Ông Trump rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới

Tổng thống Donald Trump ngày 20/1 đã ký sắc lệnh hành pháp rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ân xá cho khoảng 1.500 người từng tham gia cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ đầu năm 2021.

Sắc lệnh nhắc lại quyết định rút khỏi WHO của Mỹ năm 2020 là do cách thức tổ chức này xử lý đại dịch Covid-19 và các cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu khác cũng như thất bại trong việc tiến hành các cải cách cần thiết. Chính quyền Trump thời gian đó cũng cáo buộc WHO bị ảnh hưởng chính trị bởi một số quốc gia thành viên.

Sắc lệnh của Tổng thống Trump cho rằng WHO tiếp tục yêu cầu các khoản đóng góp không công bằng từ Mỹ so với các nước khác, đặc biệt là Trung Quốc.  

Ong Trump rut My khoi To chuc Y te The gioi

Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục ngày 21/1/2025. Ảnh: Getty

Sắc lệnh của Tổng thống Trump thông báo ý định rút Mỹ khỏi WHO đồng thời thu hồi các văn bản của chính quyền tiền nhiệm về việc Mỹ tái gia nhập tổ chức này. Theo sắc lệnh này, việc chuyển các quỹ, hỗ trợ và tài nguyên của Mỹ cho WHO sẽ bị ngừng lại và mọi nhân viên chính phủ hoặc nhà thầu của Mỹ đang làm việc cho WHO sẽ được triệu hồi và giao các nhiệm vụ khác.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ thông báo tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và lãnh đạo của WHO về quyết định của Mỹ.

Ông Trump cũng đã ký sắc lệnh hành pháp ân xá cho khoảng 1.500 người từng tham gia cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ đầu năm 2021.

Sắc lệnh của Tổng thống Trump yêu cầu Cục Nhà tù liên bang hành động ngay lập tức và ông hy vọng những người bị giam giữ sẽ được thả trong buổi tối cùng ngày. Trước lễ nhậm chức, ông Trump đã nhiều lần nhấn mạnh sẽ sớm ân xá cho những người bị kết án tù trong vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội đầu năm 2021.

Hơn 1.600 người bị buộc tội tham gia vụ bạo loạn và khoảng 1.100 người đã bị tuyên án. Theo các công tố viên, hơn 170 người bị cáo buộc sử dụng vũ khí nguy hiểm để chống lại các nhân viên cảnh sát.

Thượng viện chuẩn thuận ông Marco Rubio làm Ngoại trưởng Mỹ

Thượng viện Mỹ ngày 20/1 đã chuẩn thuận ông Marco Rubio làm Ngoại trưởng Mỹ. Đây là đề cử nhân sự đầu tiên cho nội các của Tổng thống Donald Trump được phê duyệt.

Ông Marco Rubio, Thượng nghị sỹ bang Florida kể từ năm 2011, đã chính thức trở thành Ngoại trưởng Mỹ sau khi được Thượng viện chuẩn thuận ngày 20/01 chỉ vài giờ sau lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump. Đây là đề cử đầu tiên cho nội các của ông Trump được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Thuong vien chuan thuan ong Marco Rubio lam Ngoai truong My

Thượng viện chuẩn thuận ông Marco Rubio làm Ngoại trưởng Mỹ. Ảnh: Getty.

Hé lộ cuộc sống người Mỹ bản địa 100 năm trước

Những bức ảnh được trang Bored Panda đăng tải phần nào hé lộ cuộc sống của người Mỹ bản địa cách đây 100 năm.

He lo cuoc song nguoi My ban dia 100 nam truoc
Trong ảnh, một người Kwakiutl tìm bào ngư ở Washington năm 1910. (Nguồn ảnh: BP) 

He lo cuoc song nguoi My ban dia 100 nam truoc-Hinh-2
Một tù trưởng Klamath đứng ở ngọn đồi phía trên hồ Crater, Oregon (Mỹ), năm 1923. 

He lo cuoc song nguoi My ban dia 100 nam truoc-Hinh-3
 Người đàn ông Apsaroke cầm cung tên trên lưng ngựa năm 1908.

He lo cuoc song nguoi My ban dia 100 nam truoc-Hinh-4
 Một nhóm người Navajo đi qua hẻm núi De Chelly, Arizona, năm 1904.

He lo cuoc song nguoi My ban dia 100 nam truoc-Hinh-5
Người mẹ và đứa con ở Apsaroke. Ảnh chụp năm 1908. 

He lo cuoc song nguoi My ban dia 100 nam truoc-Hinh-6
Tù trưởng người Sioux năm 1905. 

He lo cuoc song nguoi My ban dia 100 nam truoc-Hinh-7
Một cô gái Tewa năm 1906. 

He lo cuoc song nguoi My ban dia 100 nam truoc-Hinh-8
 Lều của người Piegan năm 1910.

He lo cuoc song nguoi My ban dia 100 nam truoc-Hinh-9
 Cô gái Apache bên một em nhỏ năm 1903.

He lo cuoc song nguoi My ban dia 100 nam truoc-Hinh-10
 Đoàn "rước dâu" của người Kwakiutl năm 1914.

He lo cuoc song nguoi My ban dia 100 nam truoc-Hinh-11
 Các "vũ công" Nakoaktok đeo mặt nạ Hamatsa trong một nghi lễ năm 1914.
He lo cuoc song nguoi My ban dia 100 nam truoc-Hinh-12
 Người phụ nữ Apache bế em nhỏ năm 1906.

He lo cuoc song nguoi My ban dia 100 nam truoc-Hinh-13
 Một ngày sương khói mờ ảo ở Sugar Bowl năm 1923.

He lo cuoc song nguoi My ban dia 100 nam truoc-Hinh-14
Các cô gái của một bộ lạc thổ dân châu Mỹ năm 1906. 

He lo cuoc song nguoi My ban dia 100 nam truoc-Hinh-15
Những túp lều được dựng bên bờ sông năm 1908. 

He lo cuoc song nguoi My ban dia 100 nam truoc-Hinh-16
Hai cô gái Piegan thu hoạch cây goldenrod năm 1910. 

Lùi xe, người đàn ông cán tử vong con trai nhà hàng xóm

Khi đang lùi xe, Chris Cleaver vô tình đã cán qua cậu con trai 4 tuổi nhà hàng xóm, khiến bé trai tử vong thương tâm.

Daily Mail đưa tin, vụ việc bé trai 4 tuổi bị hàng xóm tông tử vong khi lùi xe xảy ra tại Preston, Anh, vào năm ngoái. Khi đó, bé Jayden Kearns đang chơi bên ngoài nhà mình ở New Rough Hey với những đứa trẻ khác vào khoảng 16h35 chiều 26/3 thì Chris Cleaver, trên đường về nhà sau khi tan làm, đã tông phải bé trai lúc lùi xe.
Theo cuộc điều tra, một người hàng xóm đã nghe thấy tiếng va chạm và nhìn thấy đứa trẻ 4 tuổi bị "kéo lê dưới bánh xe". Phát hiện sự việc, Cleaver đã nhanh chóng dừng lại và vội đến xem bé trai.

Đọc nhiều nhất

Tin mới