Phát hiện nhóm lâm tặc phá rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

(Kiến Thức) - Trong lúc tuần tra tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (Đắk Lắk), lực lượng chức năng phát hiện nhóm lâm tặc đang cưa xẻ gỗ quý tại 2 tiểu khu 622 và 618.

Ngày 23/12, ông Lê Minh Tiến - Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (Đắk Lắk) cho biết, lực lượng vừa phát hiện một vụ phá rừng vi mô lớn tại 2 tiểu khu 622 và 618 và đang phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm nhóm lâm tặc.
"Chúng tôi đã báo cáo sự việc với lãnh đạo huyện, Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng kiểm đếm gỗ và truy bắt nhóm người phá rừng trên", ông Tiến nói.
Phat hien nhom lam tac pha rung tai Khu Bao ton thien nhien Ea So
Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô bị lâm tặc tàn phá. 
Ông Tiến cho biết, sự việc xảy ra vào giữa tháng 11, lực lượng của đơn vị trong lúc tuần tra tại 2 tiểu khu 622 và 618 thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô thì phát hiện một nhóm người cưa xẻ gỗ nên nhanh chóng truy bắt. Tuy nhiên, nhóm người này bỏ chạy và để lại tang vật.
Tại hiện trường, có 79 cây gỗ căm xe, 1 cây gáo vàng, 1 cây bằng lăng bị cắt hạ. Những cây gỗ này đều có đường kính từ 50cm trở lên, nhiều cây gỗ lâm tặc chưa kịp mang đi còn tươi nguyên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có hơn 40m3 lâm tặc chưa kịp tẩu tán và đang được canh giữ nghiêm ngặt.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Hoài Dương - Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Đơn vị đã trao đổi với Công an huyện Ea Kar và đề nghị cơ quan chức năng tiến hành khởi tố vụ phá rừng xảy ra ở khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô hồi tháng 11 vừa qua. Quan điểm của chúng tôi là phải xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm để răn đe, không khoan nhượng".

Ông Dương nói thêm, hiện vụ phá rừng trên, Công an huyện đã thu thập, củng cố hồ sơ để sớm khởi tố vụ án và xử lý những người có liên quan. 

"Khu vực rừng Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô gần huyện Sông Hinh (Phú Yên), do vậy có khả năng nhóm người phá rừng trên ở tỉnh này. Chúng tôi đã trao đổi với lãnh đạo Công an tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Ea Kar đề nghị phối hợp xử lý vụ việc", ông Dương thông tin.

Phá rừng rầm rộ, cán bộ đảng viên cũng tham gia

13 cán bộ, đảng viên tham gia phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp. Thực trạng đáng buồn đang diễn ra tại xã Phú Mỡ huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên.

Chỉ cách Ủy ban nhân dân xã Phú Mỡ hơn 4 km, tại tiểu khu 74 nhiều diện tích rừng đã bị đốn hạ, được đốt dọn thực bì phân chia đất lâm nghiệp. Càng đi sâu vào trong rừng thuộc tiểu khu này, diện tích rừng bị chặt hạ càng nhiều hơn. Tại nhiều vị trí, cây rừng mới bị đốn hạ còn nằm ngổn ngang chưa được vận chuyển đi.

Làm rõ vụ phá rừng quy mô lớn ở 2 lâm phần tại Gia Lai

(Kiến Thức) - Chi Cục kiểm lâm Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ vụ quá rừng quy mô lớn tại 2 lâm phần của tỉnh này.

Ngày 29/8, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan công an cùng các lực lượng liên quan vừa phát hiện hơn 200 gốc cây gỗ bị cưa hạ trái phép, hàng chục mét khối gỗ tang vật còn sót lại tại đại công trường vụ phá rừng.

Lam ro vu pha rung quy mo lon o 2 lam phan tai Gia Lai
Hơn 200 gốc cây gỗ bị cưa trái phép và hàng chục khối gỗ tang vật tại hiện trường.  

Phóng sự phá rừng của VTV: Cần phải xin lỗi lương dân!

Từ phóng sự phá rừng của VTV, những người dân tộc chân chất ngày ngày cặm cụi với nương rẫy, giờ lại mang tiếng phá rừng.

Sau khi chương trình “Chuyển động 24h” (CĐ 24h, thuộc Đài Truyền hình Việt Nam - VTV) phát sóng phóng sự về phá rừng ở tỉnh Đắk Lắk, một số người dân nghèo ở thôn Giang Đông, xã Ea Đáh, huyện Krông Năng đã bị gán cho tai tiếng “lâm tặc”, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới