Phát hiện mới về virus đậu mùa khỉ

Tất cả các bề mặt mà bệnh nhân đậu mùa khỉ tiếp xúc trực tiếp đều nhiễm virus đậu mùa khỉ, đặc biệt cao ở trong phòng tắm như bồn rửa mặt, bệ ngồi toilet.

Các nhà khoa học Đức đã phát hiện thấy DNA của virus trong phòng của bệnh nhân đậu mùa khỉ, nhưng lưu ý rằng sự nhiễm bẩn bề mặt với DNA của virus không chứng minh rằng sự lây nhiễm có thể xảy ra sau khi tiếp xúc với các bề mặt.

Phat hien moi ve virus dau mua khi
 Tất cả các bề mặt mà bệnh nhân đậu mùa khỉ tiếp xúc trực tiếp đều nhiễm virus đậu mùa khỉ, đặc biệt cao ở trong phòng tắm như bồn rửa mặt, bệ ngồi toilet. Ảnh minh họa

Trong thời điểm bùng phát các ca bệnh đậu mùa khỉ bên ngoài các khu vực lưu hành vốn có, việc lây truyền chủ yếu là do tiếp xúc gần gũi với những người có triệu chứng.

Trong khi việc lây truyền virus giữa người với người đã được mô tả trước đây, dữ liệu về các bề mặt nhiễm virus đậu mùa khỉ còn rất hạn chế.

Scitechdaily đưa tin, trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học Đức đã dùng dụng cụ thí nghiệm quét ngang bề mặt trong hai phòng liền kề nhau của hai bệnh nhân đậu mùa khỉ nhập viện ở Đức.

Sự lây nhiễm lên đến 100.000 bản sao virus/cm2 trên các bề mặt được ước tính bằng PCR và virus đã được phân lập thành công từ các bề mặt với hơn 1.000.000 bản sao.

Tất cả các bề mặt mà hai bệnh nhân tiếp xúc trực tiếp đều cho thấy sự nhiễm virus đậu mùa khỉ. Tải trọng virus cao nhất được phát hiện ở cả hai phòng tắm ví dụ như tay nắm cửa, bồn rửa mặt, bệ ngồi toilet.

Các loại vải như khăn tắm, áo sơ mi hoặc áo gối mà bệnh nhân sử dụng thường xuyên cũng có dấu hiệu nhiễm virus.

Dựa trên những phát hiện, nhóm nghiên cứu kết luận rằng “việc khử trùng thường xuyên các điểm tiếp xúc da và rửa tay thường xuyên trong mọi quá trình liên quan đến chăm sóc bệnh nhân bên cạnh dọn dẹp phòng thường xuyên và khử trùng bề mặt bằng cách sử dụng các sản phẩm có hoạt tính diệt virus giúp giảm virus lây nhiễm trên các bề mặt và do đó ngăn ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện."

>>> Mời độc giả xem thêm video TP HCM lên kịch bản ứng phó bệnh đậu mùa khỉ:

(Nguồn: THĐT)

Bệnh đậu mùa khỉ đã lan ra 30 quốc gia

WHO đánh giá làn sóng lây lan dịch đậu mùa khỉ hiện tại ở các nước là "chưa từng có".

Theo CNN, tính đến ngày 1/6, Tổ chức Y tế Thế giới đã nhận được 550 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trên toàn thế giới.

Tiến sĩ Rosamund Lewis, Trưởng nhóm kỹ thuật về bệnh đậu mùa khỉ từ Chương trình Cấp cứu Y tế của WHO, cho biết: “Những gì chúng ta đang chứng kiến thực sự rất khác. Chúng tôi phát hiện tất cả trường hợp trong thời gian tương đối ngắn. Chỉ trong vài tuần, số ca bệnh đã lên tới hơn 550 trường hợp. Đây là điều chưa từng thấy trước đó”.

Nhóm người có nguy cơ cao mắc bệnh đậu mùa khỉ

Theo các khuyến cáo y tế, dịch đậu mùa khỉ đang lây lan mạnh ở cộng đồng nam giới đồng tính, song tính. Tuy nhiên, bất kỳ ai cũng đều có thể mắc bệnh này.

Theo CNN, bất kỳ ai cũng có thể mắc hoặc lây bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) nhấn mạnh nhóm dân số đáng chú ý trong đợt bùng phát hiện nay là người đồng tính nam hoặc song tính.

Tiến sĩ John Brooks, Trưởng Cơ quan Phòng chống HIV/AIDS của CDC cho biết: "Một số nhóm dân số có thể có nguy cơ phơi nhiễm cao hơn, nhưng không có nghĩa khả năng mắc bệnh đậu mùa khỉ chỉ ở cộng đồng đồng tính và song tính tại Mỹ. Bất kỳ ai cũng đều có thể phát bệnh và lây nhiễm virus cho người khác. Nhưng nhiều người bị ảnh hưởng trong đợt bùng phát hiện này được xác định là nam giới đồng tính và lưỡng tính".

Dấu hiệu cảnh báo người mắc bệnh đậu mùa khỉ

Triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ và đậu mùa khá tương đồng. Song, một trong số đó được xem là đặc hiệu giúp phân biệt hai loại bệnh.

Câu hỏi: Bệnh đậu mùa khỉ đang lây lan ở nhiều nước trên toàn cầu. Làm sao để tôi biết bản thân mình có mắc bệnh hay không?

Trả lời:

Đọc nhiều nhất

Tin mới