Trong chuyến công tác, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về công tác khắc phục hậu quả thiên tai.
Tham gia đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long có các đồng chí: Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh.
Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, UBND tỉnh Gia Lai, dự báo từ nay (21/11) đến sáng 22/11 khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 – 100 mm, có nơi trên 120 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Từ ngày 22/11 mưa lớn có xu hướng giảm dần.
Khu vực phía đông tỉnh có 164 hồ chứa, đến thời điểm báo cáo dung tích đạt 92,8% dung tích thiết kế; hiện có 53 hồ đầy nước, 66 hồ qua tràn.
Khu vực phía tây tỉnh có 119 hồ chứa (không tính hồ Ia Mor do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý), đến thời điểm báo cáo dung tích đạt 91,2% dung tích thiết kế; hiện có 82 hồ đầy nước, 86 hồ qua tràn.
Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai đã chủ động từ sớm, từ xa chỉ đạo kích hoạt phương án lũ cấp độ 3.1 trên phần mềm Hệ thống thông tin Phòng, chống thiên tai cho 58 xã, phường khu vực phía Đông và một số xã, phường khu vực phía Tây tỉnh. Gia Lai ước tính sơ bộ thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng
Theo đó, đêm 18/11, nước lũ dâng cao bất ngờ đã làm vỡ đoạn đê sông Luật Lễ khiến dòng nước đổ ồ ạt xuống vùng hạ du, gây ngập sâu và cô lập hàng loạt khu dân cư.
Nước lũ dâng cao cũng đã làm ngập toàn bộ các phòng học, phòng ở và hư hại nhiều cơ sở vật chất ở Làng trẻ em SOS Quy Nhơn; thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng.
Chia sẻ mất mát với người dân do mưa lũ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định, Chính phủ luôn xem việc giúp dân khắc phục hậu quả là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, Chính phủ sẽ có các chính sách hỗ trợ địa phương, người dân nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.
Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh bám sát các chỉ đạo của Trung ương, các công điện của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục huy động tổng lực hỗ trợ người dân, nhất là lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men. Cố gắng nhanh nhất khôi phục hoạt động của các trường học, trạm y tế. Theo dõi sát tình hình, diễn biết thời tiết để chủ động đưa ra giải pháp phù hợp.
Về lâu dài, tỉnh phải có phương án di dời người dân khỏi khu vực thường xuyên xảy ra ngập lụt; khẩn trương triển khai các giải pháp phục hồi sản xuất, kinh tế xã hội.
Ghi nhận các đề nghị của Gia Lai về các hỗ trợ liên quan đến thuế, hạ tầng giao thông, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ có nghị quyết về vấn đề này.
>>> Mời độc giả xem thêm video Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo khắc phục mưa lũ tại Đăk Lăk: