Phát hiện mới về chủng virus tương tự SARS-CoV-2 tại Thái Lan

Các nhà nghiên cứu mới phát hiện kháng thể trung hòa SARS-CoV-2 trên con dơi cùng đàn, tê tê tại một trạm kiểm soát động vật hoang dã nằm ở phía nam Thái Lan.

Các chuyên gia của Trường Y Duke - Đại học Quốc gia Singapore vừa công bố nghiên cứu phát hiện một chủng virus corona mới trong dơi của khu bảo tồn hoang dã tại Thái Lan. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications.

Dự án này do Giáo sư Wang Linfa của Trường Y Duke dẫn đầu. Nhóm nghiên cứu khảo sát ở Đông Nam Á với trọng tâm là dơi và tê tê vì đây đều là những loài vật được phát hiện mang chủng virus họ hàng của SARS-CoV-2 - nguyên nhân gây nên đại dịch COVID-19.

Họ phát hiện một chủng virus corona mới có tên RacCS203, ở dơi móng ngựa. Cấu trúc gene của RacCS203 tương đồng đến 91,5% so với SARS-CoV-2. Chủng virus này cũng có nhiều điểm giống với RmYN02 – loại virus corona từng được tìm thấy ở Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc.

Phat hien moi ve chung virus tuong tu SARS-CoV-2 tai Thai Lan

Chủng virus corona mới có tên RacCS203, được tìm thấy trong dơi móng ngựa tại khu bảo tồn hoang dã ở Thái Lan. Ảnh: CGTN.

Theo BBC, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện kháng thể trung hòa SARS-CoV-2 trên con dơi cùng đàn, tê tê tại một trạm kiểm soát động vật hoang dã nằm ở phía nam Thái Lan. Chúng cũng có mối liên hệ mật thiết với chủng SARS-CoV-2 đang gây ra các ca mắc COVID-19 tại Đông Nam Á.

Hiện tại, nghiên cứu chưa thể xác định chính xác nguồn gốc và vật chủ trung gian của loại virus corona mới. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết điều này rất quan trọng vì nó giúp mở rộng khu vực địa lý cần nghiên cứu khi tìm hiểu về các virus thuộc nhánh corona.

CGTN dẫn lời đại diện của nhóm nghiên cứu: “Đông Nam Á là khu vực có sự phong phú và đa dạng về loài dơi, số lượng. Điều đó có thể khiến nơi này có thể trở thành điểm nóng, bùng phát các chủng virus corona và loại khác”. Nhóm cũng kêu gọi chương trình giám sát xuyên quốc gia khẩn cấp để tìm ra virus tiền thân của nCoV.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

48h Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 mới

Bản tin 18h ngày 24/1, của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19. Việt Nam hiện có 1.548 bệnh nhân. Hôm nay cũng đã trải qua 48h, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 24/01: Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 553 ca.

- Tính từ 18h ngày 23/01 đến 18h ngày 24/01: 0 ca mắc mới.

Màn hình nhỏ khiến iPhone 12 mini thất bại

iPhone 12 mini trở thành sản phẩm thất bại và đáng quên nhất trong dòng Apple. Điều đó cho thấy smartphone màn hình nhỏ không được nhiều người dùng ưa chuộng.

Thống kê từ Counterpoint Research cho thấy iPhone 12 mini chỉ chiếm 5% tổng lượng iPhone bán ra tại Mỹ trong nửa đầu tháng 1. Nói với Reuters, nhà phân tích JP Morgan cho biết smartphone màn hình dưới 6 inch hiện chỉ chiếm 10% lượng máy bán ra toàn thị trường.

Trước đó, hãng nghiên cứu Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) cho biết iPhone 12 Pro và 12 Pro Max chiếm khoảng 40% doanh số iPhone bán ra trong cuối năm 2020, trong khi iPhone 12 chiếm khoảng 27%.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.