Ông Trump dừng uống thuốc trị sốt rét ngừa COVID-19

Tổng thống Trump hôm 20/5 cho biết, ông sẽ hoàn thành liệu trình uống thuốc hydroxychloroquine ngừa COVID-19 và ngừng uống thuốc trong 2 ngày tới.

"Tôi nghĩ rằng liệu trình sẽ kết thúc sau 1 hoặc 2 ngày. Do đó, việc này (dừng uống thuốc) sẽ diễn ra trong hai ngày nữa", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.
Bình luận được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố đã dùng thuốc chống sốt rét hàng ngày trong khoảng 2 tuần qua, và coi đây như một biện pháp phòng ngừa virus corona chủng mới.
Ong Trump dung uong thuoc tri sot ret ngua COVID-19
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images) 
Ông Trump thường xuyên quảng cáo thuốc hydroxychloroquine như là phương pháp điều trị tiềm năng cho virus SARS-CoV-2, bất chấp cảnh báo từ các chuyên gia y tế rằng, loại thuốc này có thể gây ra các vấn đề về tim.
Tổng thống Trump cho biết ông bắt đầu uống thuốc này từ vài tuần trước.
Khi được hỏi về lý do chọn loại thuốc này, Tổng thống Trump cho rằng "nó tốt", cho biết ông "đã nghe rất nhiều câu chuyện hay", và nhấn mạnh "rất nhiều nhân viên và bác sĩ tuyến đầu" đã dùng loại thuốc này.
Tháng trước, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cảnh báo việc sử dụng hydroxychloroquine hoặc chloroquine ngừa COVID-19 bên ngoài bệnh viện hoặc thử nghiệm lâm sàng có nguy cơ gây ra các vấn đề về tim.
"Hydroxychloroquine và chloroquine không được chứng minh là an toàn và hiệu quả để điều trị hoặc ngăn ngừa COVID-19. Chúng đang được nghiên cứu trong các thử nghiệm lâm sàng ngừa COVID-19”, FDA cho biết.
Đầu tuần trước, 2.000 người nhiễm nCoV đăng ký trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ hai sử dụng thuốc hydroxychloroquine.
Giai đoạn này sẽ xác định xem thuốc có tác dụng chống COVID-19 hay không. Giai đoạn đầu của thử nghiệm đã xác nhận rằng nó an toàn, nhưng chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy loại thuốc này có thể giúp chữa bệnh.

Cái chết của người bị buộc ngồi trên ghế 24 tiếng/ngày suốt 1 năm

Một người phụ nữ bị bại não đã tử vong sau khi bị nhân viên điều dưỡng ép ngồi trên ghế 24 tiếng/ngày suốt một năm trời ròng rã, gây suy nội tạng và da thịt thối rữa.

Ngày 5/4, nhân viên chăm sóc Ann-Marie Smith đưa bà đến Bệnh viện Hoàng gia Adelaide (Australia) trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Tại đây, người phụ nữ 54 tuổi phải trải qua một cuộc phẫu thuật phức tạp để loại bỏ phần da thịt thối rữa khỏi vết loét nghiêm trọng trên cơ thể. Tuy nhiên, sang ngày hôm sau, bà đã qua đời vì sốc nhiễm trùng, suy đa tạng và suy dinh dưỡng.

Phát biểu về cái chết của người phụ nữ, hôm 10/4, cảnh sát tuyên bố: “Bà Smith tử vong do sốc nhiễm trùng, suy đa tạng và cơ thể lở loét nặng, bại não, suy dinh dưỡng trầm trọng”. Kiểm tra căn nhà nơi Smith cu trú tại Kensington Park, điều tra viên phát hiện hoàn cảnh sống của bà tệ đến mức “không thể chấp nhận được”. Trước khi chết, bà đã phải sống trong điều kiện kinh tởm. Các bác sĩ đã đệ trình báo cáo lên Ủy ban Khiếu nại về Sức khỏe và Dịch vụ Cộng đồng về trường hợp của bà Smith, trong đó nhấn mạnh hoàn cảnh sống tồi tệ của bà.

Quỹ tranh cử “khủng” của ứng viên Tổng thống Mỹ Bernie Sanders

(Kiến Thức) - Chỉ trong hơn một tháng quỹ tranh cử của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã huy động được 18,2 triệu USD, kể từ khi ông tuyên bố sẽ tham gia cuộc đua giành chiếc ghế Tổng thống Mỹ năm 2020.

Theo Business Insider, quỹ tranh cử của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã huy động được 18,2 triệu USD trong vòng 41 ngày, kể từ khi ông tuyên bố sẽ tham gia cuộc đua giành chiếc ghế Tổng thống Mỹ năm 2020 hồi tháng 2/2019. Với số tiền này, ông Bernie Sanders có thể dẫn trước các ứng viên Dân chủ khác trong việc gây quỹ cho chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm sau.
Faiz Shakir, quản lý chiến dịch tranh cử của ông Sanders, cho hay tổng số tiền gây quỹ trong quý 1/2019 của Thượng nghị sĩ bang Vermont này do 525 nghìn cá nhân đóng góp.

Điều kì lạ ít người biết về sở thích xem TV của TT Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump được xem là một người rất thích và xem rất nội dung trên TV.

Trong cuốn sách “The Art of the Comeback,” đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump từng chia sẻ ông rửa tay “càng nhiều càng tốt,” và nhiều báo cáo cho biết ông cũng không bao giờ nhấn chạm vào nút đi xuống tầng thấp nhất trong thang máy bởi nó là nút bấm được dùng nhiều nhất và mang theo nhiều vi khuẩn nhất.
Dieu ki la it nguoi biet ve so thich xem TV cua TT Donald Trump
 (Ảnh: AP)

Đọc nhiều nhất

Tin mới