Ông Obama lên tiếng hiếm thấy về đại dịch COVID-19

Trong tweet mới nhất, cựu tổng thống Obama đã ám chỉ kế hoạch hành động chống dịch COVID-19 của Mỹ có phần chậm chạp và kêu gọi "hành động trước khi quá muộn".

“Trong khi chúng ta tiếp tục chờ đợi một kế hoạch quốc gia cụ thể để đối phó với đại dịch, thì các bang như Massachusetts đã bắt đầu thực hiện các kế hoạch y tế cộng đồng của riêng họ để chống dịch trước khi quá muộn”, cựu Tổng thống Barack Obama viết trên Twitter cá nhân ngày 22/4.
Ông dẫn kèm link bài báo có tựa đề “Chưa quá muộn để tấn công chống lại virus corona” của New Yorker.
“Suốt nhiều tuần nay, chúng tôi đã dõi theo cách đại dịch COVID-19 lan rộng khắp nước Mỹ. Trong phần lớn thời gian đó, dường như điều duy nhất cần làm là khoanh tay, chờ đợi và hy vọng. Chúng tôi hy vọng một loại vắc-xin sẽ xuất hiện, dù không chắc cần bao lâu”, bài báo viết.
“Ở Massachusetts, cuộc tấn công chống lại virus corona đã bắt đầu từ 3 tuần trước. Trong thời gian đó, chúng tôi bắt gặp tất cả vấn đề không thể lường trước. Mỗi tiểu bang một khác, với các phức tạp riêng. Chúng tôi phải tìm ra con đường của riêng mình. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã bắt đầu”, bài báo nêu rõ.
Ong Obama len tieng hiem thay ve dai dich COVID-19
Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Occidental College. 
Trong dòng trạng thái trước đó, cựu tổng thống viết: “Tất cả chúng ta đã phải thích nghi để đối phó với đại dịch. Tất cả chúng ta nên dõi theo những người trẻ tuổi, những người đã đi đầu trong các nỗ lực bảo vệ hành tinh của chúng ta qua nhiều thế hệ, và đòi hỏi nhiều hơn ở các nhà lãnh đạo ở mọi cấp độ”. Ông Obama vẫn để mắt tới các vấn đề nổi cộm khi về hưu.
Hôm 9/4, ông Obama đã gửi lời khuyên tới các thị trưởng Mỹ và thành viên của nhóm phản ứng nhanh từ hơn 300 thành phố. “Sai lầm lớn nhất mà bất kỳ ai trong chúng ta có thể mắc phải trong những tình huống này là thông tin sai lệch”. “Hãy nói sự thật với lòng trắc ẩn”, ông nói trong cuộc họp trực tuyến.
Ông Obama không nhắc đích danh Tổng thống Trump mà chỉ gửi lời nhắn của mình đến các thị trưởng tham dự trong cuộc họp.
Trước đó một ngày, ông Obama đã tweet “sẽ không khả thi khi nới lỏng các biện pháp hiện tại để chống lại sự lây lan của virus corona nếu không có “hệ thống xét nghiệm và giám sát chặt chẽ”. Ông nói rằng đó là điều chưa được áp dụng trên toàn quốc.
Buổi sáng cùng ngày, Tổng thống Donald Trump tweet rằng “Mỹ phải mở cửa lại nền kinh tế càng sớm càng tốt” và “những ai chưa mất một người thân nào phải nhanh chóng lãng quên đại dịch”.
Giọng điệu của hai vị tổng thống Mỹ về dịch Covid-19 cho thấy sự đối lập.
Cuối tháng trước, ông Obama đã kêu gọi người Mỹ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội. Trái lại, ông Trump đã đề nghị dỡ cách ly xã hội trên toàn quốc trong hai tuần để thúc đẩy nền kinh tế.

Chân dung Bộ trưởng Y tế Brazil mất chức vì “trái ý” tổng thống trong chống dịch

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Y tế Brazil Luiz Henrique Mandetta đã bị sa thải sau hàng loạt bất đồng với Tổng thống Jair Bolsonaro về cách xử lý cuộc khủng hoảng COVID-19.

Chan dung Bo truong Y te Brazil mat chuc vi “trai y” tong thong trong chong dich
 Ngày 16/4, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (trái) đã ra quyết định miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Luiz Henrique Mandetta (phải) sau hàng loạt bất đồng giữa hai người liên quan đến cách xử lý cuộc khủng hoảng COVID-19. Ảnh: Reuters. 

Chan dung Bo truong Y te Brazil mat chuc vi “trai y” tong thong trong chong dich-Hinh-2
Ông Mandetta đánh giá dịch bệnh COVID-19 là "thách thức lớn" đối với hệ thống y tế Brazil, kêu gọi mọi người giữ khoảng cách và ở nhà để phòng ngừa lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, Tổng thống Bolsonaro lại phản đối biện pháp này, cho rằng COVID-19 chỉ là "cúm mùa". Ảnh: CC.  

Chan dung Bo truong Y te Brazil mat chuc vi “trai y” tong thong trong chong dich-Hinh-3
 Trước đó, ngày 14/3, ông Mandetta cũng đã nói với các cố vấn rằng ông nghĩ mình sắp bị cách chức. Ảnh: OG.

Chan dung Bo truong Y te Brazil mat chuc vi “trai y” tong thong trong chong dich-Hinh-4
Bác sĩ Nelson Teich (ảnh) được cho là người sẽ kế nhiệm ông Mandetta đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Y tế Brazil. Ảnh: CGTN.   

Chan dung Bo truong Y te Brazil mat chuc vi “trai y” tong thong trong chong dich-Hinh-5
 “Tôi cảm ơn toàn bộ đội ngũ đã làm việc với tôi ở Bộ Y tế, và tôi chúc người kế nhiệm nhiều thành công”, ông Mandetta viết trên Twitter sau khi nhận thông báo miễn nhiệm. Ảnh: OT. 

Chan dung Bo truong Y te Brazil mat chuc vi “trai y” tong thong trong chong dich-Hinh-6
 Bộ trưởng Y tế Brazil Luiz Henrique Mandetta sinh ngày 30/11/1964 tại thành phố Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil. Ảnh: Time24.news.

Chan dung Bo truong Y te Brazil mat chuc vi “trai y” tong thong trong chong dich-Hinh-7
 Ông tốt nghiệp trường Đại học Gama Filho và từng làm bác sĩ quân y tại Bệnh viện Trung ương Quân đội. Ảnh: chapadaurgente.

Chan dung Bo truong Y te Brazil mat chuc vi “trai y” tong thong trong chong dich-Hinh-8
 Ông là nghị sĩ quốc hội từ năm 2011 đến 2019. Ảnh: Reuters.

Chan dung Bo truong Y te Brazil mat chuc vi “trai y” tong thong trong chong dich-Hinh-9
Tháng 1/2019, ông Mandetta chính thức đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Y tế Brazil từ những ngày đầu của chính quyền Tổng thống Bolsonaro. Ảnh: PC. 

Chan dung Bo truong Y te Brazil mat chuc vi “trai y” tong thong trong chong dich-Hinh-10
 Trong thời gian tại vị, ông Mandetta đã triển khai được chương trình cải thiện sức khỏe cho người dân và lên kế hoạch cho cuộc chiến chống COVID-19. Ảnh: metropoles.

Chan dung Bo truong Y te Brazil mat chuc vi “trai y” tong thong trong chong dich-Hinh-11
 Được biết, ông Mandetta đã giành được nhiều tín nhiệm trong công cuộc xử lý dịch bệnh COVID-19 những ngày qua và tỷ lệ ủng hộ dành cho ông tăng đáng kể. Ảnh: PV. 

Ngỡ ngàng “kinh đô giải trí thế giới” Las Vegas giữa bão COVID-19

(Kiến Thức) - Dải Las Vegas, vốn được xem là biểu tượng của "kinh đô giải trí thế giới" Las Vegas, trở nên vắng lặng lạ thường trong những ngày dịch COVID-19 bùng phát.

Ngo ngang “kinh do giai tri the gioi” Las Vegas giua bao COVID-19
Hãng thông tấn Reuters đã đăng tải loạt ảnh cho thấy cảnh tượng vắng lặng tại Dải Las Vegas, nơi được xem là biểu tượng của thành phố Las Vegas, khi dịch COVID-19 đang hoành hành ở nước Mỹ. (Nguồn ảnh: Reuters) 

Ngo ngang “kinh do giai tri the gioi” Las Vegas giua bao COVID-19-Hinh-2
 Được biết, tất cả các sòng bạc và những doanh nghiệp không thiết yếu ở Dải Las Vegas đã phải đóng cửa để phòng ngừa dịch bệnh lây lan.

Ngo ngang “kinh do giai tri the gioi” Las Vegas giua bao COVID-19-Hinh-3
 Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, Dải Las Vegas luôn tấp nập người ra vào các casino, khu phức hợp khách sạn rộng lớn, nhà hàng, các điểm biểu diễn âm nhạc, hài kịch và xiếc,...

Ngo ngang “kinh do giai tri the gioi” Las Vegas giua bao COVID-19-Hinh-4
Nhưng hiện giờ, nơi này trở nên vắng lặng khi người dân được yêu cầu hạn chế ra ngoài.

Ngo ngang “kinh do giai tri the gioi” Las Vegas giua bao COVID-19-Hinh-5
 Bức ảnh chụp tại Dải Las Vegas về đêm 3/4 sau khi toàn bộ casino và các cơ sở kinh doanh không thiết yếu ở nơi này bị đóng cửa.

Ngo ngang “kinh do giai tri the gioi” Las Vegas giua bao COVID-19-Hinh-6
 Không một phương tiện nào di chuyển trên con đường dẫn vào và ra khỏi Dải Las Vegas hôm 9/4.

Ngo ngang “kinh do giai tri the gioi” Las Vegas giua bao COVID-19-Hinh-7
 Khu vực đài phun nước tại khách sạn Caesars Palace vắng bóng người qua lại ngày 3/4.

Ngo ngang “kinh do giai tri the gioi” Las Vegas giua bao COVID-19-Hinh-8
 Một vài hành khách đeo khẩu trang ngồi trong sân bay quốc tế McCarran ở Las Vegas hôm 9/4.

Ngo ngang “kinh do giai tri the gioi” Las Vegas giua bao COVID-19-Hinh-9
 Khách sạn casino và nghỉ dưỡng Caesars Palace chìm trong màn đêm tĩnh lặng, khác hẳn với cảnh tượng nhộn nhịp trước đây của Las Vegas.

Ngo ngang “kinh do giai tri the gioi” Las Vegas giua bao COVID-19-Hinh-10
 Khách sạn casino và nghỉ dưỡng Westgate cũng đóng cửa im lìm. Bức ảnh được chụp ngày 10/4.

Người đàn ông mua nguyên thị trấn tại Mỹ và đang tự cách ly ở đó

Một người đàn ông có tên Brent Underwood đang tự cách ly tại một thị trấn bỏ hoang do chính mình mua vào năm 2018.

Nguoi dan ong mua nguyen thi tran tai My va dang tu cach ly o do

Thị trấn mà Brent Underwood mua vào năm 2018 với giá 1,4 triệu USD có tên là Cerro Gordo, thuộc địa phận hạt Inyo (bang California, Mỹ).

Nguoi dan ong mua nguyen thi tran tai My va dang tu cach ly o do-Hinh-2

Được thành lập vào năm 1865, Cerro Gordo từng là thị trấn khai thác lớn nhất ở tiểu bang California. Tuy nhiên, nó đã bị bỏ hoang gần 100 năm nay khi các mỏ bạc tại đây cạn kiệt. Underwood mua thị trấn với mục đích phát triển kinh doanh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới