Phát hiện thiên hà lùn có kim loại nghèo nàn nhất

(Kiến Thức) - Một thiên hà lùn kỳ lạ mới trong không gian vừa được các nhà khoa học phát hiện.

Sử dụng kính thiên văn lồi lớn (LBT), một nhóm các nhà thiên văn học phát hiện ra rằng thiên hà hình thành sao (SFG) J0811 + 4730 là một thiên hà lùn và có kim loại nghèo nàn nhất chưa từng thấy.

Cụ thể, các quan sát quang phổ mới được tiến hành bởi một nhóm các nhà thiên văn học do Yuri Izotov thuộc Đài quan sát Thiên văn tại Kiev, Ukraine phát hiện thiên hà này cực kỳ nghèo nàn lượng kim loại với lượng kim loại sinh ra chỉ bằng 0,48 lần khối lượng của Mặt trời trong toàn bộ hệ thống.

Phat hien thien ha lun co kim loai ngheo nan nhat
Nguồn ảnh: Phys. 

Tuy nhiên, ngược lại, lượng oxy trong thiên hà này chiếm một lượng rất khủng, phong phú dồi dào hơn lượng kim loại.

Tất cả được theo dõi liên tục sát sao sau đó cũng được tiến hành lập bản đồ phân loại, phân bố các phân tử oxy và kim loại.

Tuy nhiên, có quan điểm cho rằng chính lượng oxy dồi dào là cách bù đắp cho việc thiếu hụt, nghèo nàn các nguyên tố kim loại. Tuy nhiên, quan điểm này đang gây tranh cãi mạnh mẽ trong giới khoa học.

Xem thêm video:Va chạm giữa thiên hà Tiên Nữ và thiên hà của chúng ta - Nguồn video: Lemon Phích.

Tận mục khoảnh khắc sao sinh ra từ thiên hà Kiso 5639

(Kiến Thức) - Các nhà thiên văn học không khỏi lay động khi chứng kiến thiên hà Kiso 5639 hạ sinh một ngôi sao lùn nhỏ ở một đầu trong không gian.

Thiên hà Kiso 5639 nổi tiếng là một thiên hà nhỏ bé, hình dẹt, dài, chứa nhiều đám mây khí bụi màu xanh dương và hồng. Dưới công nghệ chụp ảnh Hubble Wide Field Camera 3, bất ngờ một đầu thiên hà Kiso 5639 xuất hiện một khối tròn hồng sáng mãnh liệt ở giữa trung tâm, mà nhiều người cho rằng, đó là một ngôi sao lùn.
Tan muc khoanh khac sao sinh ra tu thien ha Kiso 5639
Nguồn ảnh: Dailymail. 

Phát hiện thiên hà quái dị UGC 1382 trong không gian

(Kiến Thức) - Thoát khỏi hình ảnh của một thiên hà hình elip đơn giản, giờ đây, thiên hà quái dị UGC 1382 đã trở thành một thiên hà hình xoắn ốc độc đáo.

Theo kết quả những lần nghiên cứu từ trước đến nay, các nhà khoa học thiên văn cho rằng thiên hà quái dị UGC 1382 là một thiên hà nhỏ hình elip, có cấu trúc đơn giản và phát ra năng lượng quang học mãnh liệt trong vũ trụ.

“Gió thiên hà” có thể đã đưa sự sống tới Trái Đất

Nghiên cứu từ Đại học Northwestern cho thấy vật chất cấu tạo nên sự sống đã được đưa tới Trái Đất sau vụ nổ các siêu tân tinh từ những thiên hà xa xôi hàng tỷ năm trước.

"Những vụ nổ siêu tân tinh đã tách các hạt nguyên tử tích điện ra khỏi trọng lực của các thiên hà ban đầu và những luồng 'gió thiên hà siêu mạnh' thổi chúng tới Dải Ngân hà của chúng ta", CNN dẫn nghiên cứu của Đại học Northwestern cho hay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới