Ông bố ác quỷ “dâng” con gái cho bạn cưỡng bức tập thể

(Kiến Thức) - Sau khi “tặng” con gái cho hai người bạn của mình, ông bố Ấn Độ này thậm chí cùng họ thay nhau cưỡng bức cô trong suốt 18 giờ trước khi nạn nhân kịp trốn thoát về nhà mẹ đẻ.

Theo Daily Mail dẫn nguồn tin cảnh sát ngày 19/4 cho biết, một ông bố gần 60 tuổi đã dẫn cô con gái 35 tuổi của mình tới một hội chợ ở Kamlapur, Ấn Độ, cuối tuần trước. Tại đây, họ gặp Maan Singh và người này đã đưa hai bố con tới nhà một người bạn khác là Meraj ở Lucknow.
Sau đó, người phụ nữ 35 tuổi đã bị nhốt trong một căn phòng. Singh và Meraj thay nhau cưỡng hiếp cô trong suốt 18 giờ. Đau lòng hơn, chính cha của nạn nhân cũng tham gia vào vụ cưỡng bức tập thể này.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Sau khi trốn thoát về nhà mẹ đẻ vào tối 16/4, người phụ nữ đã kể lại sự việc với mẹ cô. Ngay lập tức, bà gọi điện thoại báo cảnh sát.
Cảnh sát Ấn Độ sau đó bắt giữ Meraj - một bác sĩ mạo danh không có giấy phép hành nghề. Còn Singh và cha của nạn nhân hiện vẫn đang bỏ trốn.
Được biết, nạn nhân đã kết hôn 16 năm nhưng do xảy ra tranh cãi với chồng nên cô bỏ về nhà sống với mẹ.

Mời độc giả xem thêm video: Số vụ lạm dụng tình dục ở Ấn Độ tăng gấp đôi trong năm 2013 (Nguồn: VTC14)

Trong khi đó, cha của cô đã bị đuổi khỏi làng hồi tháng 11/2017 vì có hành vi bất chính với con gái mình.
“Người cha từng bị bắt giữ nhưng đã được bảo lãnh hồi tháng 2/2018”, cảnh sát địa phương cho hay.
Hiện, các nhà chức trách Ấn Độ đang tiếp tục mở cuộc điều tra vụ án.

Rùng mình với gã chồng bệnh hoạn bắt vợ đeo “khóa trinh tiết“

Lo vợ sẽ dan díu với kẻ khác, gã chồng vô nhân tính đã xỏ lỗ vào bộ phận sinh dục của vợ và đeo một chiếc khóa vào đó mỗi khi ra khỏi nhà.

Người vợ đã uống thuốc chuột tự tử vì bị chồng bắt đeo "khóa trinh tiết" 5 năm.
 Người vợ đã uống thuốc chuột tự tử vì bị chồng bắt đeo "khóa trinh tiết" 5 năm.
Hành động dã man của gã chỉ bị đưa ra ánh sáng khi người vợ vì quá đau đớn và tủi nhục đã uống thuốc chuột tự tử. May mắn là nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời nên cô đã thoát chết.
Cuộc hôn nhân oan nghiệt
Đó là câu chuyện của Sitabai Chouhan, 35 tuổi ở thành phố Indore, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ).
Lau những giọt nước mắt đau đớn, Sitabai kể về cuộc đời đầy rẫy những khổ cực mà mình phải gánh chịu. Sitabai và Sohanlal Chouhan (38 tuổi) lấy nhau khi cô mới 16 tuổi nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu.
19 năm kết hôn là 19 năm Sitabai phải chịu đựng người chồng vũ phu. Nguyên nhân của những trận đòn mà cô phải gánh chịu là do Sohanlal có tính nghiện rượu. Mỗi lần say, gã lại nổi cơn ghen tuông vô cớ rồi hành hạ, đánh đập người vợ đến thừa sống thiếu chết. Sohanlal luôn cấm vợ đi khỏi nhà chỉ khi có việc không thể đừng. Nếu cô định đi đâu là gã lớn giọng đe dọa phải về nhanh nếu không sẽ lãnh đủ.
Cả hai đã có 5 người con. Sitabai cho biết, thậm chí gã chồng bệnh hoạn đã từng cố gắng cưỡng bức cô con gái lớn của họ nhưng không thành.
“Mỗi lần nhìn thấy mặt con gái thâm tím bởi những trận đòn mà chồng nó gây ra, tôi như đứt đi từng khúc ruột. Có lần, nó gọi điện đòi sống ly thân, nhưng nghĩ tới những đứa cháu ngoại, tôi lại nén đau thương khuyên nhủ con chịu đựng vì tương lai của 5 đứa trẻ”, mẹ của Sitabai cho biết.
Vừa phải tần tảo nuôi những đứa con khôn lớn vừa chịu cảnh đòn roi của người chồng nát rượu mỗi khi đêm về, nhưng người đàn bà quanh năm lầm lũi bán bánh chuối ấy vẫn hy vọng có ngày cuộc sống sẽ dễ thở hơn.
Chân dung gã chồng bệnh hoạn
 Chân dung gã chồng bệnh hoạn

Điều ít biết về tân Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel

(Kiến Thức) - Với đa số phiếu ủng hộ, ông Miguel Diaz-Canel đã chính thức được bầu làm Chủ tịch Cuba từ ngày 19/4. Được biết, ông Miguel Diaz-Canel là một trong những cộng sự thân cận nhất của người tiền nhiệm Raul Castro.

Trong phiên bỏ phiếu tại Quốc hội Cuba khóa IX ngày 19/4, với 99,8% số phiếu ủng hộ, ông Miguel Diaz-Canel (trái) đã chính thức được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Getty.
 Trong phiên bỏ phiếu tại Quốc hội Cuba khóa IX ngày 19/4, với 99,8% số phiếu ủng hộ, ông Miguel Diaz-Canel (trái) đã chính thức được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Getty.

Đây được coi là “bước ngoặt” trong lịch sử Cuba khi nước này bước vào một kỷ nguyên mới với người lãnh đạo không mang họ Castro, không xuất thân từ thế hệ cách mạng 1959 và không đồng thời nắm giữ cương vị Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba. Ảnh: Getty.
Đây được coi là “bước ngoặt” trong lịch sử Cuba khi nước này bước vào một kỷ nguyên mới với người lãnh đạo không mang họ Castro, không xuất thân từ thế hệ cách mạng 1959 và không đồng thời nắm giữ cương vị Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba. Ảnh: Getty.

Phát biểu sau khi kết quả chính thức được công bố, tân Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết ưu tiên hàng đầu của ông là kế thừa, duy trì và phát huy những thành quả của cách mạng Cuba. Ảnh: Getty.
Phát biểu sau khi kết quả chính thức được công bố, tân Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết ưu tiên hàng đầu của ông là kế thừa, duy trì và phát huy những thành quả của cách mạng Cuba. Ảnh: Getty.

Ông Miguel cũng kêu gọi người dân cùng đoàn kết và ủng hộ những nỗ lực của chính phủ trong quá trình phát triển đất nước. Ảnh: New York Times.
Ông Miguel cũng kêu gọi người dân cùng đoàn kết và ủng hộ những nỗ lực của chính phủ trong quá trình phát triển đất nước. Ảnh: New York Times.

Được biết, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel sinh ngày 20/4/1960 tại Villa Clara, Cuba. Ông là một trong những cộng sự thân cận nhất của Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Raul Castro. Ảnh: New York Times.
Được biết, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel sinh ngày 20/4/1960 tại Villa Clara, Cuba. Ông là một trong những cộng sự thân cận nhất của Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Raul Castro. Ảnh: New York Times.

Ông Diaz-Canel tốt nghiệp Đại học Trung ương Las Villas năm 1982 và có bằng kỹ sư điện tử. Khi đó, ông gia nhập các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba. Ảnh: Getty Images.
 Ông Diaz-Canel tốt nghiệp Đại học Trung ương Las Villas năm 1982 và có bằng kỹ sư điện tử. Khi đó, ông gia nhập các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba. Ảnh: Getty Images.

Từ tháng 4/1985, ông Diaz-Canel giảng dạy tại trường Đại học Trung ương Las Villas. Ảnh: Zimbio.
Từ tháng 4/1985, ông Diaz-Canel giảng dạy tại trường Đại học Trung ương Las Villas. Ảnh: Zimbio.

Năm 1987, ông hoàn thành sứ mệnh quốc tế ở Nicaragua với chức Bí thư thứ nhất "La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC)" của Villa Clara. Ảnh: Reuters.
 Năm 1987, ông hoàn thành sứ mệnh quốc tế ở Nicaragua với chức Bí thư thứ nhất "La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC)" của Villa Clara. Ảnh: Reuters.

Năm 1993, ông bắt đầu làm việc cho Đảng Cộng sản Cuba và một năm sau được bầu làm Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy tỉnh Villa Clara. Ảnh: Getty Images.
 Năm 1993, ông bắt đầu làm việc cho Đảng Cộng sản Cuba và một năm sau được bầu làm Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy tỉnh Villa Clara. Ảnh: Getty Images.

Năm 2003, ông được bầu vào Bộ Chính trị. Ảnh: Wikipedia.
Năm 2003, ông được bầu vào Bộ Chính trị. Ảnh: Wikipedia.

Ông đã giữ cương vị Bộ trưởng giáo dục đại học trong khoảng thời gian 2009-2012, và sau đó được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng năm 2012. Ảnh: Getty.
Ông đã giữ cương vị Bộ trưởng giáo dục đại học trong khoảng thời gian 2009-2012, và sau đó được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng năm 2012. Ảnh: Getty.

Ngày 24/2/2013, ông được bầu làm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba. Kể từ đó, ông được xem là người sẽ kế nhiệm ông Raul Castro làm Chủ tịch nước Cuba. Ảnh: Getty.
Ngày 24/2/2013, ông được bầu làm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba. Kể từ đó, ông được xem là người sẽ kế nhiệm ông Raul Castro làm Chủ tịch nước Cuba. Ảnh: Getty.

Kinh ngạc thành phố New York “lột xác” 100 năm qua

(Kiến Thức) - So với hơn 100 năm trước, thành phố New York hiện nay đã có những bước chuyển mình ngoạn mục, ngày càng trở nên hiện đại và phát triển hơn. Những bức ảnh dưới đây phần nào giúp độc giả hình dung ra sự thay đổi đó. 

Một con thuyền cập bến tại cảng New York hồi năm 1911, phía xa xa là tượng Nữ thần Tự do nổi tiếng của nước Mỹ. (Nguồn ảnh: Business Insider)
Một con thuyền cập bến tại cảng New York hồi năm 1911, phía xa xa là tượng Nữ thần Tự do nổi tiếng của nước Mỹ. (Nguồn ảnh: Business Insider) 
Bến cảng New York ngày nay tấp nập phà, tàu du lịch,...Và tượng Nữ thần Tự do vẫn là một điểm đến hút khách du lịch ở thành phố New York.
Bến cảng New York ngày nay tấp nập phà, tàu du lịch,...Và tượng Nữ thần Tự do vẫn là một điểm đến hút khách du lịch ở thành phố New York
Tòa nhà Flatiron, được hoàn thành vào năm 1902, là một trong những tòa nhà cao nhất thế giới khi nó được xây dựng.
Tòa nhà Flatiron, được hoàn thành vào năm 1902, là một trong những tòa nhà cao nhất thế giới khi nó được xây dựng. 
Ngày nay, Flatiron không nằm trong số 1.000 tòa nhà cao nhất ở thành phố New York. Tuy nhiên, diện mạo khác biệt của Flatiron khiến tòa nhà này trở thành một trong những địa điểm nổi tiếng được chụp ảnh nhiều nhất tại thành phố này.
 Ngày nay, Flatiron không nằm trong số 1.000 tòa nhà cao nhất ở thành phố New York. Tuy nhiên, diện mạo khác biệt của Flatiron khiến tòa nhà này trở thành một trong những địa điểm nổi tiếng được chụp ảnh nhiều nhất tại thành phố này.
Quang cảnh nhìn từ trên nóc tòa nhà Flatiron 100 năm trước.
 Quang cảnh nhìn từ trên nóc tòa nhà Flatiron 100 năm trước.
Ngày nay, nhiều tuyến phố New York đã được mở rộng cho xe cộ, người ta không còn thấy cảnh người đi bộ mặc com lê và đội mũ nữa.
 Ngày nay, nhiều tuyến phố New York đã được mở rộng cho xe cộ, người ta không còn thấy cảnh người đi bộ mặc com lê và đội mũ nữa.
Còn đây là đại lộ số 5, nơi tập trung những cửa hàng bách hóa cao cấp.
Còn đây là đại lộ số 5, nơi tập trung những cửa hàng bách hóa cao cấp. 
Một góc thành phố New York hiện đại nhìn từ trên cao.
 Một góc thành phố New York hiện đại nhìn từ trên cao.
Trong Công viên Battery, các nhà làm phim Thụy Điển đã phát hiện bức tượng kỹ sư người Mỹ gốc Thụy Điển John Ericsson. Ông chính là người đã thiết kế con tàu USS Monitor được sử dụng trong cuộc Nội chiến Mỹ.
 Trong Công viên Battery, các nhà làm phim Thụy Điển đã phát hiện bức tượng kỹ sư người Mỹ gốc Thụy Điển John Ericsson. Ông chính là người đã thiết kế con tàu USS Monitor được sử dụng trong cuộc Nội chiến Mỹ.
Bức tượng Ericsson trong Công viên Battery ngày nay.
Bức tượng Ericsson trong Công viên Battery ngày nay. 
Cầu Brooklyn, được hoàn thành vào năm 1883, có không gian rộng rãi dành cho người đi bộ và tàu hỏa.
Cầu Brooklyn, được hoàn thành vào năm 1883, có không gian rộng rãi dành cho người đi bộ và tàu hỏa. 
Diện mạo cầu Brooklyn ở thành phố New York hiện nay.
 Diện mạo cầu Brooklyn ở thành phố New York hiện nay.
Năm 1911, taxi và xe ngựa cùng lưu thông trên đường phố New York.
 Năm 1911, taxi và xe ngựa cùng lưu thông trên đường phố New York.
Nhưng ngày nay chủ yếu là taxi.
Nhưng ngày nay chủ yếu là taxi. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới