

Theo chị Định, khi trẻ mầm non đến trường, vấn đề tự tầm soát, phối hợp của phụ huynh là quan trọng nhất. Vì chắc chắn, trẻ mầm non phải vui chơi, tiếp xúc cô, bạn bè và không thể đeo khẩu trang suốt thời gian ở trường.

Phu huynh o TP.HCM san sang cho con tro lai truong sau Tet-Hinh-2

Các trường mầm non sửa sang lại vật dụng, sân chơi để đón trẻ. Ảnh: Van Anh.

Phụ huynh đồng thuận cao

Thông tin tại cuộc họp giao ban Covid-19 của Sở GD&ĐT TP.HCM mới đây, đại diện phòng GD&ĐT quận Gò Vấp cho biết địa phương đang thẩm định phương án an toàn phòng chống dịch khi đón học sinh đi học trực tiếp của các trường tiểu học, mầm non. Trong đó, nhiều trường tiểu học có kế hoạch tổ chức hoạt động căng tin, bán trú với tỷ lệ đồng thuận của phụ huynh cao.

Ông Đặng Nguyễn Thịnh, Trưởng phòng GD&ĐT quận 7, thông tin để chuẩn bị đón học sinh các khối lớp còn lại đi học trực tiếp sau Tết, các trường đã tổ chức lấy ý kiến phụ huynh. Tỷ lệ phụ huynh đồng thuận cho con trở lại trường ở bậc mầm non, tiểu học và khối 6 lần lượt là gần 50%, 79% và hơn 83%, cao hơn nhiều so với những lần khảo sát trước.

Tỷ lệ đồng thuận của phụ huynh về việc tổ chức bán trú với tiểu học là 69,8%, mầm non là 60,08%.

“Trước đây chỉ có một vài trường tổ chức bán trú tuy nhiên sau Tết, các trường sẽ phải mở lại bán trú, tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh”, ông Thịnh nói.

Theo bà Trần Đức Hạnh Quỳnh, Phó trưởng phòng GD&ĐT quận 1, tỷ lệ phụ huynh đồng thuận cho con đi học ở quận này lần lượt là 59% với bậc mầm non, 81,15% với bậc tiểu học và 50,7% với khối 6.

“Các trường THCS cũng đã chủ động lấy ý kiến phụ huynh về tổ chức bán trú, tỷ lệ đồng thuận trên 60%. Trong suốt 2 tuần tổ chức dạy học trực tiếp từ khối 7 đến 12, quận 1 không xuất hiện F0 trong trường học. Đây là một trong những cơ sở để phụ huynh thêm tin tưởng, các trường cũng thuận lợi khi tổ chức đón học sinh”, bà Trần Đức Hạnh Quỳnh chia sẻ.

Củ Chi - địa phương gặp khó trong những lần mở cửa trường học trước đây vì phụ huynh không đồng thuận - cũng ghi nhận tỷ lệ phụ huynh tán thành cao.

Ông Trần Văn Toản, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Củ Chi, nói kết quả khảo sát của các trường cho thấy tỷ lệ này ở bậc tiểu học là 78,8%, mầm non 78,25%, lớp 6 tỷ lệ cũng tương đương. So với kết quả khảo sát trước đây, tỷ lệ đồng thuận lần này đã vượt trội.

“Tỷ lệ đồng thuận của phụ huynh là thuận lợi để các trường đón học sinh trở lại trường. Trường nào có cơ sở vật chất tốt, đảm bảo tiêu chí phòng chống dịch khi tổ chức căng tin, bán trú thì sẽ thực hiện trước. Trường nào chưa hoàn thiện thì tổ chức sau, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh, học sinh khi đi học trực tiếp”, ông Toản thông tin.

Ngày 7/2, học sinh lớp 7-12 ở TP.HCM trở lại học tập bình thường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Từ 10/2 đến 13/2, các trường tiểu học, mầm non họp phụ huynh, học sinh, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn; tập huấn phòng, chống dịch cho giáo viên, nhân viên.

Từ 14/2, các trường bắt đầu đón trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6, trên tinh thần tự nguyện.

Dàn “hot girl” vướng vòng lao lý vì ma túy, môi giới mại dâm năm 2021

Năm 2021 là một năm không ít hot girl xinh đẹp, nổi tiếng mạng xã hội phải chịu sự trừng phạt của pháp luật bởi những vi phạm do mình gây ra.

 
Dan “hot girl” vuong vong lao ly vi ma tuy, moi gioi mai dam nam 2021

Từ du học sinh trở thành "tú bà" môi giới HLV thể hình nam bán dâm: Sau khi du học trở về , Nguyễn Phương Thảo (SN 1999, trú ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có mối quen biết với một đường dây bán dâm nam nên môi giới cho nam HLV thể hình "mây mưa" với những cô gái có nhu cầu. Phát hiện đường dây của mình bị triệt phá, "tú bà" Nguyễn Phương Thảo đến cơ quan công an đầu thú.

Dan “hot girl” vuong vong lao ly vi ma tuy, moi gioi mai dam nam 2021-Hinh-2

Ngày 29/9/2021, TAND TP. Hà Nội mở phiên xử phúc thẩm tuyên y án 6 tháng tù về tội "Môi giới mại dâm" đối với Nguyễn Phương Thảo. 


Dan “hot girl” vuong vong lao ly vi ma tuy, moi gioi mai dam nam 2021-Hinh-3
 "Hot girl" Trang Tây bị chung thân vì buôn ma túy: Trương Thị Kiều Trang biệt danh Trang Tây (SN 1999, trú Quảng Trị) vào Đà Nẵng sinh sống. Thời gian đầu, Trang làm phục vụ tại các quán karaoke, tuy nhiên, chỉ được thời gian ngắn, thấy công việc không thuận lợi, Trang chuyển hướng qua làm nhân viên spa chăm sóc sắc đẹp.
Dan “hot girl” vuong vong lao ly vi ma tuy, moi gioi mai dam nam 2021-Hinh-4

Sau đó, Trang xin tiền cha mẹ mở tiệm spa ở Đà Nẵng nhưng thực chất để núp bóng mua bán ma túy và bị công an bắt giữ vào ngày 12/3/2021. Ngày 26/9/2021, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên xét xử và tuyên phạt cùng mức án chung thân đối với Trương Thị Kiều Trang. 

Dan “hot girl” vuong vong lao ly vi ma tuy, moi gioi mai dam nam 2021-Hinh-5

TikToker nổi tiếng trốn truy nã, giao dịch 1.500 viên thuốc lắc: Ngày 23/7/2021, Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang Lê Thị Bích Ngọc (22 tuổi, ở Hải Dương) và Phạm Xuân Biển (30 tuổi, ở Hưng Yên) đang giao dịch ma túy tại khu vực xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang. Tại hiện trường, Công an thu giữ 1.500 viên thuốc lắc, 5 điện thoại di động, một gói heroin, ô tô cùng tang vật liên quan. Đáng chú ý, trước khi bị bắt, Lê Thị Bích Ngọc đang bị Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên truy nã về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". 

Dan “hot girl” vuong vong lao ly vi ma tuy, moi gioi mai dam nam 2021-Hinh-6
 Lê Thị Bích Ngọc là một hot TikToker trên nền tảng mạng xã hội này. Tài khoản của Ngọc có hơn 39.000 lượt người đăng ký theo dõi và nhận được hơn 155.900 lượt thích. Đáng chú ý, trước khi bị bắt, Ngọc vẫn thường xuyên đăng tải những video khoe nhan sắc của mình trên tài khoản TikTok cá nhân, bất chấp việc đang bị truy nã.

Dan “hot girl” vuong vong lao ly vi ma tuy, moi gioi mai dam nam 2021-Hinh-7

Hot girl Ngọc Miu bị kết án 16 năm tùQua nhiều lần kháng cáo, đến tháng 4 năm 2021, TAND cấp cao tại TP HCM đã tuyên án đối với "trùm" ma túy Văn Kính Dương, Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Ngọc Miu, sinh năm 1994, Hải Phòng) và 8 đồng phạm khác trong đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép hơn 200kg ma túy các loại. 

Hải “bánh” bật khóc khi ra tù sau 22 năm thụ án vụ giết Dung "Hà"

Hải “bánh” đã bật khóc khi bước ra khỏi cánh cổng trại giam Xuân Lộc sau 22 năm thụ án về tội giết người.

Hai “banh” bat khoc khi ra tu sau 22 nam thu an vu giet Dung

Sáng 27/11, ông Nguyễn Tuấn Hải (biệt danh Hải "bánh") vừa được ra tù sau 22 năm thụ án chung thân về tội giết người trong vụ án giết nữ “trùm giang hồ” Dung Hà. 

Hai “banh” bat khoc khi ra tu sau 22 nam thu an vu giet Dung

Vừa bước ra khỏi cổng trại giam Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai), Hải bánh đã bật khóc sau thời gian dài thụ án. 

Sở GD&ĐT Hà Nội rút lại đề xuất cho học sinh đến trường

Sau khi ban hành văn bản đề xuất cho học sinh một số cấp quay trở lại trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã lập tức rút lại văn bản này vì còn phải tính toán.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Xuân Tiến cho biết ngày 18/10, Sở có văn bản về việc đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét các phương án cho học sinh đi học trở lại. Tuy nhiên, sau đó Sở đã rút văn bản này.
Ông Tiến cũng cho hay, Sở Giáo dục và Đào tạo vẫn đang tính toán, xây dựng các phương án cho học sinh đi học trở lại khi có thể và tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc về việc chuẩn bị các công tác phòng chống dịch, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Hà Tĩnh khai hội chùa Hương Tích 2026

Hà Tĩnh khai hội chùa Hương Tích 2026

Lễ khai hội chùa Hương Tích nhằm quảng bá về tiềm năng, lợi thế của khu di tích danh thắng quốc gia chùa Hương Tích đến với du khách trong nước và quốc tế.